Bà Trần Thị Lệ Thu (ngụ TP Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) sử dụng các tài khoản Facebook có tên “Trần Thu” và “Shop Trần Thu Vũng Tàu” để livestream bán hàng mỗi ngày, thu hơn 72 tỷ đồng nhưng không đóng thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập cá nhân.
(GLO)- Livestream bán hàng đang trở thành cầu nối hữu hiệu giữa nhà sản xuất với người tiêu dùng, qua đó lan tỏa giá trị nông sản, sản phẩm đặc trưng bản địa đến mọi miền.
Trước phản ánh TikToker Võ Hà Linh livestream bán hàng phá giá, Chi cục Quản lý thị trường TP.HCM đang vào cuộc xác minh và sẽ xử lý nếu phát hiện vi phạm.
(GLO)- Bức tranh thương mại điện tử của tỉnh Gia Lai đang có nhiều tín hiệu tích cực khi chỉ số TMĐT năm 2025 tăng 9 bậc, xếp thứ 37/63 tỉnh, thành trong cả nước. Tuy nhiên, bên cạnh kết quả đạt được cũng cần tháo gỡ những khó khăn để lĩnh vực này thực sự trở thành động lực thúc đẩy kinh tế số.
(GLO)- Sáng 25-4, tại TP. Hà Nội đã diễn ra Diễn đàn Toàn cảnh Thương mại điện tử Việt Nam 2025. Tại sự kiện này, Hiệp hội Thương mại điện tử Việt Nam chính thức công bố Báo cáo Chỉ số Thương mại điện tử Việt Nam năm 2025.
(GLO)- Cùng với mở rộng hệ thống phân phối truyền thống, việc phát triển các kênh bán hàng trực tuyến đang là giải pháp chiến lược nhằm mở rộng không gian tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp. Đây cũng là nền tảng thúc đẩy sản xuất bền vững, nâng cao năng lực cạnh tranh cho hàng hóa địa phương.
(GLO)- Sở Công thương tỉnh Gia Lai đã triển khai nhiều chương trình hỗ trợ nâng cao kiến thức, kỹ năng ứng dụng các giải pháp thương mại điện tử (TMĐT) vào hoạt động kinh doanh.
(GLO)- Trong xu thế hiện nay, các hợp tác xã (HTX) trên địa bàn tỉnh Gia Lai đang cố gắng tiếp cận với hình thức kinh doanh số, tiếp thị số để tăng doanh số bán hàng.
"Te tò te, tui là Hoàng Nguyên đây!". Đó là câu mở đầu quen thuộc của Nguyễn Hoàng Nguyên (22 tuổi, ở TP.HCM) cất lên mỗi khi Nguyên bắt đầu livestream (phát sóng trực tiếp) trên nền tảng TikTok.
(GLO)- Bán hàng trên các nền tảng số đang trở thành xu hướng của các doanh nghiệp, hợp tác xã và hộ kinh doanh. Vì vậy, ngành Công thương Gia Lai rất quan tâm hỗ trợ các nhà sản xuất nâng cao năng lực bán hàng theo phương thức này.
(GLO)- Sáng 31-7, tại TP. Pleiku, Sở Công thương phối hợp với Trung tâm Phát triển Thương mại điện tử-Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số (Bộ Công thương), Công ty cổ phần Công nghệ Mega Digital tổ chức tập huấn “Tăng cường kỹ năng kinh doanh trên môi trường số và kiến thức livestream”.
(GLO)- UBND tỉnh Gia Lai vừa ban hành công văn số 1814/UBND-KTTH về việc phối hợp chỉ đạo công tác quản lý thuế đối với hoạt động kinh doanh thương mại điện tử, kinh doanh trên nền tảng số.
Trường hợp phát hiện việc livestream bán hàng có dấu hiệu vi phạm pháp luật thuế, ngành thuế sẽ chuyển cơ quan chức năng để xử lý theo quy định của pháp luật.
Liên quan vụ tạm giữ khoảng 10 tấn hàng của hộ kinh doanh Nguyễn Mai Store chuyên livestream bán hàng, Cục Quản lý thị trường tỉnh Cà Mau đang chờ kết quả giám định những hàng hóa có dấu hiệu giả mạo thương hiệu.
Cơ quan thuế tại các địa phương sẽ rà soát, kiểm tra đồng bộ, toàn diện việc kê khai, nộp thuế, sử dụng hoá đơn điện tử của các tổ chức, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh thương mại điện tử.
(GLO)- Vấn nạn hàng giả, hàng nhái, hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ ngày càng diễn biến phức tạp khi hoạt động livestream bán hàng trên nền tảng mạng xã hội phát triển mạnh.
(GLO)- Bản tin hôm nay có những thông tin sau: Hơn 1.200 đại biểu tham dự hội nghị báo cáo viên Tỉnh ủy tháng 6-2024; Siết chặt quản lý hoạt động livestream bán hàng; Nhiều trường học tại Gia Lai không có nhân viên y tế; Ia Pa: Ngã vào xô nước, 1 cháu nhỏ tử vong…
Thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng xác định kho hàng là một căn biệt thự 5 tầng, mỗi tầng rộng trên 100 m2, được tận dụng toàn bộ diện tích để chứa hàng hóa.
Ngày 17-11, Cục Quản lý thị trường tỉnh cho biết, liên quan đến vụ bắt kho hàng hóa của Ngọc Quyên Shop (địa chỉ 121/5 Lê Đại Hành, phường Đống Đa, TP. Pleiku), Đội Quản lý thị trường số 1 đã gửi mẫu tới đại diện chủ thể quyền nhãn hiệu hàng hóa được bảo hộ tại Việt Nam để giám định, làm căn cứ xác định hành vi vi phạm.
(GLO)- Cục trưởng Cục Quản lý thị trường tỉnh Gia Lai vừa ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 1 cá nhân số tiền 31 triệu đồng vì kinh doanh hàng hóa xâm phạm quyền Sở hữu trí tuệ trên môi trường Internet.