Lực lượng Công an vì dân phục vụ

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Khoảng 22 giờ 15 phút ngày 15-2, anh Ksor K. (SN 1996, trú tại buôn Trinh, xã Ia Hdreh, huyện Krông Pa, tỉnh Gia Lai) điều khiển xe máy lưu thông từ buôn Bàu (xã Ia Hdreh) về nhà. Đến Km 468 đường Trường Sơn Đông, anh K. bất ngờ lên cơn co giật rồi ngã xuống đường. Một người dân ở gần đó nhìn thấy đã gọi hàng xóm đỡ anh K. dậy rồi xoa bóp tay chân và báo tin cho lực lượng Công an. 
Nhận tin báo, Tổ tuần tra kiểm soát giao thông Công an huyện Krông Pa làm nhiệm vụ gần đó đã khẩn trương có mặt, cùng người dân sơ cứu và đưa anh K. đến Trạm Y tế xã. Sau khi sức khỏe ổn định, lực lượng Công an đã đưa anh K. về nhà để gia đình chăm sóc, theo dõi.
Ngày 17-2, sau khi sức khỏe hồi phục, anh K. viết thư cảm ơn người dân, Công an xã Ia Hdreh và Đội Cảnh sát Giao thông Công an huyện. Thư có đoạn: “Sáng tỉnh dậy, tôi được người thân kể lại toàn bộ sự việc xảy ra với mình. Tôi rất biết ơn bà con và các anh Công an đã không quản ngại đêm khuya để cứu sống tôi khi tôi đang trong cơn nguy kịch, giúp đỡ tôi khi đang ở ranh giới giữa sự sống và cái chết…”.
Anh Phạm Đình Diệu đến Công an xã Đak Yă (huyện Mang Yang) để đưa vợ về nhà an toàn. Ảnh: Thúy Trinh
Anh Phạm Đình Diệu đến Công an xã Đak Yă (huyện Mang Yang) để đưa vợ về nhà an toàn. Ảnh: Thúy Trinh
Cũng trong ngày 17-2, anh Phạm Đình Diệu (trú tại xã Ia Púch, huyện Chư Prông) đã đến Công an xã Đak Yă (huyện Mang Yang) để đưa vợ là chị Nguyễn Thị N. về nhà. Anh Diệu kể: “Vợ tôi có tiền sử bệnh mất trí nhớ. Ngày 17-2, cô ấy điều khiển xe mô tô BKS 81B2-521.05 đi từ nhà rồi lạc đến thôn Mỹ Yang, xã Đak Yă. Sau khi bị ngã xe, vợ tôi hoảng loạn bỏ xe đi lang thang. Ngày hôm đó, tôi vô cùng lo lắng, cuống cuồng đi tìm khắp nơi. May mắn vợ tôi được Công an xã Đak Yă và bà con thôn Mỹ Yang quan tâm, bảo vệ an toàn. Chiếc xe cũng được bà con và các anh Công an tìm thấy, trao trả cho gia đình tôi. Tôi xin chân thành cảm ơn”.
Trao đổi với chúng tôi về sự việc trên, Thiếu tá Nguyễn Trọng Lợi-Trưởng Công an xã Đak Yă-cho biết: “Khoảng 5 giờ ngày 17-2, người dân thôn Mỹ Yang thấy chị N. đi vào khu vực rẫy, tóc tai, quần áo lấm lem, có biểu hiện sợ hãi, hỏi không trả lời. Sợ chị N. đi lang thang không an toàn, bà con trong thôn giữ lại và báo Công an xã. Nhận tin báo, Công an xã nhanh chóng đến nơi, đăng hình ảnh người phụ nữ đi lạc lên trang Facebook của đơn vị để tìm người thân. Nhờ thông tin được nhiều người chia sẻ, ngay trong ngày, anh Diệu đã tìm được vợ”.
THÚY TRINH

Có thể bạn quan tâm

Pleiku huy động trên 380 triệu đồng triển khai các hoạt động Tháng Nhân đạo 2026

Pleiku huy động trên 380 triệu đồng triển khai các hoạt động Tháng Nhân đạo 2026

(GLO)- Ngày 1-6, ông Nguyễn Văn Quý - Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ phường Pleiku (tỉnh Gia Lai) cho biết: Trong Tháng Nhân đạo năm 2026, tổng số tiền vận động các tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp, nhà hảo tâm để triển khai các hoạt động nhân đạo trên địa bàn phường Pleiku đạt 381,5 triệu đồng.

Tỏa sáng những tấm gương “Tàn nhưng không phế”

Tỏa sáng những tấm gương “Tàn nhưng không phế”

(GLO)- Đúng dịp kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2026), Hội Người mù Việt Nam đã tổng kết và trao giải cuộc thi Khắc sâu lời Bác - tỏa sáng tấm gương “Tàn nhưng không phế”, lan tỏa những câu chuyện cảm động về tinh thần vượt khó của người khiếm thị.

Lan tỏa tinh thần từ bi trong mùa phật đản

Lan tỏa tinh thần từ bi trong mùa Phật đản

(GLO)- Mùa Phật đản năm nay, nhiều tự viện, tăng ni, phật tử và nhà hảo tâm trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã tổ chức các hoạt động thiện nguyện, hướng về người nghèo, bệnh nhân và gia đình chính sách, góp phần lan tỏa tinh thần từ bi, nhân ái trong cộng đồng.

Gia Lai phấn đấu đến năm 2030 giảm tỷ lệ hộ nghèo đa chiều vùng đồng bào DTTS và miền núi dưới 10%

Gia Lai phấn đấu đến năm 2030 giảm tỷ lệ hộ nghèo đa chiều vùng đồng bào DTTS và miền núi xuống dưới 10%

(GLO)- Tại Kế hoạch số 204/KH-UBND ngày 27-5-2026 thực hiện Chiến lược công tác dân tộc đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 trên địa bàn, tỉnh Gia Lai đặt mục tiêu phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo đa chiều vùng đồng bào DTTS và miền núi xuống dưới 10% vào năm 2030.

 Mầm xanh trên cát mặn ở đảo Sinh Tồn Đông

Mầm xanh trên cát mặn ở đảo Sinh Tồn Đông

(GLO)- Giữa trùng khơi Trường Sa, đảo Sinh Tồn Đông vẫn xanh mướt những vườn rau, hàng phong ba, bàng vuông trước nắng gió khắc nghiệt. Những mầm xanh trên cát mặn không chỉ giúp bảo đảm đời sống bộ đội mà còn thể hiện ý chí, nghị lực và tinh thần tự lực, tự cường của quân dân trên đảo.

Gia Lai dẫn đầu cả nước về liên thông dữ liệu HIS đến eMCH

Gia Lai dẫn đầu cả nước về liên thông dữ liệu HIS đến eMCH

(GLO)- Trong 2 ngày 27 và 28-5, tại Gia Lai, Cục Bà mẹ và Trẻ em (Bộ Y tế) phối hợp với Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF) tổ chức lớp tập huấn hướng dẫn kết nối phần mềm Quản lý thông tin bệnh viện (HIS) đến Hệ thống thông tin lĩnh vực sức khỏe bà mẹ - trẻ em, sức khỏe sinh sản (eMCH).

null