Mạnh tay đầu tư trang trí tết, các quán cà phê ở TP.HCM hút khách đến check-in

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Nhiều chủ quán cà phê ở trung tâm TP.HCM đầu tư 'khủng' để trang trí rực rỡ dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 này, khách hào hứng tới check-in.

Còn nửa tháng nữa là đến Tết Nguyên đán 2024, nhiều quán cà phê ở TP.HCM "khoác áo tết" gây sốt mạng xã hội.

Ý tưởng chủ đạo từ con rồng

Thời điểm này, 2 quán Họa sĩ cà phê nằm trên đường Trần Quý Khoách (Q.1) và Tô Hiến Thành (Q.10) đã ngập tràn không khí tết cổ truyền dân tộc rực rỡ sắc màu, với những cành đào, chậu cúc bó xôi, những câu đối đỏ, những bao lì xì, tạo hình con rồng lạ mắt… Nhiều người truyền tai, giới thiệu nhau trên khắp các nền tảng mạng xã hội về quán cà phê này.

Nhiều người hào hứng mặc áo dài check-in tại Họa sĩ cà phê. Ảnh: CAO AN BIÊN

Nhiều người hào hứng mặc áo dài check-in tại Họa sĩ cà phê. Ảnh: CAO AN BIÊN

Anh Nguyễn Mạnh Cường (33 tuổi), là chủ quán cà phê này cho biết Họa sĩ cà phê là một góc dịch vụ của Không gian nghệ thuật VN (VN Artspace) do chính anh thành lập, không chỉ là địa điểm uống cà phê của người dân TP.HCM mà còn là nơi tụ họp, giao lưu giữa nhiều họa sĩ và những người có niềm đam mê với nghệ thuật.

Anh chủ cho biết bản thân vốn có tình yêu đặc biệt dành cho tết truyền thống, từ năm 2021, khi lập nên quán cà phê này, hầu như tết năm nào anh cũng đầu tư để trang trí không gian quán mang đậm vẻ đẹp của tết Việt, may mắn được nhiều khách ủng hộ.

“Năm nay là năm con rồng nên ý tưởng trang trí chủ đạo của quán cũng xoay quanh hình ảnh, cảm hứng về con rồng. Bên cạnh những hoa đào, cúc bó xôi, câu đối đỏ, pháo… điểm nhấn trong trang trí quán cà phê của quán tôi tết năm nay là tạo hình con rồng do tự tay tôi và một số người bạn thực hiện, mất hơn 1 tuần làm thủ công hoàn toàn mới hoàn thành", anh chủ giới thiệu.

Không gian quán mang vẻ đẹp của tết truyền thống. Ảnh: CAO AN BIÊN

Không gian quán mang vẻ đẹp của tết truyền thống. Ảnh: CAO AN BIÊN

Ý tưởng trang trí của quán từ hình tượng con rồng. Ảnh: CAO AN BIÊN

Ý tưởng trang trí của quán từ hình tượng con rồng. Ảnh: CAO AN BIÊN

Anh Cường cho biết tình hình kinh tế khó khăn, năm nay quán đầu tư khoảng 40 triệu đồng cho việc trang trí này. Việc "thay áo tết" cho quán bắt đầu từ cuối năm 2023, hơn 1 tuần nay khách bắt đầu tới đông để chụp ảnh, uống nước.

Hiện tại, quán có 20 nhân viên, anh chủ cho biết cà phê của mình sẽ phục vụ xuyên mùa tết năm nay cho người dân ở TP.HCM đến vui chơi, chụp ảnh, thưởng thức thức uống.

Theo ghi nhận của PV, dù là ngày giữa tuần nhưng quán của anh Cường vẫn đều đặn khách ghé, đa phần mọi người diện những bộ áo dài thật đẹp đến để chụp ảnh hoặc thưởng thức đồ uống trong không gian tết. Anh chủ cho biết năm vừa qua, thời điểm khó khăn nhất, anh doanh thu giảm 30%. Thời điểm cận tết như vậy, khách tới đông hơn, tăng khoảng 10% so với mức giảm đó, với anh, đây cũng là một tín hiệu đáng mừng.

Cho khách thuê luôn áo dài

Buổi chiều, mặc một bộ áo dài thật đẹp, chị Hồng Nhi (25 tuổi, ngụ Q.Phú Nhuận) tới quán cà phê của anh Cường để thưởng thức đồ uống, nhưng mục đích chính vẫn là chụp ảnh. Vị khách cho biết năm ngoái, chị đã biết tới quán này qua mạng xã hội, năm nay, chị quay lại.

