Mơ Hra-Đáp phấn đấu trở thành làng du lịch cộng đồng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Với lợi thế về vị trí địa lý và bản sắc văn hóa độc đáo của dân tộc Bahnar, làng Mơ Hra-Đáp (xã Kông Lơng Khơng) được huyện Kbang chọn đầu tư phát triển du lịch cộng đồng. Mục tiêu đề ra là bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống, tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân.

Bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa

Cách trung tâm huyện Kbang 20 km và cách trung tâm TP. Pleiku khoảng 80 km, làng Mơ Hra-Đáp hiện có 226 hộ, đồng bào dân tộc Bahnar chiếm 96% dân số.

Theo thống kê, làng còn 8 bộ cồng chiêng tập thể và 26 bộ cồng chiêng của các gia đình. Cồng chiêng được dân làng sử dụng trong các lễ hội quan trọng như: bỏ mả, cưới hỏi; các hoạt động giao lưu văn hóa giữa các làng và tham gia trình diễn cồng chiêng tại các sự kiện văn hóa-văn nghệ do xã, huyện tổ chức.

Làng thành lập 4 đội cồng chiêng với 200 thành viên độ tuổi từ 9 đến 75, duy trì hoạt động nhiều năm nay. Làng có 2 nghệ nhân ưu tú trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể và 3 già làng có khả năng truyền dạy kỹ năng diễn tấu cồng chiêng.

Nhiều người gìn giữ, duy trì nghề truyền thống như: dệt thổ cẩm, đan lát, chế tác nhạc cụ, làm nhà sàn truyền thống, ủ rượu ghè và các món ăn như: cơm lam, gà nướng, bánh củ mì...

doi-cong-chieng-lang-mo-hra-dap-trinh-dien-cho-khach-du-lich-tham-quan.jpg
Đội cồng chiêng làng Mơ Hra-Đáp trình diễn cho khách du lịch tham quan. Ảnh: M.N

Hàng năm, làng duy trì tổ chức lễ mừng lúa mới, lễ đóng cửa kho để cầu mong những điều tốt lành và truyền đạt lại nghi thức, nghi lễ dân gian cho thế hệ trẻ.

Với sự hỗ trợ của chính quyền địa phương và các ngành, mỗi năm, làng phục dựng 1 đến 2 lễ hội truyền thống quy mô cộng đồng để phục vụ các sự kiện du lịch.

Bên cạnh đó, làng Mơ Hra-Đáp là điểm sáng của huyện Kbang khi là nơi ra đời đội chiêng thanh-thiếu niên đầu tiên của tỉnh; đồng thời, có vai trò quan trọng trong giới thiệu, quảng bá không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên.

ngminh1.jpg
Nhà rông truyền thống làng Mơ Hra-Đáp (xã Kông Lơng Khơng, huyện Kbang) là nơi diễn ra nhiều hoạt động lễ hội văn hóa quan trọng. Ảnh: M.N

Xây dựng Mơ Hra-Đáp thành điểm du lịch hấp dẫn

Thực hiện Kế hoạch số 1103/KH-UBND ngày 10-5-2024 của UBND tỉnh về phát triển du lịch cộng đồng trên địa bàn tỉnh đến năm 2030 gắn với Chương trình phát triển du lịch nông thôn trong xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 và Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP), huyện Kbang đã chọn làng Mơ Hra-Đáp để phát triển mô hình du lịch cộng đồng.

Từ năm 2023 đến nay, huyện Kbang đầu tư 14,5 tỷ đồng triển khai thực hiện Dự án “Mô hình phát triển sản phẩm OCOP về du lịch cộng đồng làng Mơ Hra-Đáp” với các hạng mục công trình như: đường giao thông, nhà rông truyền thống, khu trung tâm văn hóa, bãi đậu xe cũng như phục dựng các lễ hội truyền thống, tập huấn du lịch cho người dân và bảo tồn nghề truyền thống như đan lát, dệt vải, góp phần gìn giữ và phát huy bản sắc văn hóa của đồng bào Bahnar.

huyen-kbang-tap-trung-xay-dung-mo-hra-dap-thanh-lang-du-lich-cong-dong-gan-voi-bao-ton-van-hoa.jpg
Huyện Kbang tập trung xây dựng Mơ Hra-Đáp thành làng du lịch cộng đồng gắn với bảo tồn văn hóa. Ảnh: M.N

Nhằm cụ thể hóa dự án, UBND huyện Kbang giao Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện phối hợp với Công ty TNHH Du lịch SACO (TP. Hồ Chí Minh) tiến hành triển khai một số hoạt động phù hợp với chức năng nhiệm vụ.

