LHQ kêu gọi ổn định và hòa bình cho Trung Đông nhân Ngày Quốc tế đoàn kết với Nhân dân Palestine 29/11

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(GLO)-Phóng viên TTXVN tại Liên hợp quốc (LHQ) đưa tin, phát biểu tại phiên thảo luận thường niên của Đại hội đồng Liên hợp quốc (ĐHĐ LHQ) về vấn đề người Palestine ngày 28/11 (giờ New York), ông Dennis Francis hối thức các thành viên của Hội đồng Bảo an (HĐBA) tìm kiếm nhận thức chung, trao đổi thiện chí và gia tăng quyết tâm tập thể để chấm dứt khủng khoảng.
Tỷ phú E. Musk (trái) và Thủ tướng Israel B. Netanyahu trong chuyến thăm Israel ngày 27-11. Ảnh: Anadolu

Tỷ phú E. Musk (trái) và Thủ tướng Israel B. Netanyahu trong chuyến thăm Israel ngày 27-11. Ảnh: Anadolu

Chủ tịch ĐHĐ LHQ Dennis Francis nhấn mạnh an ninh và ổn định bền vững tại Trung Đông chỉ có thể đạt được nếu như có một nền hòa bình công bằng, lâu dài và toàn diện. Cách thức duy nhất để dập tắt vòng xoáy xung đột, bạo lực và tổn thất với cả người Israel và Palestine là giải pháp hai nhà nước phù hợp với các nghị quyết của ĐHĐ.

Cùng ngày, trong tuyên bố trước Ngày Quốc tế đoàn kết với Nhân dân Palestine ( 29/11), Tổng thư ký LHQ Antonio Guterres một lần nữa kêu gọi ngừng bắn nhân đạo dài hạn, cho phép hàng viện trợ thiết yếu được vào Gaza không hạn chế và phóng thích mọi con tin, chấm dứt việc vi phạm luật nhân đạo quốc tế.

Ngày Quốc tế đoàn kết với Nhân dân Palestine được LHQ tuyên bố và kỷ niệm vào ngày 29/11 hằng năm. Vào ngày này năm 1947, ĐHĐ LHQ đã thông qua Nghị quyết số 181 (còn được biết đến với tên gọi Nghị quyết Phân vùng lãnh thổ Palestine). Nghị quyết ủng hộ việc thành lập một nhà nước Arab và một nhà nước Do Thái trên vùng đất Palestine lịch sử.

Cũng trong ngày 28/11, khi trao đổi với Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Antonio Guterres, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan khẳng định Israel phải chịu trách nhiệm trước tòa án quốc tế vì "tội ác chiến tranh" tại Dải Gaza.

Theo thông báo từ Văn phòng Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ, ông Erdogan nhấn mạnh việc Israel "tiếp tục chà đạp luật pháp quốc tế, luật chiến tranh, và luật nhân đạo quốc tế", và phải chịu trách nhiệm cho hành động ở Gaza.

Cũng với mục tiêu vãn hồi tình hình, hôm 28/11, Mỹ cho biết đã gửi ba chiếc máy bay quân sự đầu tiên tới Ai Cập nhằm mang viện trợ đến Dải Gaza, cam kết hỗ trợ người Palestine.

Một nguồn thạo tin cũng nói với hãng Reuters rằng, ngày 28/11 Qatar đã đón tiếp giám đốc Cơ quan tình báo (Mossad) của Israel và Cơ quan Tình báo Trung ương (CIA) của Mỹ tại một cuộc họp nhằm xây dựng tiến trình cho thỏa thuận ngừng bắn lâu dài và bắt đầu các cuộc thảo luận sâu hơn về giai đoạn tiếp theo của một thỏa thuận ngừng bắn tiềm năng.

Trong một diễn biến liên quan, Hamas đã mời tỷ phú Elon Musk đến chứng kiến những gì Israel đã gây ra ở Gaza. "Chúng tôi mời ông ấy đến thăm Gaza để xem mức độ tàn sát và tàn phá đối với người dân Gaza, theo các tiêu chuẩn về tính khách quan và đáng tin cậy", quan chức cấp cao của Hamas, ông Osama Hamdan, nói trong cuộc họp báo ở Beirut.

Một ngày trước đó, tỷ phú Elon Musk vốn bị chỉ trích vì tán thành bài viết bài Do Thái - đã đi tham quan địa điểm xảy ra cuộc tấn công của Hamas vào Israel. Ông Musk cam kết làm bất cứ điều gì cần thiết để ngăn chặn sự lây lan của lòng hận thù.

Ông Hamdan đưa ra lời mời trên một ngày sau khi lệnh ngừng bắn tạm thời giữa Israel và Hamas được kéo dài thêm 48 giờ.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu hôm 27/11 cho biết, chiến dịch quân sự của nước này sẽ tiếp tục cho đến khi Dải Gaza “không còn là mối đe doạ đối với Tel Aviv”.

Mặt khác, ông Netanyahu cũng tuyên bố sẽ thả tất cả các con tin bị Hamas bắt giữ, “không có ngoại lệ”.

Có thể bạn quan tâm

Cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng trao đổi với các già làng về công tác bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh trật tự ở khu vực biên giới

Già làng góp sức bảo vệ biên giới Ia Mơ

(GLO)- Bằng những việc làm thiết thực, 2 già làng ở xã Ia Mơ (huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai) là ông Rơ Lan Hlết (SN 1963, làng Klah) và bà Ksor H’Blâm (SN 1945, làng Krông) đã góp sức với lực lượng Bộ đội Biên phòng bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh trật tự ở khu vực biên giới.