Myanmar nối lại Lễ hội Khinh khí cầu sau 3 năm tạm dừng vì COVID-19

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Lễ hội Khinh khí cầu Taunggyi kèm theo những màn trình diễn pháo hoa là lễ hội nổi bật nhất trong mùa Lễ hội Ánh sáng (hay còn gọi là Lễ hội Tazaungdaing) ở Myanmar.
Người dân địa phương và du khách quốc tế sẽ hòa mình vào các buổi trình diễn khinh khí cầu diễn ra cả ban ngày và ban đêm. (Nguồn: Kuwaittimes)
Người dân địa phương và du khách quốc tế sẽ hòa mình vào các buổi trình diễn khinh khí cầu diễn ra cả ban ngày và ban đêm. (Nguồn: Kuwaittimes)

Sau 3 năm tạm dừng vì đại dịch COVID-19, Myanmar sẽ triển khai trở lại Lễ hội Khinh khí cầu tại thành phố Taunggyi, thuộc bang Shan ở miền Nam quốc gia Đông Nam Á, với nhiều hoạt động sôi nổi.

Theo thông báo từ ban tổ chức, Lễ hội sẽ diễn ra từ ngày 21-27/11 tại quảng trường Awaiyar, thành phố Taunggyi, thủ phủ bang Shan.

Trong suốt thời gian này, người dân địa phương và du khách quốc tế sẽ hòa mình vào các buổi trình diễn khinh khí cầu diễn ra cả ban ngày và ban đêm.

Khách tham dự Lễ hội sẽ có dịp chiêm ngưỡng màn trình diễn ánh sáng và màu sắc của hơn 60 khinh khí cầu vào buổi tối. Bên cạnh đó, sẽ có nhiều hoạt động vui chơi giải trí khác như những màn trình diễn pháo hoa và thi dệt áo choàng màu cam nghệ để sau đó dâng lên các nhà sư.

Phát biểu ngày 25/9, đại diện chính quyền bang Shan cho biết ban tổ chức muốn duy trì và bảo tồn truyền thống Lễ hội Khinh khí cầu và lan tỏa những giá trị và nét đẹp của lễ hội cho thế hệ sau.

Theo đại diện của hiệp hội các chuyên gia khinh khí cầu truyền thống ở bang Shan, Lễ hội năm nay sẽ giúp thúc đẩy phục hồi ngành du lịch khi sự kiện này sẽ thu hút đông đảo du khách trong và ngoài nước.

Lễ hội Khinh khí cầu Taunggyi kèm theo những màn trình diễn pháo hoa là lễ hội nổi bật nhất trong mùa Lễ hội Ánh sáng (hay còn gọi là Lễ hội Tazaungdaing) ở Myanmar.

Thường được tổ chức vào ngày trăng tròn của tháng thứ tám theo lịch của Myanmar, Lễ hội Ánh sáng đánh dấu sự kết thúc của mùa mưa và bắt đầu mùa lễ dâng y Kathina - nghi lễ gắn liền với tín ngưỡng Phật giáo của một bộ phận người dân Myanmar.

Trong thời gian này, Lễ hội Khinh khí cầu được tổ chức tại nhiều địa phương ở Myanmar, tương tự như Lễ hội Thả đèn trời (hay còn gọi là Yi Peng) được tổ chức quy mô lớn ở miền Bắc Thái Lan.

Theo tín ngưỡng tôn giáo địa phương, những quả khinh khí cầu được thả trên trời có ý nghĩa xua đuổi những điều không may mắn.

Có thể bạn quan tâm

Cù Lao Xanh thêm xanh…

Cù Lao Xanh thêm xanh…

(GLO)- Đã nhiều lần đến với xã đảo Nhơn Châu, nhưng lần nào hòn đảo nhỏ lọt thỏm giữa trùng khơi này cũng khiến tôi nôn nao khám phá cứ như thể lần đầu. Và trong thẳm sâu lòng mình, tôi luôn khe khẽ gọi nơi này bằng cái tên mộc mạc - Cù Lao Xanh.

Những sứ giả văn hóa tại thủ đô

Những "sứ giả văn hóa" tại thủ đô

(GLO)- Tết này, hai nhóm nghệ nhân Jrai, Bahnar của Gia Lai đang sinh sống tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam (Hà Nội) lại một năm nữa xa nhà làm nhiệm vụ “sứ giả văn hóa”, quảng bá bản sắc đến với khách du xuân.

Ngôi làng Bahnar bị "bỏ quên" giữa núi rừng.

Ngôi làng Bahnar bị "bỏ quên" giữa núi rừng

(GLO)- Một ngôi làng Bahnar không người ở, bị "bỏ quên" giữa núi rừng Tây Nguyên nhưng vẫn hấp dẫn nhiều du khách ghé thăm nhờ vẻ đẹp nguyên sơ của thiên nhiên và kiến trúc nhà truyền thống. Đó là làng Kon Sơ Lăl cũ (xã Ia Khươl, tỉnh Gia Lai).

Rừng cổ thụ huyền bí quanh thác nước làng Á.

Rừng cổ thụ quanh thác nước làng Á

(GLO)- Không ồn ào bởi dòng nước đổ từ trên cao, thác nước làng Á (xã Ia Ko, tỉnh Gia Lai) cuốn hút mọi người bằng rừng cổ thụ với những bộ rễ lộ thiên khổng lồ nằm ngay dưới chân thác.

null