Theo đó, từ tháng 11-2024, Công ty TNHH Du lịch SACO cùng Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Kbang đã tiến hành khảo sát xây dựng tour, tuyến; thiết kế và lắp đặt biển chỉ dẫn du lịch.

Nằm trong hạng mục của dự án, ngày 21 và 22-12-2024, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Kbang phối hợp với xã Kông Lơng Khơng tổ chức chương trình quảng bá, giới thiệu mô hình phát triển sản phẩm OCOP về du lịch cộng đồng làng Mơ Hra-Đáp với các hoạt động như: tổ chức chợ phiên trưng bày, giới thiệu sản phẩm OCOP, sản phẩm nông sản địa phương phục vụ khách tham quan, mua sắm; công bố sản phẩm du lịch, các tour, tuyến du lịch; trình diễn cồng chiêng. Xuyên suốt chương trình còn có hoạt động trải nghiệm nghề truyền thống đan lát, dệt thổ cẩm, ẩm thực của người Bahnar.

ngminh2.jpg
Nghệ nhân làng Mơ Hra-Đáp (xã Kông Lơng Khơng, huyện Kbang) trình diễn nghề đan lát truyền thống. Ảnh: M.N

Theo kế hoạch, sau khi các tour du lịch đi vào ổn định, hiệu quả, Công ty TNHH Du lịch SACO tiếp tục mở tour, tuyến mới kết nối nhiều danh lam, thắng cảnh, làng du lịch cộng đồng trong tỉnh và một số tỉnh lân cận.

Qua đó, khai thác tối đa tiềm năng, lợi thế, giá trị văn hóa, phong tục tập quán của đồng bào Bahnar tại làng Mơ Hra-Đáp, góp phần nâng cao thu nhập cho người dân cũng như thúc đẩy ngành du lịch huyện Kbang ngày càng phát triển.

Tại chương trình, Ban tổ chức đã công bố trang web giới thiệu làng văn hóa, du lịch cộng đồng Mơ Hra-Đáp và huyện Kbang tại địa chỉ: dulichkbang.vn; đại diện Công ty TNHH Du lịch SACO giới thiệu nhiều sản phẩm du lịch, tour, tuyến du lịch đặc trưng được hình thành, đưa vào khai thác nhằm phát huy tối đa hiệu quả lợi thế từ nguồn tài nguyên thiên nhiên bản địa, giá trị văn hóa truyền thống, phong tục tập quán của người Bahnar.

Công ty TNHH Du lịch SACO sẽ tổ chức các tour tham quan, du lịch như: tour xuất phát từ làng Mơ Hra-Đáp đến làng Vi Rơ Ngheo (xã Đăk Tăng, huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum) về làng Ốp (phường Hoa Lư, TP. Pleiku) với thời gian 2 ngày, 1 đêm; tour xuất phát từ TP. Pleiku đến thác K50-làng Mơ Hra-Đáp, đi huyện Ia Grai, cuối cùng đến TP. Kon Tum, thời gian 3 ngày, 2 đêm.

Ngoài ra, tour xuất phát từ Làng kháng chiến Stơr đi thác Kon Bông đến làng Mơ Hra-Đáp, thời gian 1 ngày, 1 đêm; tour xuất phát từ Đền tưởng niệm liệt sĩ Ka Nak đi thác Hang Dơi đến di tích Vườn Mít-Cánh đồng Cô Hầu, làng Mơ Hra-Đáp và điểm cuối là Làng kháng chiến Stơr, thời gian 2 ngày, 1 đêm; tour từ thác K50 đi Khu di tích lịch sử cách mạng của tỉnh tại xã Krong, làng Mơ Hra-Đáp và kết thúc tại Làng kháng chiến Stơr, thời gian 2 ngày, 2 đêm.

