Lực lượng Công an xung kích trên tuyến đầu chống dịch

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Trên tuyến đầu chống dịch Covid-19, lực lượng Công an tỉnh Gia Lai phải đối mặt với nguy cơ lây nhiễm rất cao và phải xa gia đình thời gian dài để thực hiện nhiệm vụ. Thế nhưng, trong gian khó, hiểm nguy, nhiều cán bộ, chiến sĩ vẫn viết nên những câu chuyện cảm động, thấm đẫm tình người.
Nghĩa tình trên các tuyến giao thông
Hơn 1 tháng làm nhiệm vụ tại chốt kiểm soát phòng-chống dịch Covid-19 khu vực cầu 110 (huyện Chư Pưh), với vai trò Chốt trưởng, Trung tá Nguyễn Minh Tuấn-Đội trưởng Đội Cảnh sát Giao thông số 1 (Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh) đã quen với những đêm thức trắng. Đó là thời gian cao điểm người dân đổ về quê từ các tỉnh phía Nam qua địa bàn tỉnh. Họ là công nhân của các công ty, xí nghiệp và lao động tự do tại các tỉnh phía Nam chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 nên phải di chuyển bằng xe máy để về quê. Thấu hiểu và sẻ chia với những khó khăn, vất vả của người dân, Trung tá Nguyễn Minh Tuấn đề xuất lãnh đạo Phòng Cảnh sát Giao thông vận động, quyên góp, gửi tặng hàng ngàn phần quà đến bà con trong lúc chờ đợi khai báo y tế tại chốt kiểm soát phòng-chống dịch Covid-19 cầu 110. Chỉ trong 10 ngày (từ 24-7 đến 2-8), 100% cán bộ, chiến sĩ Phòng Cảnh sát Giao thông đã đóng góp kinh phí và kêu gọi sự hỗ trợ của các cá nhân, tổ chức hảo tâm cấp hơn 13 ngàn lít xăng; 629 thùng sữa, nước uống; hơn 13,7 ngàn suất thực phẩm các loại. Ngoài ra, đơn vị đã dựng lều bạt và huy động nguồn lực ủng hộ 250 ghế ngồi, giường xếp, tặng 1.750 bộ đồ bảo hộ, 850 hộp khẩu trang, găng tay, 950 chai xịt sát khuẩn, thuốc nhỏ mắt… cho bà con.
Hành động đẹp của anh và đồng đội lan tỏa trên mạng xã hội và nhận được vô số lời khen ngợi từ người dân. “Bà con cứ đổ đầy bình xăng, xong trả lại can nhé!”; “Đã đến giờ lên đường, kính chúc bà con thượng lộ bình an, trở về nhà an toàn!”… Những câu nói giản dị của Trung tá Tuấn qua chiếc loa cầm tay làm ấm lòng biết bao người đang mệt mỏi sau hành trình dài trở về quê hương để tránh dịch bệnh.
Lực lượng Cảnh sát Giao thông tỉnh hỗ trợ lương thực cho người dân về từ các tỉnh phía Nam tại chốt kiểm soát phòng-chống dịch Covid-19 khu vực cầu 110 (huyện Chư Pưh). Ảnh: Lê Anh
Lực lượng Cảnh sát Giao thông tỉnh hỗ trợ lương thực cho người dân về từ các tỉnh phía Nam tại chốt kiểm soát phòng-chống dịch Covid-19 khu vực cầu 110 (huyện Chư Pưh). Ảnh: Lê Anh
Để ngăn chặn dịch bệnh ngay từ cửa ngõ vào tỉnh, ngoài chốt kiểm soát tại cầu 110, Công an tỉnh đã chủ trì, phối hợp với các lực lượng kiểm soát chặt người, phương tiện ra vào địa bàn tỉnh tại 3 chốt phòng-chống dịch khác gồm: chốt tại đầu đèo An Khê trên quốc lộ 19 (giáp ranh giữa tỉnh Gia Lai và Bình Định); chốt gần Trạm Sao Mai (huyện Chư Păh, trên quốc lộ 14, giáp ranh giữa tỉnh Gia Lai và Kon Tum); chốt tại xã Chư Ngọc (huyện Krông Pa, trên quốc lộ 25, giáp ranh giữa tỉnh Gia Lai và Phú Yên). Qua đó, lực lượng Công an kịp thời phối hợp với các lực lượng phân luồng, giám sát các trường hợp có yếu tố dịch tễ về địa bàn, đưa đi cách ly tập trung. Đồng thời, tổ chức hỗ trợ lương thực, xăng xe và dẫn đường người dân các tỉnh miền Trung, miền Bắc đi qua địa bàn tỉnh. Chỉ tính riêng từ ngày 28-7 đến 3-8, Công an tỉnh tổ chức 41 lượt dẫn đoàn cho hơn 3.400 xe máy với 5.750 người từ TP. Hồ Chí Minh, Bình Dương về các tỉnh phía Bắc, miền Trung. Có thời gian cao điểm, lực lượng Công an dẫn đoàn trong đêm (từ 23 giờ đến 5 giờ sáng hôm sau). Công tác dẫn đoàn luôn đảm bảo an toàn, đúng lịch trình, không xảy ra tình trạng người dân bị bỏ lại phía sau. Các trường hợp xe của người dân bị hư hỏng đều có xe chuyên dụng đưa đi sửa chữa, hàng trăm lượt người già, phụ nữ mang thai, trẻ em được lực lượng Cảnh sát Giao thông giúp đỡ kịp thời.
Không một phút lơ là
Thực hiện chỉ đạo của Giám đốc Công an tỉnh, Công an các đơn vị, địa phương đã tập trung lực lượng rà soát, truy vết các trường hợp có yếu tố dịch tễ; tập trung nắm hộ, nắm người với phương châm “đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng đối tượng”, không một phút lơ là, thực hiện hiệu quả “nhiệm vụ kép”: bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn và chủ động, sẵn sàng phương án xử lý tốt các tình huống khi xảy ra dịch bệnh. Bên cạnh đó, lực lượng Công an còn tăng cường kiểm soát an ninh khu vực biên giới; kiểm soát chặt chẽ việc nhập cảnh qua Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh và các đường mòn, lối mở trên tuyến biên giới; tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân ở khu vực biên giới tham gia tố giác tội phạm. Đồng thời, quán triệt cán bộ, chiến sĩ chú trọng thực hiện nghiêm quy định phòng-chống dịch khi làm nhiệm vụ để hạn chế tới mức thấp nhất nguy cơ lây nhiễm, nhất là đối với các lực lượng thường xuyên tiếp dân, lực lượng truy vết, các chốt kiểm soát phòng-chống dịch.

