Lừa chạy án, kêu oan cho người khác để chiếm đoạt gần 500 triệu đồng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Công an huyện Krông Nô (Đắk Nông) vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối tượng Tạ Xuân Tưởng đã có hành vi lừa đảo, khoe quen biết có thể kêu oan cho người khác để chiếm đoạt tài sản gần 500 triệu đồng.
Công an huyện Krông Nô vừa khởi tố đối tượng Tạ Xuân Tưởng về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Ảnh: Minh Quỳnh

Công an huyện Krông Nô vừa khởi tố đối tượng Tạ Xuân Tưởng về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Ảnh: Minh Quỳnh

Tối 3.8, thông tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Krông Nô cho biết, đơn vị vừa ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt, khám xét đối với Tạ Xuân Tưởng (SN 1992), trú tại xã Ân Thạnh, huyện Hoài Ân, tỉnh Bình Định. Tưởng bị bắt để điều tra, làm rõ về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Trước đó, khoảng giữa năm 2022, qua mối quan hệ xã hội, ông T, trú tại huyện Krông Nô gặp và quen biết với Tạ Xuân Tưởng. Quá trình nói chuyện, ông T cho biết mình đang liên quan đến một vụ án kinh tế và đã bị Toà án Nhân dân tỉnh Đăk Nông xét xử sơ thẩm tuyên phạt 10 năm tù giam.

Đối với vụ việc này, ông T đã gửi đơn kháng cáo lên Toà án Nhân dân cấp cao tại thành phố Hồ Chí Minh. Nghe vậy, Tưởng nói với ông T là mình có nhiều mối quan hệ với lãnh đạo cao cấp và có thể giúp ông T kêu oan. Tuy nhiên, ông T phải mất một ít chi phí. Do tin tưởng nên ông T đã nhiều lần chuyển tiền cho Tưởng, tổng cộng là 490 triệu đồng.

Sau khi nhận tiền, Tưởng không lo được việc như đã hứa mà sử dụng vào việc sửa chữa nhà, trả nợ, tiêu xài cá nhân. Đến ngày Toà án Nhân dân cấp cao chuẩn bị xét xử phúc thẩm vụ án, ông T nhiều lần liên lạc nhưng Tưởng không nghe máy và không trả lời tin nhắn.

Sau đó, Toà án Nhân dân cấp cao tại thành phố Hồ Chí Minh đã tiến hành xét xử và giữ y án tuyên phạt 10 năm tù giam đối với ông T. Hiện ông T đang chấp hành án tại trại giam Đắk Plao (Bộ Công an).

Có thể bạn quan tâm

Chùm ảnh: Ruộng bậc thang Kon Tu Rằng vào mùa lúa chín

Infographic Chùm ảnh: Ruộng bậc thang Kon Tu Rằng vào mùa lúa chín

Vào tháng 6 hàng năm, những thửaruộng bậc thang thôn Kon Tu Rằng (xã Măng Cành, huyện Kon Plông) bắt đầu chín rộ. Những thửa ruộng bậc thang vàng rực, trải dài ven các triền núi xanh ngát xuống bờ sông Đăk Bla khiến khung cảnh nơi đây trở nên tuyệt đẹp, thu hút đông đảo du khách đến thưởng ngoạn.

Rượu ghè men lá H'nham

Rượu ghè men lá H'nham

Đặt trên bàn những ghè rượu mới ủ, các chị em trong tổ liên kết nấu rượu ghè và dệt thổ cẩm ở phường Trường Chinh (thành phố Kon Tum) giới thiệu rất hấp dẫn về sản phẩm mình làm ra: Một thức uống với chất men cực kỳ độc đáo, không giống với loại men ở bất cứ nơi nào.

Vận hành thử nghiệm hoạt động chính quyền cấp xã mới tại Lâm Đồng vào ngày 23/6

Vận hành thử nghiệm hoạt động chính quyền cấp xã mới tại Lâm Đồng vào ngày 23-6

Việc vận hành thử nghiệm đối với các đơn vị hành chính cấp xã được chọn nhằm đánh giá trực quan để rút kinh nghiệm, kịp thời điều chỉnh nếu có khó khăn, vướng mắc; bảo đảm hoạt động của tất cả 124 đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Lâm Đồng mới thông suốt, khi chính thức hoạt động từ ngày 1-7.

Kết nối rừng và biển

Kết nối rừng và biển

Cùng với việc sáp nhập tỉnh, câu chuyện giao thông kết nối biển - rừng giữa các tỉnh Nam Tây nguyên với khu vực Duyên hải Nam Trung bộ cũng rất được người dân quan tâm, với mong mỏi có thể sớm "sáng uống cà phê ở rừng chiều tắm biển".

Hỏi cây K'nia

Hỏi cây K'nia

Nhà nghiên cứu văn hóa dân gian Nguyễn Quang Tuệ, người có vốn hiểu biết đáng nể về Tây Nguyên, vừa gặp tôi và than: "Em đang tìm làm một vệt clip về cây K'nia mà giờ khó tìm quá, hầu như đã hết".

null