Lòng tốt nhân lên, người nghèo bớt nặng gánh

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
Mô hình thiện nguyện những chuyến xe cứu thương 0 đồng đang được nhân rộng trong cả nước là tín hiệu rất vui khi lòng tốt được nhân lên và những bệnh nhân (BN) nghèo được chia sẻ, hỗ trợ.

Riêng tại Nghệ An, tôi từng viết về mô hình thiện nguyện của một linh mục. Đó là câu chuyện năm 2019, linh mục quản xứ Giáo xứ Lâm Xuyên (xã Nam Thành, H.Yên Thành, Nghệ An) quyết định sắm chiếc xe cứu thương và thành lập đội lái xe cứu thương tình nguyện 0 đồng. Nhiều người đã đăng ký tham gia. Chiếc xe cứu thương miễn phí chở BN nghèo này từ đó liên tục lăn bánh và 4 năm qua đã thực hiện hàng ngàn chuyến xe 0 đồng để chở BN nghèo từ nhà đến bệnh viện (BV) và ngược lại.

Đó còn là câu chuyện cuối năm 2021, anh Nguyễn Phùng Úy (làm nghề sửa chữa xe máy ở xã Thanh Dương, H.Thanh Chương, Nghệ An) quyết định dùng ô tô của gia đình để chở BN nghèo miễn phí và có 6 người khác là lái xe taxi tình nguyện tham gia đội xe 0 đồng cùng anh. Hơn 1 năm qua, đội xe 0 đồng này đã thực hiện hàng trăm chuyến xe chở BN nghèo. Họ cũng kết nối với các đội xe 0 đồng ở các tỉnh, thành khác để chở một số người nghèo quê H.Thanh Chương gặp nạn ở các địa phương khác về quê miễn phí.

Tôi đã tiếp cận nhiều BN nghèo và nhận thấy, với họ chi phí điều trị, thuốc men, thuê xe cứu thương khi phải đến BV là một gánh quá nặng. Mỗi chuyến xe cứu thương từ nhà đến BV tốn 1 - 2 triệu đồng, nhưng có đội xe 0 đồng chở miễn phí, đã giúp họ giảm được gánh nặng đó.

Tôi từng viết về câu chuyện: Năm 2022, một thanh niên nghèo ở H.Thanh Chương bị tai nạn, tử vong khi đang làm thuê ở Bình Dương và phải chi trả 70 triệu đồng cho cơ sở dịch vụ mai táng mua áo quan, chở thi thể về quê nhưng gia đình nạn nhân quá nghèo. Một xe 0 đồng đã hỗ trợ chở thi thể về quê miễn phí, thân nhân người bị nạn rất xúc động.

Không chỉ giảm bớt được chi phí cho những BN nghèo, những chuyến xe 0 đồng đã nhân lên, lan tỏa những điều thiện.

Có thể bạn quan tâm

Chọn chất thay vì lượng

Chọn chất thay vì lượng

Cuộc thi nghiên cứu khoa học kỹ thuật dành cho học sinh trung học ra đời với xuất phát điểm là tạo một sân chơi dành cho những học sinh có đam mê và khả năng nghiên cứu từ sớm. Nhưng lâu nay, các cuộc thi này khiến dư luận muộn phiền vì không biết sản phẩm nghiên cứu có thực sự là của học trò.
'Lên dây cót' cho điện

'Lên dây cót' cho điện

"Không để thiếu điện cho sản xuất, kinh doanh, tiêu dùng trong bất cứ hoàn cảnh, trường hợp nào, nhất là vì lý do chủ quan từ công tác điều hành", đó là chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ trong cuộc họp cuối tuần qua.
Quán nướng vỉa hè: Nhỏ mà không nhỏ!

Quán nướng vỉa hè: Nhỏ mà không nhỏ!

Văn minh đô thị là gì, bắt đầu từ đâu? Không cần phải có cái nhìn quá vĩ mô, những lời hô hào, kêu gọi "đao to búa lớn". Hãy bắt đầu xử lý ngay từ những việc tưởng nhỏ bé nhưng diễn ra mỗi ngày, làm nhức mắt, khó chịu bao người.
Thiết chế văn hóa cộng đồng

Thiết chế văn hóa cộng đồng

Từ giữa tháng 3.2024, dù chỉ mới hoạt động thử nghiệm, chưa hoàn thiện bàn giao, nhưng nhiều người vẫn chờ đợi suốt nhiều giờ để chờ xem nhạc nước tại quảng trường 29.3 (đường 2.9, Q.Hải Châu, TP.Đà Nẵng).