1. Đại tá Nguyễn Ngọc Sơn – Phó Giám đốc Công an tỉnh kiểm tra công tác phòng, chống dịch tại chốt kiểm soát phòng, chống dịch khu vực Cầu 110 (huyện Chư Pưh) trên Quốc lộ 14 (ranh giới giữa hai tỉnh Đak Lak - Gia Lai). Ảnh: Nông Hòa
Đại tá Nguyễn Ngọc Sơn-Phó Giám đốc Công an tỉnh kiểm tra công tác phòng-chống dịch Covid-19 tại chốt kiểm soát khu vực cầu 110 (huyện Chư Pưh). Ảnh: Nông Hòa
Đại tá Nguyễn Ngọc Sơn-Phó Giám đốc Công an tỉnh-cho biết: “Thời gian tới, Công an tỉnh tiếp tục duy trì 28 chốt chặn của tỉnh và của các huyện để quản lý người, phương tiện ra vào địa bàn. Chủ động tham mưu đưa đi cách ly tập trung đối với những người về từ vùng dịch; truy vết nhanh, triệt để các trường hợp có yếu tố dịch tễ; bảo đảm an ninh trật tự các khu vực phong tỏa, cách ly tập trung, quản lý người cách ly tại nhà, ngăn chặn các trường hợp bỏ trốn khi đang thực hiện cách ly tập trung... Công an tỉnh cũng đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân nâng cao cảnh giác, tham gia tố giác các trường hợp vi phạm quy định về phòng-chống dịch Covid-19; phản bác quan điểm sai trái, thù địch, phối hợp xử lý nghiêm các trường hợp đăng tải thông tin sai sự thật trên không gian mạng”.
THÚY TRINH - HỮU TRƯỜNG

Có thể bạn quan tâm

Bộ Tổng Tham mưu kiểm tra các cơ quan, đơn vị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai

