Lộ danh sách cán bộ huyện Ea Súp nghi dùng bằng giả

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Nhiều cán bộ cấp phó, trưởng phòng tại huyện Ea Súp đang trong diện nghi vấn sử dụng bằng cấp không rõ ràng.



Sáng 8-12, một lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy Đắk Lắk cho biết sẽ lập đoàn kiểm tra, xác minh nghi vấn nhiều cán bộ cấp phó, trưởng phòng huyện Ea Súp dùng bằng cấp không hợp lệ.

Từ tháng 10.2016, Đoàn Thanh tra số 401 của Sở Nội vụ có buổi làm việc với Phòng Nội vụ huyện Ea Súp về việc kiểm tra, đối chiếu bằng chuyên môn nghiệp vụ và bằng THPT đối với cán bộ, công chức các phòng ban, đơn vị thuộc Uỷ ban Nhân dân huyện.

Qua kiểm tra, đoàn liên ngành phát hiện có 9 trường hợp không có bằng trung học phổ thông; 9 trường hợp sử dụng bằng cấp 3 không rõ ràng; 1 trường hợp không có bằng chuyên môn nghiệp vụ.

Thanh Tra Sở Nội vụ chỉ rõ những người không có bằng trung học phổ thông gồm 4 cán sự tại các phòng Lao động Thương binh và Xã hội, Giáo dục và Đào tạo, Tài chính Kế hoạch, Văn hóa Thông tin.

Ngoài ra, đoàn liên ngành cũng phát hiện các vị là lãnh đạo Phòng Văn hóa Thông tin, Phòng Kinh tế hạ tầng, Thanh tra huyện và Ban Dân tộc HĐND huyện đều không có bằng trung học phổ thông.

9 trường hợp có bằng cấp không rõ ràng gồm 1 cán sự, 3 chuyên viên Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Phòng Kinh tế Hạ tầng và Phòng Dân tộc.

Đáng chú ý, trong danh sách cán bộ có bằng cấp không rõ ràng gồm 2 vị lãnh là đạo Phòng Lao động Thương binh và Xã hội, 1 lãnh đạo Phòng Tài chính Kế hoạch và 1 lãnh đạo Phòng Tài nguyên Môi trường…

 


Ngày 8.11 vừa qua, Phòng Nội vụ huyện có báo cáo về kết quả xác minh sau khi có kết luận của Sở Nội vụ về việc nhiều cán bộ có nghi vấn dùng bằng cấp giả.

Phòng Nội vụ cho rằng, sau khi 9 trường hợp mà Sở Nội vụ kết luận không có bằng trung học phổ thông, những vị này đã cung cấp bằng trung học phổ thông đến cơ quan chức năng.

Riêng 9 trường hợp có bằng trung học phổ thông không rõ ràng, Huyện ủy Ea Súp vẫn đang chỉ đạo rà soát, kiểm tra.

Theo Hữu Long (LĐO)

Có thể bạn quan tâm

Bên dòng Đăk Bla

Bên dòng Đăk Bla

Sông Đăk Bla thường được gọi với tên gọi “Dòng sông chảy ngược” cùng những truyền thuyết, thần thoại. Thế nhưng, không chỉ có sự độc đáo và bí ẩn đầy hấp dẫn, Đăk Bla còn là dòng sông mang lại sự trù phú, ấm no với những bãi bồi xanh mướt cây trồng và tiềm năng kinh tế du lịch đang được “đánh thức”.

Chùm ảnh: Ruộng bậc thang Kon Tu Rằng vào mùa lúa chín

Infographic Chùm ảnh: Ruộng bậc thang Kon Tu Rằng vào mùa lúa chín

Vào tháng 6 hàng năm, những thửaruộng bậc thang thôn Kon Tu Rằng (xã Măng Cành, huyện Kon Plông) bắt đầu chín rộ. Những thửa ruộng bậc thang vàng rực, trải dài ven các triền núi xanh ngát xuống bờ sông Đăk Bla khiến khung cảnh nơi đây trở nên tuyệt đẹp, thu hút đông đảo du khách đến thưởng ngoạn.

Bắt chồng giữa đại ngàn

Bắt chồng giữa đại ngàn

Nằm nép mình dưới chân núi Voi hùng vĩ, thôn Đarahoa hiện có hơn 340 hộ dân sinh sống, trong đó 80% là đồng bào dân tộc K’Ho. Không chỉ nổi bật bởi khung cảnh đại ngàn thơ mộng, Đarahoa còn gìn giữ một trong những phong tục đặc sắc bậc nhất của người K’Ho, tục "bắt chồng".

Rượu ghè men lá H'nham

Rượu ghè men lá H'nham

Đặt trên bàn những ghè rượu mới ủ, các chị em trong tổ liên kết nấu rượu ghè và dệt thổ cẩm ở phường Trường Chinh (thành phố Kon Tum) giới thiệu rất hấp dẫn về sản phẩm mình làm ra: Một thức uống với chất men cực kỳ độc đáo, không giống với loại men ở bất cứ nơi nào.

Vận hành thử nghiệm hoạt động chính quyền cấp xã mới tại Lâm Đồng vào ngày 23/6

Vận hành thử nghiệm hoạt động chính quyền cấp xã mới tại Lâm Đồng vào ngày 23-6

Việc vận hành thử nghiệm đối với các đơn vị hành chính cấp xã được chọn nhằm đánh giá trực quan để rút kinh nghiệm, kịp thời điều chỉnh nếu có khó khăn, vướng mắc; bảo đảm hoạt động của tất cả 124 đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Lâm Đồng mới thông suốt, khi chính thức hoạt động từ ngày 1-7.

null