“Mỗi năm, quán trang trí với ý tưởng khác nhau, không bị trùng lặp nên mình không thấy nhàm chán. Góc nào ở đây cũng đẹp để lên hình. Mấy ngày trước, mình chụp ở chợ Bến Thành, Dinh Độc Lập rồi, hôm nay muốn một không gian ấm cúng hơn nên chọn quán cà phê. Bộ ảnh mình đã chụp đăng dần dần tới tết là đẹp", vị khách cười, nói.

Trong khi đó, quán Tiệm trà tháng tư nằm trên đường Nhiêu Tứ (Q.Phú Nhuận) thời điểm này cũng có đông đúc người trẻ tới chụp ảnh.

Nhiều người ngồi thưởng thức cà phê, diện những bộ quần áo thật đẹp chụp ảnh "sống ảo" ở nhiều góc của quán. Nhân viên quán cho biết ở đây còn có dịch vụ cho thuê áo dài để chụp ảnh, đa dạng kiểu dáng cho khách lựa chọn với mức giá phải chăng.

Một quán cà phê ở Q.Phú Nhuận rực rỡ đón tết. Ảnh: CAO AN BIÊN

Một quán cà phê ở Q.Phú Nhuận rực rỡ đón tết. Ảnh: CAO AN BIÊN

Chị Tuyết Hoa (22 tuổi, ngụ TP.Thủ Đức) cho biết hôm nay chị cùng nhóm bạn tới chụp hình tết ở quán. Dù đi có xa, nhưng vì quán này nổi tiếng, được "săn đón" mùa tết năm nay nên chị Hoa không ngại. . Ảnh: CAO AN BIÊN



Chị Tuyết Hoa (22 tuổi, ngụ TP.Thủ Đức) cho biết hôm nay chị cùng nhóm bạn tới chụp hình tết ở quán. Dù đi có xa, nhưng vì quán này nổi tiếng, được "săn đón" mùa tết năm nay nên chị Hoa không ngại. . Ảnh: CAO AN BIÊN

“Quán quá đầu tư luôn, góc nào cũng lên hình đẹp hết. Năm ngoái mình định đến chụp, nhưng chưa có dịp, năm nay cuối cùng cũng chụp được. Mình còn định sang tuần ghé thêm vài địa điểm ở trung tâm thành phố để làm thêm nhiều bộ ảnh khác", chị nói thêm.

Có thể bạn quan tâm

Tháng Tư ở thành phố mang tên Bác

Tháng Tư ở thành phố mang tên Bác

(GLO)- Một ngày giữa tháng Tư, tôi có chuyến thăm TP. Hồ Chí Minh. Như tín hiệu của vũ trụ, có điều gì đó thôi thúc tôi phải về với nơi mà 50 năm về trước, cả dân tộc vỡ òa trong niềm vui của ngày đại thắng, thống nhất non sông.

Điểm hẹn xanh An Toàn

Điểm hẹn xanh An Toàn

An Toàn là một xã vùng cao của An Lão - huyện miền núi nằm ở phía Tây Bắc tỉnh Bình Định, vùng đất còn giữ được vẻ đẹp nguyên sơ, trong lành, điểm đến lý tưởng cho những ai muốn được chữa lành giữa thiên nhiên xanh tươi, thế giới tự nhiên hài hòa.

Săn chỗ xem diễu binh dịp đại lễ

Săn chỗ xem diễu binh dịp đại lễ

Những ngày qua, từ khóa được nhắc tới nhiều nhất tại TP.HCM có lẽ là "lễ diễu binh, diễu hành 30.4". Hình ảnh từng khối diễu binh khổ luyện và buổi hợp luyện đầu tiên lần lượt được chia sẻ khắp các nền tảng, khiến người người, nhà nhà càng thêm háo hức, cấp tập đi "săn" chỗ đón sự kiện lịch sử.

Núi lửa Chư Đang Ya, thác K50 góp mặt trong clip quảng bá nhân dịp Hội nghị thượng đỉnh P4G

Núi lửa Chư Đang Ya, thác K50 góp mặt trong clip quảng bá nhân dịp Hội nghị thượng đỉnh P4G

(GLO)- Nhân sự kiện Hội nghị thượng đỉnh P4G lần thứ 4 do Việt Nam đăng cai tổ chức, Trung tâm Thông tin du lịch (Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam) vừa chính thức ra mắt 3 video clip quảng bá vẻ đẹp du lịch Việt Nam. Trong đó, Gia Lai góp mặt với 2 đại diện là núi lửa Chư Đang Ya và thác K50.