Ngày Trái Đất được tổ chức vào ngày 22/4 hằng năm, là dịp để con người cùng nhìn lại hiện trạng môi trường sống, đồng thời nâng cao nhận thức và thúc đẩy hành động thiết thực nhằm bảo vệ hành tinh.
(GLO)- Sau khi được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) năm 2016, xã Cửu An (thị xã An Khê, tỉnh Gia Lai) không ngừng củng cố, hoàn thiện nâng cao chất lượng các tiêu chí đạt được.
(GLO)- Môi trường sống của chúng ta đang bị đe dọa bởi ô nhiễm tiếng ồn, khói bụi, rác thải và thiên tai địch họa. Để góp phần làm cho môi trường xanh sạch hơn, mỗi người cần tự hình thành những thói quen nhỏ hàng ngày.
(GLO)- Thu gom rác thải, trồng cây xanh… là những hoạt động được tuổi trẻ tỉnh nhà thực hiện khá hiệu quả trong thời gian qua. Sự chung sức của các bạn trẻ đã góp phần tạo cảm hứng và lan tỏa đến cộng đồng thói quen sống “tử tế” với môi trường.
(GLO)- Nhà cô tôi ở nội thành, còn tôi ở vùng ngoại ô. Vì lý do công việc nên có một thời gian, tôi ở nhờ nhà cô vài tháng. Nhập gia tùy tục. Và, tôi cũng không ngờ rằng, chính việc tùy tục ấy đã thay đổi lối sống của tôi về sau: Tôi đã biết cách sống xanh. Với tôi, sống xanh được bắt đầu từ sự thay đổi thói quen về việc dùng đồ nhựa sử dụng một lần.
(GLO)- Huyện Kbang (tỉnh Gia Lai) có số giờ nắng trung bình tương đối cao (khoảng 4,5 giờ/ngày), thích hợp cho việc phát triển hệ thống điện năng lượng mặt trời. Nắm bắt lợi thế đó, gần đây đã có nhiều hộ dân và nhà đầu tư triển khai lắp đặt hệ thống điện năng lượng mặt trời mái nhà, giúp mang lại “lợi ích kép“: tạo không gian sống mát mẻ và tăng nguồn thu nhập.