Mang Tết đến với hội viên phụ nữ nghèo

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024, các cấp hội phụ nữ tỉnh Gia Lai đã huy động nguồn lực, đa dạng các hoạt động chăm lo Tết cho phụ nữ nghèo, hoàn cảnh khó khăn; góp phần động viên về vật chất, tinh thần để các gia đình hội viên có một cái Tết đầm ấm, an vui.
Hội LHPN huyện Phú Thiện tham gia gian hàng tại Chợ Tết nhân ái Xuân Giáp Thìn tại xã Ia Yeng với nhiều phần quà ý nghĩa cho hội viên phụ nữ nghèo. Ảnh: Vũ Chi

Hội LHPN huyện Phú Thiện tham gia gian hàng tại Chợ Tết nhân ái Xuân Giáp Thìn tại xã Ia Yeng với nhiều phần quà ý nghĩa cho hội viên phụ nữ nghèo. Ảnh: Vũ Chi

Với mỗi người dân Việt Nam, Tết cổ truyền luôn mang ý nghĩa thiêng liêng và là dịp để các thành viên trong gia đình đoàn viên, sum họp. Tuy nhiên, tại các địa phương vẫn còn nhiều hoàn cảnh, nhiều số phận kém may mắn cần sự chung tay, giúp đỡ của cộng đồng. Với phương châm “không để hội viên, phụ nữ nghèo thiếu Tết”, đồng thời thiết thực hưởng ứng hoạt động “Tết yêu thương” do Trung ương Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) Việt Nam phát động, Hội LHPN xã Chư A Thai (huyện Phú Thiện) tổ chức “Ngày hội gói, nấu bánh chưng, bánh tét” tại thôn Plei Pông và “Xuân đoàn kết-Tết yêu thương” cấp phát gạo cho hội viên phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn trong xã.

Chị Bùi Thị Vân-Chủ tịch Hội LHPN xã Chư A Thai chia sẻ: Hàng năm, mỗi dịp Tết đến Xuân về, Hội LHPN xã đều tổ chức thăm hỏi, tặng quà hội viên phụ nữ nghèo trong xã. Riêng dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, Hội LHPN xã phối hợp với Hội LHPN huyện, Hội Cựu chiến binh huyện tổ chức “Ngày hội gói, nấu bánh chưng, bánh tét”, trao tặng 65 chiếc bánh chưng, bánh tét đến hội viên nghèo, neo đơn thôn Plei Pông; đồng thời mở cửa “Kho thóc tình thương” do chính hội viên phụ nữ trong xã đóng góp để cấp phát 2 tạ gạo cho 20 hội viên có hoàn cảnh khó khăn. Hy vọng với những phần quà nhỏ, tất cả chị em phụ nữ trong xã có thêm điều kiện đón Tết an vui, đầm ấm.

Hội LHPN xã Chư A Thai xuất "Kho thóc tình thương" cấp phát gạo cho hội viên phụ nữ nghèo. Ảnh: Bùi Vân

Hội LHPN xã Chư A Thai xuất "Kho thóc tình thương" cấp phát gạo cho hội viên phụ nữ nghèo. Ảnh: Bùi Vân

Ngoài hoạt động tại cơ sở, tham gia “Chợ Tết nhân ái Xuân Giáp Thìn” do Hội Chữ Thập đỏ tỉnh tổ chức tại xã Ia Yeng, Hội LHPN huyện Phú Thiện trưng bày 1 gian hàng với hơn 20 mặt hàng thiết yếu dành tặng hội viên phụ nữ nghèo như: quần áo, bột ngọt, bột giặt, nước mắm, và các sản phẩm mang đậm hương vị Tết như bánh kẹp, mứt, bánh chưng…với tổng trị giá 15 triệu đồng.

Bà Lê Thị Kim Cúc-Phó Chủ tịch Hội LHPN huyện Phú Thiện cho hay: Cảm thông và chia sẻ khó khăn của hội viên phụ nữ nghèo, Hội LHPN huyện đã chỉ đạo Hội LHPN các xã, thị trấn tổ chức rà soát, lập danh sách các trường hợp cần giúp đỡ, trợ cấp; đồng thời phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể đẩy mạnh tuyên truyền, kêu gọi sự tham gia đóng góp của các doanh nghiệp, nhà hảo tâm để tổ chức thăm hỏi, động viên và tặng quà cho các gia đình hội viên phụ nữ nghèo.

“Ngoài gian hàng tham gia “Chợ Tết nhân ái Xuân Giáp Thìn”, Hội LHPN các xã, thị trấn tổ chức các hoạt động chăm lo Tết cho phụ nữ bằng nhiều hình thức như tặng nhu yếu phẩm, tổ chức gian hàng quần áo 0 đồng, ngày hội nấu bánh chưng xanh…Qua đó tạo sự lan tỏa, huy động cộng đồng chung tay mang Tết đến với phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn”-bà Cúc thông tin.

