Bộ Giao thông Vận tải Malaysia cho biết cuộc tìm kiếm sẽ được thực hiện tại khu vực được đánh giá là có khả năng tìm thấy máy bay cao nhất, song không công bố vị trí chính xác của khu vực tìm kiếm.
Công ty thăm dò Ocean Infinity xác nhận sẽ tiếp tục các hoạt động tìm kiếm dưới đáy biển trong 55 ngày.
Một báo cáo dài 495 trang về vụ mất tích năm 2018 cho biết hệ thống điều khiển của máy bay MH370 có khả năng đã bị cố tình điều khiển để đi chệch hướng, song các nhà điều tra không thể xác định được ai là người chịu trách nhiệm và không đưa ra kết luận về những gì đã xảy ra, mà chỉ nói rằng điều đó phụ thuộc vào việc tìm thấy xác máy bay. Một số mảnh vỡ đã được ghi nhận dạt vào bờ biển châu Phi và các đảo ở Ấn Độ Dương.
Chiếc máy bay trên chở 227 hành khách và 12 phi hành đoàn, đã biến mất khỏi màn hình radar vào ngày 8-3-2014, khi đang trên đường từ thủ đô Kuala Lumpur của Malaysia đến Bắc Kinh (Trung Quốc). Trên 150 hành khách Trung Quốc đã có mặt trên chuyến bay này, cùng với 50 người Malaysia và công dân của nhiều nước khác như Indonesia, Ấn Độ, Australia, Pháp, Mỹ, Canada và Ukraine.