Trung Quốc thử thành công việc điều khiển hướng rơi mảnh vỡ tên lửa

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Cuộc thử nghiệm tập trung vào các vây điều hướng - bộ phận giống như "cánh" trên phần thân tên lửa nhằm gia tăng độ chính xác trong điều khiển địa điểm hạ cánh của nó.

 Một vụ phóng tên lửa của Trung Quốc. (Ảnh: THX/TTXVN)
Một vụ phóng tên lửa của Trung Quốc. (Ảnh: THX/TTXVN)



Theo THX, Tập đoàn Khoa học và Công nghệ Không gian Trung Quốc (CASC) ngày 28/7 đã thử nghiệm thành công công nghệ có thể kiểm soát chính xác điểm tiếp đất của các mảnh vỡ tên lửa, tạo ra triển vọng tái sử dụng các thiết bị phóng trong tương lai.

CASC cho biết, cuộc thử nghiệm đã diễn ra sau vụ phóng tên lửa Trường Chinh 2 hôm 26/8 và tập trung vào các vây điều hướng - bộ phận giống như "cánh" trên phần thân tên lửa nhằm gia tăng độ chính xác trong điều khiển địa điểm hạ cánh của nó.

Theo các chuyên gia từ CASC, hướng bay của tên lửa được thiết kế để tránh các khu vực đông dân cư. Nhưng sau khi hoàn thành sứ mệnh, các mảnh vỡ tên lửa lại rơi trong tình trạng vô kiểm soát ở diện rộng và các địa điểm tiếp đất thỉnh thoảng cũng là những khu vực có người ở.

Để đảm bảo sự an toàn cho con người và tài sản, thực tế thử nghiệm hiện nay phải sơ tán người dân tới vùng an toàn trước mỗi sứ mệnh (phóng tên lửa), điều này không chỉ làm phiền người dân địa phương mà còn làm tăng chi phí và độ khó của nhiệm vụ.

He Wei, một quan chức của CASC, cho biết việc thử nghiệm thành công mang ý nghĩa to lớn trong việc cải thiện an toàn (trong kiểm soát) các mảnh rơi tên lửa trên đất liền của Trung Quốc, giảm thiểu sự phiền hà cho người dân địa phương cũng như mở ra triển vọng phát triển việc thu hồi các tên lửa đẩy một cách có kiểm soát, hạ cánh mềm và tái sử dụng.

Trong khi đó, Cui Zhaoyun, Phó trưởng nhóm thiết kế tên lửa Trường Chinh 2 cho hay: "Các cánh xoay được sử dụng để điều khiển hướng và điểm rơi của các mảnh vỡ tên lửa, giống như những cái cánh của các mảnh vỡ".

Điều khiển địa điểm rơi của các tên lửa tầm xa và tầm trung là khó hơn nhiều so với các tên lửa nhỏ.

Theo Vietnam+

Có thể bạn quan tâm

Mạnh tay xử lý SIM rác

Mạnh tay xử lý SIM rác

Cục Viễn thông ghi nhận từ ngày 1/3 đến hết 31/3/2024, trung bình 1 người sở hữu từ 4 - 9 SIM điện thoại, tương ứng 7,9 triệu SIM thuê bao có đứng tên giấy tờ.
Mạng 5G và xu hướng phát triển các sản phẩm trên nền tảng viễn thông công nghệ cao

Mạng 5G và xu hướng phát triển các sản phẩm trên nền tảng viễn thông công nghệ cao

Chiều 12/4, tại Hà Nội, Tập đoàn Dữ liệu Quốc tế IDG tại Việt Nam phối hợp với Hội Vô tuyến - Điện tử Việt Nam (REV) và Hội Truyền thông số Việt Nam (VDCA) tổ chức Hội nghị thượng đỉnh về nhà mạng, nhà cung cấp băng thông rộng di động và điện toán đám mây thế giới năm 2024.