Copenhagen vượt Vienna, đứng đầu danh sách "Những thành phố đáng sống nhất thế giới năm 2025"

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Không phải những cái tên quen thuộc như London, New York, hay Tokyo,... mà Copenhagen mới chính là thành phố đáng sống nhất trên thế giới năm 2025, do Cơ quan nghiên cứu kinh tế toàn cầu EIU của Anh công bố ngày 17/6 vừa qua.

gettyimages1045586638.jpg
Con phố ven kênh đầy màu sắc của Copenhagen. (Ảnh: Nationalgeographic.com)

Mỗi năm, Cơ quan nghiên cứu kinh tế toàn cầu EIU của Anh đều dựa trên các yếu tố quan trọng để xếp hạng 173 thành phố trên khắp thế giới. Các tiêu chí bao gồm: dịch vụ chăm sóc sức khỏe, giáo dục, sự ổn định, kết cấu hạ tầng và môi trường.

"Quán quân" năm 2024 là thủ đô Vienna của Áo, cũng là năm thứ 3 liên tiếp Vienna giữ vị trí này.

Tuy nhiên, năm nay, vị trí dẫn đầu đã có sự thay đổi. Thủ đô Copenhagen của Đan Mạch, vượt qua thủ đô Vienna của Áo, nhận được số điểm cao gần như tuyệt đối ở tất cả các hạng mục, đứng đầu bảng xếp hạng những thành phố đáng sống nhất thế giới.

Thủ đô Vienna của Áo lùi về vị trí thứ hai, do điểm số ở hạng mục sự ổn định giảm đáng kể, liên quan các sự việc gần đây, trong đó có lời đe dọa đánh bom tại buổi hòa nhạc của nữ ca sĩ Taylor Swift vào mùa Hè năm ngoái khiến sự kiện bị hủy bỏ.

3 thành phố còn lại trong top 5 thành phố đáng sống nhất thế giới năm 2025 lần lượt là Zurich (Thụy Sĩ), Melbourne (Australia) và Geneva (Thụy Sĩ).

Theo EIU, mức độ đáng sống trên thế giới vẫn không thay đổi trong năm 2025 và cũng giống như trong năm 2024, điểm số về mức độ ổn định đã giảm ở cấp độ toàn cầu do xung đột, lạm phát và các vấn đề kinh tế khác.

Một vài hình ảnh của thủ đô Copenhagen, Đan Mạch. (Video: The Travel Guardian)

Nằm ở bờ biển phía Đông Đan Mạch, thủ đô Copenhagen không sở hữu nhiều tòa nhà chọc trời, tất cả những gì nơi đây có là những con đường lát đá nhuốm màu thời gian, là những nhà thờ hàng trăm năm tuổi, những con kênh tuyệt đẹp không thua kém gì Venice... Thủ đô Copenhagen luôn là niềm kiêu hãnh của người dân Đan Mạch và được mệnh danh là chiếc nôi của nghệ thuật, văn hoá, lịch sử.

Năm 2014, Copenhagen đạt danh hiệu Thủ đô Xanh của châu Âu. 2016, đây là thành phố xanh nhất thế giới theo Global Green Economy Index 2016. Kết quả này dựa trên khảo sát nhận thức về biến đổi khí hậu, những ngành kinh tế hiệu quả, thị trường, đầu tư, lãnh đạo và môi trường.

Copenhagen được Lonely Planet xếp hạng là thành phố tốt nhất để ghé thăm năm 2019. Đan Mạch nổi tiếng là một trong những nơi hạnh phúc nhất còn Copenhagen là một trong những thành phố đáng sống nhất thế giới.

Có thể bạn quan tâm

Người Việt đi Mỹ tốn thêm 'mớ tiền' nếu ông Trump áp phí visa 250 USD

Người Việt đi Mỹ tốn thêm 'mớ tiền' nếu ông Trump áp phí visa 250 USD

Báo The Nation mới đây đưa tin Chính phủ Mỹ sắp chính thức áp dụng khoản phí mới trị giá 250 USD với hầu hết thị thực tạm thời, gồm visa du lịch, công tác, du học và lao động. Khoản phí này mang tên "Visa Integrity Fee" (Phí bảo đảm thị thực), sẽ được cộng thêm vào lệ phí xin visa hiện có.

Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn nghe báo cáo về quy hoạch Khu du lịch Biển Hồ - Chư Đăng Ya

Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn nghe báo cáo về quy hoạch Khu du lịch Biển Hồ-Chư Đang Ya

(GLO)- Chiều 19-7, tại trụ sở UBND tỉnh Gia Lai (cơ sở 2, phường Pleiku), đồng chí Phạm Anh Tuấn-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp với đại diện lãnh đạo một số sở, ngành và xã Biển Hồ để nghe báo cáo hiện trạng và định hướng quy hoạch chung Khu du lịch Biển Hồ-Chư Đang Ya.

Du lịch bứt tốc dẫn đầu khu vực

Du lịch bứt tốc dẫn đầu khu vực

Sau khi bỏ xa "đối thủ" Thái Lan trên đường đua hút khách Trung Quốc, VN tiếp tục bứt tốc vươn lên trở thành điểm đến đạt mức tăng trưởng khách du lịch quốc tế cao nhất trong khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

Định hình cực tăng trưởng du lịch rừng - biển

Định hình cực tăng trưởng du lịch rừng - biển

(GLO)- Việc hợp nhất hai tỉnh Gia Lai và Bình Định thành tỉnh Gia Lai (mới) không chỉ kiến tạo một không gian phát triển mới mà còn thúc đẩy ngành du lịch đột phá, với sự kết hợp khai thác tài nguyên du lịch rừng và biển, sẽ tạo ra chuỗi sản phẩm đa dạng, hấp dẫn.

Định hình cực tăng trưởng du lịch rừng - biển

Định hình cực tăng trưởng du lịch rừng - biển

Việc hợp nhất hai tỉnh Gia Lai và Bình Định thành tỉnh Gia Lai (mới) không chỉ kiến tạo không gian phát triển mới mà còn thúc đẩy ngành du lịch đột phá. Sự kết hợp khai thác tài nguyên du lịch rừng và biển sẽ tạo ra chuỗi sản phẩm đa dạng, hấp dẫn.

null