Mỗi công dân đều có trách nhiệm làm nên thắng lợi kép

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

“Về đến Việt Nam em cảm thấy rất an tâm. Công tác kiểm tra y tế tại sân bay chặt chẽ và an toàn. Giờ em rất vui vẻ, chấp nhận vào khu cách ly tập trung 14 ngày”, đó là phát biểu của du học sinh Võ Việt Hồng (25 tuổi, Cần Thơ), từ Hàn Quốc về, được cách ly tại Trường Quân sự ở Sóc Trăng ngày 3.3.

 

 


Các khu cách ly tập trung của Việt Nam an toàn, người cách ly được chăm sóc tử tế, chế độ ăn uống 3 bữa, theo tiêu chuẩn của Bộ Quốc phòng và hoàn toàn miễn phí.

Ngày 4.3 tại TPHCM, Bộ Tư lệnh Quân khu 7 đã diễn tập thực hành phòng, chống dịch COVID-19, với nội dung giả định xử lý tình huống có 15 trường hợp có triệu chứng ho, sốt, khó thở và 2 trường hợp nặng trong tổng 550 công dân Việt Nam cách ly.

Hai thông tin trên cho thấy, Việt Nam chuẩn bị rất kỹ trong việc tổ chức cách ly những người từ vùng dịch nhập cảnh vào Việt Nam, đồng thời thực hiện các phương án cách ly nếu như xảy ra trường hợp cần cách ly số đông. Tính toán tất cả các tình huống của dịch, chủ động cách ứng phó, càng chủ động càng nắm chắc thành công.

Các cơ quan quản lý, chính quyền các địa phương triển khai tốt các biện pháp phòng chống dịch, mỗi người dân nghiêm túc thực hiện các khuyến cáo phòng chống dịch của Bộ Y tế, thì khả năng chiến thắng dịch COVID - 19 là rất cao.

Nhưng Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đặt ra quyết tâm về một thắng lợi kép, vừa chống dịch tốt, vừa phát triển kinh tế - xã hội, giữ ổn định kinh tế vĩ mô, tăng trưởng và bảo đảm đời sống nhân dân.

Đời sống nhân dân có tốt hơn không trong mùa dịch bệnh trước hết là từ sự chủ động của người dân. Phòng dịch nhưng phải làm cho cuộc sống vận động tích cực, mỗi một người làm “tê liệt “ mình thì cả xã hội bị tê liệt.

Thực hiện các biện pháp phòng dịch, tổ chức cách ly triệt để, triển khai các hàng rào “phòng thủ” từ các cửa ngõ nhập cảnh vào Việt Nam để bảo đảm an toàn. Vậy thì người dân không nên quá hoang mang, sợ hãi, mà yên tâm để đi lại, buôn bán  làm ăn, tham quan du lịch.

Theo thông tin từ cuộc họp báo thường kỳ Chính phủ ngày 3.3, ước tính lượng khách lưu trú tại các khách sạn giảm 60%; nhiều khách sạn gần như đóng cửa, nhiều khu du lịch vắng người, du lịch thiệt hại 7 tỉ USD.

Cho nên, tăng tiêu dùng sẽ hỗ trợ sản xuất, tăng lượng khách du lịch sẽ hỗ trợ các ngành nhà hàng, khách sạn, vận tải, hạn chế tối đa lao động mất việc.

Phòng chống dịch tốt nhưng phải góp phần chống suy giảm kinh tế. Mỗi công dân đều có trách nhiệm làm nên thắng lợi kép.

https://laodong.vn/su-kien-binh-luan/moi-cong-dan-deu-co-trach-nhiem-lam-nen-thang-loi-kep-788597.ldo

Theo Lê Thanh Phong (LĐO)

Có thể bạn quan tâm

Tạo động lực cho cán bộ dám làm

Tạo động lực cho cán bộ dám làm

Công văn số 1681 do UBND thành phố Đà Nẵng vừa ban hành về tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính là động thái quyết liệt nhằm chấn chỉnh tình trạng trì trệ trong thực thi công vụ, giảm hiệu lực, hiệu quả trong công tác quản lý nhà nước trên địa bàn.

Đề xuất bắt buộc học hết THPT để giảm căng thẳng thi lớp 10

Đề xuất bắt buộc học hết THPT để giảm căng thẳng thi lớp 10

Góp ý dự thảo Nghị định quy định phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em từ 5 đến 6 tuổi, giáo dục bắt buộc và xóa mù chữ, nhiều chuyên gia cho rằng, cần xem xét mở rộng giáo dục bắt buộc tới bậc THPT, góp phần giảm áp lực thi lớp 10 tại các đô thị lớn và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực.

Hết lòng phụng sự nhân dân

Hết lòng phụng sự nhân dân

Tư tưởng vì dân luôn được Chủ tịch Hồ Chí Minh đề cao. Tư tưởng ấy khởi nguồn, xuất phát ngay từ khi nước nhà mới thành lập, bắt đầu hành trình bền bỉ xây dựng một nhà nước thật sự của dân, do dân, vì dân.

Kỷ nguyên xanh, không khí sạch

Kỷ nguyên xanh, không khí sạch

Không thể nói về kỷ nguyên xanh nếu chính bầu không khí mà mỗi chúng ta đang hít thở hằng ngày lại ô nhiễm. Và "thái độ ứng xử" của người dân với việc kiểm định khí thải xe máy ở thời điểm hiện tại đang mở ra cơ hội lớn để VN tiến tới giảm phát thải ròng về 0 như cam kết với thế giới.

Số hóa sách giáo khoa: Để “cơ hội” biến thành “thực tiễn hiệu quả”

Số hóa sách giáo khoa: Để cơ hội biến thành “thực tiễn hiệu quả”

(GLO)- Theo Bộ GD&ĐT, số hóa sách giáo khoa (SGK) và xây dựng hệ sinh thái học liệu số dùng chung, miễn phí được xem bước đi chiến lược trong kỷ nguyên số. Tuy nhiên, để biến cơ hội thành “thực tiễn hiệu quả”, chắc chắn cần lộ trình, sự chung tay không chỉ ngành Giáo dục mà của toàn xã hội.

null