Nét đẹp trong lễ cúng bến nước của người Êđê

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Hàng năm, sau khi mùa màng kết thúc, trước khi bước vào vụ sản xuất mới, người Êđê tổ chức lễ cúng bến nước để tạ ơn thần linh đã ban cho mưa thuận gió hòa, đem lại nhiều may mắn cho người dân.

Đã trở thành truyền thống, năm nay, trong không khí của những ngày đầu năm 2024, chuẩn bị cho những ngày nghỉ Tết Nguyên đán và cũng như sẵn sàng cho một vụ mùa mới, người Êđê ở buôn Năng (xã Ea Hồ, huyện Krông Năng) háo hức tổ chức lễ cúng bến nước với mong muốn có một vụ mùa bội thu, cầu mong sức khỏe của mọi người trong buôn luôn dồi dào như dòng chảy của nước…

Một số hình ảnh tại lễ cúng bến nước của người Êđê ở xã Ea Hồ:

Từ sáng sớm, theo chân già làng, mọi người cùng nhau đi về bến nước

Từ sáng sớm, theo chân già làng, mọi người cùng nhau đi về bến nước

Tại bến nước, khi lễ vật đã sẵn sàng, cô gái lấy một chiếc bầu to nhất hứng đầy nước của bến để chuẩn bị làm lễ.

Tại bến nước, khi lễ vật đã sẵn sàng, cô gái lấy một chiếc bầu to nhất hứng đầy nước của bến để chuẩn bị làm lễ.

Thầy cúng thực hiện nghi lễ tại bến nước của buôn. Đây chính là nghi thức chính của lễ cúng bến nước.

Thầy cúng thực hiện nghi lễ tại bến nước của buôn. Đây chính là nghi thức chính của lễ cúng bến nước.

Cùng lời khấn mong các Yàng phù hộ cho nguồn nước trong lành không bao giờ cạn, mọi người trong buôn khi uống nguồn nước này đều mạnh khỏe như con voi rừng, mùa màng bội thu...

Cùng lời khấn mong các Yàng phù hộ cho nguồn nước trong lành không bao giờ cạn, mọi người trong buôn khi uống nguồn nước này đều mạnh khỏe như con voi rừng, mùa màng bội thu...

Sau nghi thức cúng, thiếu nữ Êđê hứng từng bầu nước tràn đầy như một hình thức mong muốn sự no đủ...

Sau nghi thức cúng, thiếu nữ Êđê hứng từng bầu nước tràn đầy như một hình thức mong muốn sự no đủ...

Trong ngôi nhà cộng đồng của buôn, tiếng chiêng đã ngân vang chào đón đội nghi lễ trở về.

Trong ngôi nhà cộng đồng của buôn, tiếng chiêng đã ngân vang chào đón đội nghi lễ trở về.

Nước gùi về được thầy cúng đổ vào các ché rượu cần.

Nước gùi về được thầy cúng đổ vào các ché rượu cần.

Mọi người cùng chung vui bên ché rượu.

Mọi người cùng chung vui bên ché rượu.

Năm nay, cùng với lễ cúng bến nước, người Êđê ở buôn Năng thực hiện lễ cúng sức khỏe cho một vị khách quý của buôn.

Năm nay, cùng với lễ cúng bến nước, người Êđê ở buôn Năng thực hiện lễ cúng sức khỏe cho một vị khách quý của buôn.

Mọi người cùng chuyền tay nhau, thưởng thức ché rượu cần thơm nồng, cầu mong Yàng chứng giám cho tấm lòng thành của người dân...

Mọi người cùng chuyền tay nhau, thưởng thức ché rượu cần thơm nồng, cầu mong Yàng chứng giám cho tấm lòng thành của người dân...

Có thể bạn quan tâm

Bắt chồng giữa đại ngàn

Bắt chồng giữa đại ngàn

Nằm nép mình dưới chân núi Voi hùng vĩ, thôn Đarahoa hiện có hơn 340 hộ dân sinh sống, trong đó 80% là đồng bào dân tộc K’Ho. Không chỉ nổi bật bởi khung cảnh đại ngàn thơ mộng, Đarahoa còn gìn giữ một trong những phong tục đặc sắc bậc nhất của người K’Ho, tục "bắt chồng".

Rượu ghè men lá H'nham

Rượu ghè men lá H'nham

Đặt trên bàn những ghè rượu mới ủ, các chị em trong tổ liên kết nấu rượu ghè và dệt thổ cẩm ở phường Trường Chinh (thành phố Kon Tum) giới thiệu rất hấp dẫn về sản phẩm mình làm ra: Một thức uống với chất men cực kỳ độc đáo, không giống với loại men ở bất cứ nơi nào.

Vận hành thử nghiệm hoạt động chính quyền cấp xã mới tại Lâm Đồng vào ngày 23/6

Vận hành thử nghiệm hoạt động chính quyền cấp xã mới tại Lâm Đồng vào ngày 23-6

Việc vận hành thử nghiệm đối với các đơn vị hành chính cấp xã được chọn nhằm đánh giá trực quan để rút kinh nghiệm, kịp thời điều chỉnh nếu có khó khăn, vướng mắc; bảo đảm hoạt động của tất cả 124 đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Lâm Đồng mới thông suốt, khi chính thức hoạt động từ ngày 1-7.

Kết nối rừng và biển

Kết nối rừng và biển

Cùng với việc sáp nhập tỉnh, câu chuyện giao thông kết nối biển - rừng giữa các tỉnh Nam Tây nguyên với khu vực Duyên hải Nam Trung bộ cũng rất được người dân quan tâm, với mong mỏi có thể sớm "sáng uống cà phê ở rừng chiều tắm biển".

Tỉnh Đắk Lắk kiến nghị Trung ương bàn giao cho tỉnh quản lý Quốc lộ 14, đoạn qua địa bàn TP. Buôn Ma Thuột

Tỉnh Đắk Lắk kiến nghị Trung ương bàn giao cho tỉnh quản lý Quốc lộ 14, đoạn qua địa bàn TP. Buôn Ma Thuột

Tại buổi làm việc với Đoàn công tác của Bộ Xây dựng mới đây, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trương Công Thái kiến nghị Bộ Xây dựng xem xét, bàn giao cho tỉnh Đắk Lắk quản lý tuyến đường Hồ Chí Minh (Quốc lộ 14) đoạn qua địa bàn TP. Buôn Ma Thuột.

Toàn cảnh giao thông kết nối của tỉnh Lâm Đồng sau sáp nhập

E-magazine Toàn cảnh giao thông kết nối của tỉnh Lâm Đồng sau sáp nhập

Khi sáp nhập, tỉnh Lâm Đồng mới sẽ có không gian phát triển với nhiều tiềm năng. Để có thể phát huy tối đa những lợi thế thì hạ tầng giao thông đóng vai trò vô cùng quan trọng. Tuy nhiên, hạ tầng giao thông vẫn còn nhiều hạn chế cần được đầu tư để đáp ứng yêu cầu phát triển trong tình hình mới.

null