Có thể bạn quan tâm

Cá voi và bản hòa ca của biển cả

Cá voi và bản hòa ca của biển cả

(GLO)- Những ngày đầu tháng 7, vùng biển Vũng Bồi và Nhơn Lý (phường Quy Nhơn Đông) trở thành tâm điểm chú ý của cộng đồng yêu thiên nhiên khi cá voi Bryde-loài cá voi khổng lồ, bất ngờ xuất hiện liên tiếp để săn mồi gần bờ.

Người Việt đi Mỹ tốn thêm 'mớ tiền' nếu ông Trump áp phí visa 250 USD

Người Việt đi Mỹ tốn thêm 'mớ tiền' nếu ông Trump áp phí visa 250 USD

Báo The Nation mới đây đưa tin Chính phủ Mỹ sắp chính thức áp dụng khoản phí mới trị giá 250 USD với hầu hết thị thực tạm thời, gồm visa du lịch, công tác, du học và lao động. Khoản phí này mang tên "Visa Integrity Fee" (Phí bảo đảm thị thực), sẽ được cộng thêm vào lệ phí xin visa hiện có.

Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn nghe báo cáo về quy hoạch Khu du lịch Biển Hồ - Chư Đăng Ya

Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn nghe báo cáo về quy hoạch Khu du lịch Biển Hồ-Chư Đang Ya

(GLO)- Chiều 19-7, tại trụ sở UBND tỉnh Gia Lai (cơ sở 2, phường Pleiku), đồng chí Phạm Anh Tuấn-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp với đại diện lãnh đạo một số sở, ngành và xã Biển Hồ để nghe báo cáo hiện trạng và định hướng quy hoạch chung Khu du lịch Biển Hồ-Chư Đang Ya.

Di sản thế giới liên biên giới đầu tiên của Việt Nam gọi tên Phong Nha-Kẻ Bàng

Di sản thế giới liên biên giới đầu tiên của Việt Nam gọi tên Phong Nha-Kẻ Bàng

(GLO)- Ngày 13-7, Ủy ban Di sản thế giới UNESCO đã phê duyệt việc điều chỉnh ranh giới Di sản thiên nhiên thế giới Vườn quốc gia Phong Nha-Kẻ Bàng (tỉnh Quảng Trị) để mở rộng sang Vườn quốc gia Hin Nam Nô (tỉnh Khăm Muộn, Lào), hình thành Di sản thế giới liên biên giới đầu tiên giữa 2 quốc gia.

Du lịch bứt tốc dẫn đầu khu vực

Du lịch bứt tốc dẫn đầu khu vực

Sau khi bỏ xa "đối thủ" Thái Lan trên đường đua hút khách Trung Quốc, VN tiếp tục bứt tốc vươn lên trở thành điểm đến đạt mức tăng trưởng khách du lịch quốc tế cao nhất trong khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

Định hình cực tăng trưởng du lịch rừng - biển

Định hình cực tăng trưởng du lịch rừng - biển

(GLO)- Việc hợp nhất hai tỉnh Gia Lai và Bình Định thành tỉnh Gia Lai (mới) không chỉ kiến tạo một không gian phát triển mới mà còn thúc đẩy ngành du lịch đột phá, với sự kết hợp khai thác tài nguyên du lịch rừng và biển, sẽ tạo ra chuỗi sản phẩm đa dạng, hấp dẫn.

Định hình cực tăng trưởng du lịch rừng - biển

Định hình cực tăng trưởng du lịch rừng - biển

Việc hợp nhất hai tỉnh Gia Lai và Bình Định thành tỉnh Gia Lai (mới) không chỉ kiến tạo không gian phát triển mới mà còn thúc đẩy ngành du lịch đột phá. Sự kết hợp khai thác tài nguyên du lịch rừng và biển sẽ tạo ra chuỗi sản phẩm đa dạng, hấp dẫn.

null