Mỹ thử nghiệm tên lửa mới sau khi rút khỏi hiệp ước hạt nhân

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Mỹ sẽ thử nghiệm tên lửa hành trình mới nhằm gây sức ép với Nga tại châu Âu sau khi chính thức rút khỏi hiệp ước INF.

 
Việc INF hết hiệu lực bị cho là có thể khơi mào một cuộc chạy đua vũ trang mới (ảnh: Reuters)
Việc INF hết hiệu lực bị cho là có thể khơi mào một cuộc chạy đua vũ trang mới (ảnh: Reuters)



CNN ngày 2.8 dẫn lời một quan chức quốc phòng cấp cao của Mỹ cho hay quân đội nước này sẽ thử nghiệm một loại tên lửa hành trình mới, được phát triển đặc biệt để đối đầu Nga tại châu Âu.

Tên lửa phóng từ giàn phóng di động và không có khả năng mang đầu đạn hạt nhân, dự kiến sẽ được thử nghiệm trong vài tuần nữa.

Thông tin được tung ra giữa lúc Mỹ sẽ chính thức rút khỏi Hiệp ước các lực lượng hạt nhân tầm trung (INF) trong ngày 2.8. Hiệp ước được Mỹ và Nga ký hồi năm 1987 và có hiệu lực một năm sau đó nhằm hạn chế việc phát triển và triển khai các loại tên lửa phóng trên bộ có tầm bắn từ 500-5.500 km tại châu Âu. Gần 2.700 tên lửa hành trình và đạn đạo mang đầu đạn hạt nhân đã bị phá hủy theo INF.

Mỹ cáo buộc Nga vi phạm điều khoản trong INF và tuyên bố sẽ rút khỏi hiệp ước nếu nước này tiếp tục không tuân thủ theo thỏa thuận. Ngược lại, Moscow bác bỏ cáo buộc và tố cáo Mỹ mới là bên vi phạm. Tổng thống Nga Vladimir Putin hồi tháng 2 cũng tuyên bố ngừng tuân thủ INF, hệt như hành động của Mỹ.

Hiện chưa rõ chủng loại tên lửa mà quân đội Mỹ sắp thử nghiệm nhưng giới quan sát cho rằng nước này có thể cải tiến các tên lửa hành trình phóng từ máy bay hoặc tàu chiến như Tomahawk để phóng được từ các giàn phóng trên bộ.

Nhiều bên tỏ ra lo ngại vì việc xé bỏ INF có nguy cơ dẫn đến một cuộc chạy đua vũ trang tại châu Âu. Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Antonio Guterres ngày 1.8 nói rằng INF vô hiệu lực đồng nghĩa thế giới sẽ mất đi “một cái phanh vô giá” để ngăn chặn chiến tranh hạt nhân. “Điều này sẽ làm gia tăng chứ không giảm đi mối đe dọa do tên lửa đạn đạo gây ra”, ông Guterres nói, đồng thời kêu gọi Mỹ và Nga tìm thỏa thuận mới về kiểm soát vũ khí.

Vi Trân (thanhnien)

Có thể bạn quan tâm

Điểm sáng dân vận ở vùng biên Ia Chia

Điểm sáng dân vận ở vùng biên Ia Chia

(GLO)- Tại xã Ia Chia, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Ia Chia luôn gắn bó, đồng hành với nhân dân trong đời sống, sản xuất và xây dựng cộng đồng. Hình ảnh những người lính tận tâm, gương mẫu đã trở thành điểm sáng trong công tác dân vận vùng biên.

Tổng duyệt chương trình lễ viếng, truy điệu và an táng các liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ Chư Prông.

Tổng duyệt chương trình lễ viếng, truy điệu và an táng 18 liệt sĩ tại Chư Prông

(GLO)- Chiều 10-11, tại Nghĩa trang Liệt sĩ Chư Prông, đồng chí Nguyễn Thị Thanh Lịch-Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo 515 tỉnh chủ trì buổi tổng duyệt chương trình lễ viếng, truy điệu và an táng các liệt sĩ do Đội K52 quy tập tại điểm E7, H5 (nay thuộc xã Ia Boòng, tỉnh Gia Lai).

Bộ CHQS tỉnh Gia Lai triển khai cấp nước sạch, tặng quà cho nhân dân

Bộ CHQS tỉnh Gia Lai cấp nước sạch, tặng quà cho người dân bị ảnh hưởng bởi bão số 13

(GLO)- Sáng 9-11, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh Gia Lai đã điều động 3 xe bồn, mỗi xe có dung tích 14 m³ vận chuyển nước sạch từ Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bình Định để cấp miễn phí cho người dân các xã, phường đang thiếu nước sinh hoạt trên địa bàn tỉnh.

Cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 2 hỗ trợ người dân phường Hoài Nhơn Đông sửa chữa lại nhà ở.

Sư đoàn 2 giúp dân khắc phục thiệt hại sau bão số 13

(GLO)- Ngay sau khi bão số 13 đi qua, với tinh thần “Vì nhân dân quên mình”, hàng nghìn cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 2 (Quân khu 5) đã nhanh chóng cơ động về các địa phương bị thiệt hại nặng trên địa bàn tỉnh Gia Lai nhằm chung tay hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả, sớm ổn định cuộc sống.

Đồn Biên phòng Ia Mơ: Giúp dân giảm nghèo thiết thực

“Mỗi tuần giúp một hộ nghèo”: Ấm tình quân dân nơi biên giới Ia Mơ

(GLO)- Thực hiện mô hình “Mỗi tuần giúp một hộ nghèo”, Đồn Biên phòng Ia Mơ (xã Ia Mơ, tỉnh Gia Lai) phối hợp lực lượng dân quân tích cực hỗ trợ các hộ khó khăn bằng những việc làm thiết thực, góp phần củng cố khối đại đoàn kết và xây dựng thế trận biên phòng toàn dân vững mạnh.

null