Bộ Tổng Tham mưu kiểm tra các cơ quan, đơn vị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai

(GLO)- Sáng 11-1, đoàn công tác của Bộ Tổng Tham mưu do Trung tướng Nguyễn Doãn Anh-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam làm trưởng đoàn đã kiểm tra sẵn sàng chiến đấu và công tác chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai.
Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai Huỳnh Quang Thái thăm và chúc Tết Đoàn Trinh sát miền Trung

Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai Huỳnh Quang Thái thăm và chúc Tết Đoàn Trinh sát miền Trung

(GLO)- Chiều 9-1, đoàn công tác do Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai Huỳnh Quang Thái làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc Tết Đoàn Trinh sát miền Trung (Cục Trinh sát, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng) nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023. Cùng đi có lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường.
Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Huỳnh Thế Mạnh thăm, chúc Tết tại huyện Kbang và Đak Pơ

Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Huỳnh Thế Mạnh thăm, chúc Tết tại huyện Kbang và Đak Pơ

(GLO)- Ngày 6-1, đoàn công tác do Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Huỳnh Thế Mạnh làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 gia đình Anh hùng Núp và 11 gia đình nguyên lãnh đạo tỉnh, chính sách, có công với cách mạng ở 2 huyện Kbang, Đak Pơ.
Giám sát việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng-chống dịch Covid-19 tại huyện Chư Pưh

Giám sát việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng-chống dịch Covid-19 tại huyện Chư Pưh

(GLO)- Chiều 28-12, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai tiến hành giám sát việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng-chống dịch Covid-19; việc thực hiện chính sách, pháp luật về y tế cơ sở, y tế dự phòng tại huyện Chư Pưh. Bà Siu Hương-Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Trưởng đoàn giám sát chủ trì buổi làm việc.
Tặng sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế: Chương trình đậm tính nhân văn

Tặng sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế: Chương trình đậm tính nhân văn

(GLO)- Chương trình “Tặng sổ bảo hiểm xã hội (BHXH), thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) cho người có hoàn cảnh khó khăn“ do BHXH Việt Nam phát động ngày 23-11 vừa qua đã nhận được sự chung tay, góp sức của cộng đồng. Từ đây, nhiều người dân khó khăn đã nhận được món quà ý nghĩa nhân dịp Tết đến xuân về.
Xây dựng nông thôn mới bền vững ở Gia Lai: Cần giải pháp căn cơ, đồng bộ

Xây dựng nông thôn mới bền vững ở Gia Lai: Cần giải pháp căn cơ, đồng bộ

(GLO)- “Giải pháp xây dựng nông thôn mới (NTM) bền vững ở tỉnh Gia Lai“ là chủ đề của hội thảo khoa học do Tỉnh ủy tổ chức ngày 23-12 tại Hội trường 2-9 (TP. Pleiku). Dưới sự chủ trì của Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Trương Hải Long, Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT Lưu Trung Nghĩa và Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Ngô Khắc Ngọc, hội thảo đã tập trung đánh giá những thuận lợi, khó khăn, vướng mắc và đề xuất các giải pháp để triển khai có hiệu quả chương trình xây dựng NTM trong thời gian tới.
TP. Pleiku giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

TP. Pleiku giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

(GLO)- Sáng 22-12, ông Đỗ Việt Hưng-Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP. Pleiku chủ trì Hội nghị trực tuyến đến 22 điểm cầu tại các xã, phường nhằm kịp thời triển khai các Nghị quyết kỳ họp thứ tám, HĐND thành phố khóa XII và giao chỉ tiêu Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2023.
Pleiku đề ra nhiều giải pháp phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

Pleiku đề ra nhiều giải pháp phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

(GLO)- Tại kỳ họp thứ 8 HĐND TP. Pleiku khóa XII (nhiệm kỳ 2021-2026) diễn ra ngày 20-12, bên cạnh đánh giá những kết quả đạt được, các đại biểu đã tập trung phân tích, làm rõ nguyên nhân tồn tại, hạn chế trong thực hiện nhiệm vụ năm 2022 và đề ra các giải pháp khắc phục trong thời gian tới. Đặc biệt, tại kỳ họp, HĐND thành phố đã thông qua 22 nghị quyết quan trọng trong phát triển kinh tế-xã hội năm 2023 và những năm tiếp theo.