Làm rõ trách nhiệm việc rừng bị giảm gần 400 ha tại Trung tâm bảo tồn voi

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Chi cục Kiểm lâm tỉnh Đắk Lắk vừa kiến nghị Sở NN-PTNT tỉnh chỉ đạo xác minh toàn bộ diện tích rừng bị biến động; kiểm điểm làm rõ trách nhiệm liên quan trong việc để diện tích rừng bị giảm 397,11 ha tại Trung tâm bảo tồn voi.

Ngày 21.3, ông Nguyễn Quốc Hưng, Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh Đắk Lắk cho biết, đơn vị vừa có báo cáo gửi Sở NN-PTNT tỉnh về việc gần 400 ha rừng bị suy giảm tại Trung tâm bảo tồn voi, cứu hộ động vật và quản lý bảo vệ rừng (gọi tắt Trung tâm bảo tồn voi).

Trước đó, Hạt Kiểm lâm Buôn Đôn (Đắk Lắk) báo cáo Chi cục Kiểm lâm tỉnh Đắk Lắk về công tác quản lý bảo vệ rừng và công tác rà soát, cập nhật diễn biến tài nguyên rừng của Trung tâm bảo tồn voi.

Theo đó, từ đầu năm 2023 đến nay, trung tâm này vẫn tiếp tục báo cáo số liệu rừng bị suy giảm từ trước năm 2020 với tổng diện tích 375,57 ha.

Hình ảnh gỗ rừng bị khai thác trái phép tại khu vực Trung tâm bảo tồn voi hồi năm 2021 được người dân ghi lại. Ảnh: CTV

Hình ảnh gỗ rừng bị khai thác trái phép tại khu vực Trung tâm bảo tồn voi hồi năm 2021 được người dân ghi lại. Ảnh: CTV

Sau khi nhận được báo cáo, Chi cục Kiểm lâm tỉnh phối hợp UBND H.Buôn Đôn tiến hành làm việc, kiểm tra hồ sơ và kiểm tra thực tế hiện trường diện tích rừng tự nhiên bị suy giảm thuộc lâm phần do Trung tâm bảo tồn voi quản lý.

Qua kiểm tra, trong năm 2023, Hạt Kiểm lâm H.Buôn Đôn đã xác minh, cập nhật diện tích rừng tự nhiên bị giảm tại Trung tâm bảo tồn voi là 397,11 ha (4,64 ha do phá rừng; hơn 392 ha do nguyên nhân khác).

Toàn bộ diện tích phá rừng đã được Trung tâm bảo tồn voi chuyển Hạt Kiểm lâm H.Buôn Đôn lập hồ sơ xử lý, cập nhật theo quy định. Còn hơn 392 ha rừng bị suy giảm còn lại chưa được xác định rõ nguyên nhân diễn biến theo quy định.

Từ kết quả kiểm tra trên, Chi cục Kiểm lâm tỉnh Đắk Lắk kiến nghị Sở NN-PTNT tỉnh chỉ đạo các đơn vị liên quan xác minh toàn bộ diện tích rừng bị biến động để xác định rõ nguyên nhân diễn biến theo quy định; kiểm điểm làm rõ trách nhiệm đối với cá nhân, tập thể có liên quan trong việc xác minh, cập nhật diễn biến chưa chính xác, không làm rõ nguyên nhân đối với diện tích rừng bị giảm 392,47 ha. Đồng thời, kiểm điểm làm rõ trách nhiệm đối với cá nhân, tập thể có liên quan trong việc để diện tích rừng bị giảm 397,11 ha.

Có thể bạn quan tâm

Bắt chồng giữa đại ngàn

Bắt chồng giữa đại ngàn

Nằm nép mình dưới chân núi Voi hùng vĩ, thôn Đarahoa hiện có hơn 340 hộ dân sinh sống, trong đó 80% là đồng bào dân tộc K’Ho. Không chỉ nổi bật bởi khung cảnh đại ngàn thơ mộng, Đarahoa còn gìn giữ một trong những phong tục đặc sắc bậc nhất của người K’Ho, tục "bắt chồng".

Vận hành thử nghiệm hoạt động chính quyền cấp xã mới tại Lâm Đồng vào ngày 23/6

Vận hành thử nghiệm hoạt động chính quyền cấp xã mới tại Lâm Đồng vào ngày 23-6

Việc vận hành thử nghiệm đối với các đơn vị hành chính cấp xã được chọn nhằm đánh giá trực quan để rút kinh nghiệm, kịp thời điều chỉnh nếu có khó khăn, vướng mắc; bảo đảm hoạt động của tất cả 124 đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Lâm Đồng mới thông suốt, khi chính thức hoạt động từ ngày 1-7.

Kết nối rừng và biển

Kết nối rừng và biển

Cùng với việc sáp nhập tỉnh, câu chuyện giao thông kết nối biển - rừng giữa các tỉnh Nam Tây nguyên với khu vực Duyên hải Nam Trung bộ cũng rất được người dân quan tâm, với mong mỏi có thể sớm "sáng uống cà phê ở rừng chiều tắm biển".

Hỏi cây K'nia

Hỏi cây K'nia

Nhà nghiên cứu văn hóa dân gian Nguyễn Quang Tuệ, người có vốn hiểu biết đáng nể về Tây Nguyên, vừa gặp tôi và than: "Em đang tìm làm một vệt clip về cây K'nia mà giờ khó tìm quá, hầu như đã hết".

null