Lãnh án 9 năm tù vì cướp 50.000 đồng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Tòa án nhân dân huyện Đắk Mil (tỉnh Đắk Nông) vừa xét xử sơ thẩm, tuyên phạt một đối tượng mức án 9 năm tù về hành vi cướp đoạt 50.000 đồng.
Trước đó, vào khoảng 22h ngày 13.8.2021, Hoàng Minh Châu điều khiển xe mô tô biển số 48F7 - 1800 tại đoạn đường đất liên xã, thuộc thôn 4, xã Đắk R’la, huyện Đắk Mil. Lúc này Châu phát hiện chị Lại Thị H (sinh năm 1972), trú tại thôn 4, xã Đăk R’la, huyện Đắk Mil đang điều khiển xe mô tô biển số 48AE - 001.65 đi một mình phía trước.
Sau đó, Châu đã nảy sinh ý định cướp tài sản của chị H nên đã điều khiển xe mô tô vượt lên, chặn xe của chị H lại. Lúc này, Châu liền xuống xe dùng tay lao vào đánh nhiều cái vào mặt chị H. Khi chị H kêu cứu thì bị Châu dùng tay bóp cổ và yêu cầu chị H lấy tiền đưa cho Châu.
Thấy vậy, chị H liền lấy trong túi ra đưa cho Châu 50.000 đồng. Tuy nhiên, Châu tiếp tục dùng tay đánh nhiều cái vào mặt chị H và yêu cầu chị H cởi quần áo ra để Châu kiểm tra xem còn tiền không. Thấy vậy, chị H phản ứng và giằng co chống trả nhưng bị Châu dùng tay xé rách áo mưa của chị H đang mặc trên người.
Ngoài ra, Châu còn lấy mũ bảo hiểm của chị H đánh liên tiếp nhiều cái vào mặt. Chỉ khi mũ bảo hiểm bị vỡ thì Châu mới dừng lại, không đánh nữa mà dùng hai tay vật chị H ngã ngửa xuống đường. Sau đó, Châu dùng tay phải giữ cổ áo, tay trái lục tìm tiền trong túi áo của H nhưng không có.
Lúc đó, một người dân trú tại thôn 6, xã Đắk Rla, huyện Đắk Mil đã điều khiển xe mô tô đi đến địa điểm trên nên Châu liền lấy xe mô tô của mình điều khiển bỏ chạy về hướng xã Long Sơn, huyện Đắk Mil.
Thấy có người điều khiển xe mô tô đuổi theo, Châu dừng lại nhặt một cục đá trên đường đe dọa. Mặt khác, Châu bỏ lại xe mô tô biển số 48F7 – 1800 và đôi dép tại hiện trường rồi chạy vào trong khu vực rẫy cà phê của người dân để bỏ trốn.
Trong lúc bỏ chạy, Châu đã làm rơi 50.000 đồng cướp được của chị H. Ngày 14.8.2021, Hoàng Minh Châu đã đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.
Tại bản kết luận định giá tài sản ngày 9.9.2021 của Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự huyện Đăk Mil kết luận mũ bảo hiểm màu trắng có giá trị còn lại là 86.500 đồng; áo mưa màu xanh có giá trị còn lại là 23.500 đồng.
Về nhân thân, ngày 17.7.2012, Hoàng Minh Châu đã bị Toà án nhân dân tỉnh Đắk Nông xử phạt 14 năm tù về tội Cướp tài sản. Ngày 24.8.2020, Châu chấp hành xong án phạt tù trở về địa phương. Mặc dù chưa được xóa án tích nhưng Châu đã tiếp tục thực hiện hành vi phạm tội nên phải chịu khung tăng nặng hình phạt do “tái phạm nguy hiểm”.
Tại phiên tòa, Hoàng Minh Châu không tranh luận gì mà chỉ xin giảm nhẹ hình phạt. Kết quả, Hội đồng xét xử đã cân nhắc về tính chất, mức độ hành vi phạm tội, các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, nhân thân và tuyên phạt Hoàng Minh Châu 9 năm tù giam về tội "Cướp tài sản".
BẢO LÂM (LĐO)

Có thể bạn quan tâm

Bên dòng Đăk Bla

Bên dòng Đăk Bla

Sông Đăk Bla thường được gọi với tên gọi “Dòng sông chảy ngược” cùng những truyền thuyết, thần thoại. Thế nhưng, không chỉ có sự độc đáo và bí ẩn đầy hấp dẫn, Đăk Bla còn là dòng sông mang lại sự trù phú, ấm no với những bãi bồi xanh mướt cây trồng và tiềm năng kinh tế du lịch đang được “đánh thức”.

Chùm ảnh: Ruộng bậc thang Kon Tu Rằng vào mùa lúa chín

Infographic Chùm ảnh: Ruộng bậc thang Kon Tu Rằng vào mùa lúa chín

Vào tháng 6 hàng năm, những thửaruộng bậc thang thôn Kon Tu Rằng (xã Măng Cành, huyện Kon Plông) bắt đầu chín rộ. Những thửa ruộng bậc thang vàng rực, trải dài ven các triền núi xanh ngát xuống bờ sông Đăk Bla khiến khung cảnh nơi đây trở nên tuyệt đẹp, thu hút đông đảo du khách đến thưởng ngoạn.

Rượu ghè men lá H'nham

Rượu ghè men lá H'nham

Đặt trên bàn những ghè rượu mới ủ, các chị em trong tổ liên kết nấu rượu ghè và dệt thổ cẩm ở phường Trường Chinh (thành phố Kon Tum) giới thiệu rất hấp dẫn về sản phẩm mình làm ra: Một thức uống với chất men cực kỳ độc đáo, không giống với loại men ở bất cứ nơi nào.

Vận hành thử nghiệm hoạt động chính quyền cấp xã mới tại Lâm Đồng vào ngày 23/6

Vận hành thử nghiệm hoạt động chính quyền cấp xã mới tại Lâm Đồng vào ngày 23-6

Việc vận hành thử nghiệm đối với các đơn vị hành chính cấp xã được chọn nhằm đánh giá trực quan để rút kinh nghiệm, kịp thời điều chỉnh nếu có khó khăn, vướng mắc; bảo đảm hoạt động của tất cả 124 đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Lâm Đồng mới thông suốt, khi chính thức hoạt động từ ngày 1-7.

Kết nối rừng và biển

Kết nối rừng và biển

Cùng với việc sáp nhập tỉnh, câu chuyện giao thông kết nối biển - rừng giữa các tỉnh Nam Tây nguyên với khu vực Duyên hải Nam Trung bộ cũng rất được người dân quan tâm, với mong mỏi có thể sớm "sáng uống cà phê ở rừng chiều tắm biển".

Hỏi cây K'nia

Hỏi cây K'nia

Nhà nghiên cứu văn hóa dân gian Nguyễn Quang Tuệ, người có vốn hiểu biết đáng nể về Tây Nguyên, vừa gặp tôi và than: "Em đang tìm làm một vệt clip về cây K'nia mà giờ khó tìm quá, hầu như đã hết".

null