Tại huyện Ia Pa, nhằm tạo điều kiện cho hội viên phụ nữ, đặc biệt là hội viên phụ nữ nghèo có điều kiện vui Xuân, đón Tết, Hội LHPN huyện tổ chức chương trình “Xuân đoàn kết-Tết yêu thương” mừng Xuân Giáp Thìn năm 2024. Với thông điệp: “Hãy lan tỏa yêu thương, để mùa xuân ấm áp đến với mọi người, mọi nhà, để ai ai cũng được đón Tết, không ai bị bỏ lại phía sau”, chương trình được tổ chức với 3 hoạt động: Tặng quà Tết và trao sinh kế cho hội viên phụ nữ nghèo; ngày hội ẩm thực đặc sản địa phương và phiên chợ Tết an toàn. Trong đó, Hội LHPN huyện phối hợp với Hội LHPN các xã, Công ty cổ phần Nông nghiệp Agris Gia Lai trao tặng 137 suất quà cho hội viên phụ nữ nghèo với tổng giá trị trên 31 triệu đồng. Hội LHPN huyện trích kinh phí từ Quỹ “Hỗ trợ sinh kế cho hội viên phụ nữ nghèo” của huyện Hội hỗ trợ 1 con bò sinh sản trị giá 10 triệu đồng cho hội viên phụ nữ nghèo xã Chư Mố.

Hội LHPN huyện Ia Pa tặng quà cho hội viên phụ nữ nghèo nhân dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn. Ảnh: Vũ Chi

Hội LHPN huyện Ia Pa tặng quà cho hội viên phụ nữ nghèo nhân dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn. Ảnh: Vũ Chi

Bên cạnh đó, nhằm tái hiện lại không khí Tết cổ truyền của dân tộc, chị em phụ nữ các xã cùng tham gia “Ngày hội ẩm thực đặc sản địa phương”. 9 gia đình hội viên phụ nữ thuộc 9 xã trong huyện trổ tài làm các loại bánh, mứt, các món ăn phục vụ ngày Tết đậm nét văn hóa của dân tộc Việt Nam và thuyết trình về sản phẩm của đội mình.

Đặc biệt, đến với chương trình, hội viên phụ nữ cùng người dân có cơ hội tham quan, mua sắm tại 9 gian hàng do hội viên, phụ nữ khởi nghiệp làm ra và các gian hàng của Công ty cổ phần Nông nghiệp Agris Gia Lai, Bưu điện huyện và gian hàng giảm giá tạo phúc lợi cho đoàn viên Công đoàn do Liên đoàn Lao động huyện phối hợp với siêu thị WinMart tổ chức.

Đến với chương trình “Xuân đoàn kết-Tết yêu thương”, bà Đinh Thị Thảo (thôn 2, xã Kim Tân) chia sẻ: Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm nay có ý nghĩa vô cùng đặc biệt đối với bà vì gia đình được đón Tết trong căn nhà mới khang trang do Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Phạm Thị Tố Hải trao tặng. “Có nhà mới kiên cố, lại được các cấp Hội quan tâm thăm hỏi, tặng quà, tôi mừng lắm. Cảm ơn các cấp Hội đã giúp gia đình tôi có điều kiện đón Tết đủ đầy hơn. Năm mới, niềm vui mới, gia đình tôi sẽ cố gắng làm ăn vươn lên phát triển kinh tế gia đình”-bà Thảo bộc bạch.

Theo thống kê, dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn, các cấp Hội phụ nữ trong tỉnh đã vận động nguồn lực tổ chức thăm, tặng gần 11.000 suất quà với tổng trị giá trên 4,5 tỷ đồng cho các hội viên thuộc diện gia đình chính sách, phụ nữ nghèo, trẻ mồ côi. Mỗi phần quà được Hội LHPN các cấp gửi tới hội viên phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn đều mang những tình cảm, sự quan tâm, sẻ chia sâu sắc của các cấp Hội phụ nữ, thể hiện truyền thống tương thân, tương ái, lá lành đùm lá rách và sự quan tâm, chia sẻ của các tổ chức, nhà hảo tâm trong việc chăm lo đời sống, mang mùa xuân ấm áp, yêu thương, no ấm đến với hội viên phụ nữ nghèo. Qua đó khẳng định vai trò của tổ chức Hội trong việc thực hiện công tác an sinh xã hội, đảm bảo mọi người, mọi nhà đều được đón Tết cổ truyền đầm ấm, vui tươi.

Có thể bạn quan tâm

Quang cảnh buổi làm việc về công tác ứng phó với bão số 13.

Trung tướng Lê Ngọc Hải - Tư lệnh Quân khu 5: Quân đội sẽ nỗ lực hết sức, làm hết mình, sát cánh cùng chính quyền và nhân dân ứng phó bão số 13

(GLO)- Tại buổi làm việc với Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn và các cơ quan, đơn vị của tỉnh về công tác ứng phó với bão số 13 vào chiều 5-11, Trung tướng Lê Ngọc Hải - Tư lệnh Quân khu 5 khẳng định lực lượng quân đội sẽ làm hết sức, hết mình, sát cánh cùng chính quyền và nhân dân để ứng phó bão.

Quang cảnh buổi làm việc tại phường Pleiku. Ảnh: P.D

Tăng cường xây dựng Đảng, chủ động phòng-chống bão lũ và phát triển kinh tế-xã hội

(GLO)- Đó là ý kiến chỉ đạo của Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Gia Lai Rah Lan Chung tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy 2 phường Pleiku và Diên Hồng vào sáng 5-11 về tình hình thực hiện nhiệm vụ chính trị sau sáp nhập cũng như công tác chuẩn bị ứng phó bão Kalmaegi.

Đồng chí Dương Mah Tiệp-Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai chỉ đạo công tác ứng phó bão Kalmaegi tại UBND xã Tuy Phước.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Mah Tiệp làm việc tại xã Tuy Phước về công tác ứng phó mưa bão

(GLO)- Sáng 5-11, tại trụ sở UBND xã Tuy Phước, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Dương Mah Tiệp đã chủ trì buổi làm việc với Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự của 4 xã: Tuy Phước, Tuy Phước Đông, Tuy Phước Tây và Tuy Phước Bắc để chỉ đạo công tác ứng phó với bão Kalmaegi.

Theo ĐB Hoàng Anh, bối cảnh quốc tế hiện nay đặt ra yêu cầu rất lớn đối với Việt Nam về tự chủ chiến lược.

“Tự chủ chiến lược” phải trở thành năng lực hành động quốc gia

(GLO)- Tham gia phiên thảo luận tổ chiều 4-11, góp ý vào dự thảo Văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, đại biểu Quốc hội Lê Hoàng Anh đặt vấn đề “tự chủ chiến lược” không chỉ là tư tưởng chính trị của thời kỳ mới, mà phải trở thành năng lực hành động quốc gia.

Lửa bùng lên dữ dội tại chợ Bình Dương (xã Bình Dương, tỉnh Gia Lai) đêm 4-11.

Gia Lai: Chợ Bình Dương bốc cháy dữ dội trong đêm

(GLO)- Đêm 4-11, một trận hỏa hoạn xảy ra tại chợ Bình Dương thuộc địa bàn thôn Dương Liễu Tây, xã Bình Dương (tỉnh Gia Lai), ước tính đã thiêu rụi hàng chục gian hàng của bà con tiểu thương tại chợ. Rất may không có thiệt hại về người.

Gia Lai bảo đảm thông tin liên lạc, sẵn sàng ứng phó bão Kalmaegi

Gia Lai bảo đảm thông tin liên lạc, sẵn sàng ứng phó bão Kalmaegi

(GLO)- Trước diễn biến phức tạp của bão Kalmaegi (bão số 13) dự kiến có khả năng ảnh hưởng trực tiếp đất liền các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk, các sở, ngành và doanh nghiệp viễn thông, bưu chính trên địa bàn tỉnh đang triển khai các phương án ứng phó, bảo đảm thông tin liên lạc thông suốt.

Đội Quản lý điện Chư Prông cải tạo lưới điện.

Công ty Điện lực Gia Lai chủ động ứng phó bão số 13

(GLO)- Trước diễn biến phức tạp của bão số 13 (Kalmaegi) dự báo gây mưa lớn, gió mạnh và nguy cơ ngập lụt tại khu vực miền Trung, Tây Nguyên, Công ty Điện lực Gia Lai (PC Gia Lai) đã triển khai đồng bộ các giải pháp ứng phó nhằm đảm bảo an toàn lưới điện và cấp điện ổn định cho nhân dân.

Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc phát biểu tại phiên họp. Ảnh: Đức Thụy

Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc: Kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc từ cơ sở

(GLO)- Sáng 4-11, tại trụ sở Tỉnh ủy, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai Thái Đại Ngọc đã chủ trì phiên họp thứ 3 của Ban Chỉ đạo các công trình trọng điểm quốc gia trên địa bàn tỉnh. Phiên họp được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến đến các xã, phường có dự án đi qua.

Kích hoạt hệ thống phòng, chống thiên tai ứng phó bão Kalmaegi và mưa lũ sau bão

Kích hoạt hệ thống phòng, chống thiên tai ứng phó bão Kalmaegi và mưa lũ sau bão

(GLO)- Trước diễn biến phức tạp của bão Kalmaegi và mưa lũ sau bão, sáng 4-11, UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Môi trường kích hoạt hệ thống thông tin phòng, chống thiên tai và triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn hồ, đập, với tinh thần “nâng mức độ ứng phó cao hơn 1 cấp so với dự báo”.

null