Lâm Đồng: Từ cuộc điện thoại, phá "ổ" cá độ 40 tỷ đồng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Cơ quan Cảnh sát điều tra xác định đường dây cá độ bóng đá qua mạng này có có 9 đối tượng trực tiếp quản lý, điều hành dưới sự cầm đầu của Hồ Thụy Thu Thủy.

 Các đối tượng trong đường dây cá độ bóng đá qua mạng
Các đối tượng trong đường dây cá độ bóng đá qua mạng



Ngày 22-10, Công an TP Đà Lạt (Lâm Đồng) cho biết, đang hoàn tất hồ sơ, chuyển VKSND cùng cấp đề nghị truy tố 9 đối tượng về tội đánh bạc, tổ chức đánh bạc qua mạng internet với số tiền khoảng 40 tỷ đồng.

Trước đó, đầu tháng 7-2018, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Lâm Đồng nhận được tin báo của quần chúng qua điện thoại với nội dung tố giác đường dây cá độ bóng đá do Nguyễn Văn Mạnh cùng vợ là Hồ Thụy Thu Thủy, trú tại chung cư Mạc Đĩnh Chi, TP Đà Lạt, cầm đầu.

Lãnh đạo Phòng Cảnh sát Hình sự đã chỉ đạo lực lượng khẩn trương xác minh, làm rõ nội dung tố giác của công dân. Các trinh sát dày dặn kinh nghiệm và thành thạo về sử dụng công nghệ cao đã nhanh chóng được tung vào cuộc.

Tối ngày 14-7, trinh sát xác định Nguyễn Văn Toàn (28 tuổi), trú tại đường Tự Phước, TP Đà Lạt nhờ Đào Ngọc Huy (21 tuổi), cùng đường Tự Phước, đem 20 triệu đồng là tiền thắng thua sau một trận cá cược bóng đá giao cho Hồ Thụy Thu Thủy tại khu vực Ba Toa, phường 5, TP Đà Lạt, nên đã bám sát đối tượng này.

Trong lúc cả nhóm đang bàn giao tiền, các trinh sát đã ập tới thực hiện lệnh bắt giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Văn Toàn, Hồ Thụy Thu Thủy (38 tuổi) và Nguyễn Lộc Tài (35 tuổi), trú đường Nguyên Tử Lực, TP Đà Lạt.

Kết quả điều tra xác định, khi sắp diễn ra vòng Chung kết bóng đá thế giới 2018, Nguyễn Văn Mạnh, giao cho vợ là Hồ Thụy Thu Thủy một tài khoản cá cược (tài khoản cấp 2) với hạn mức 100.000 điểm.

Từ tài khoản chồng giao, Thủy đã tạo ra hai tài khoản mới quản lý cấp con, trong đó một tài khoản Thủy trực tiếp đăng nhập, điều hành, tài khoản còn lại giao cho Lại Ngọc Diệp (thường gọi là Tuấn “lai”, 32 tuổi), trú tại phường 3, TP Đà Lạt, để tổ chức cá độ bóng đá cho các con bạc.

Từ tài khoản cá độ của mình, Hồ Thụy Thu Thủy tiếp tục cắt, tạo thêm hai tài khoản cấp 4 để giao cho Nguyễn Văn Toàn. Toàn lại tạo ra hai tài khoản khác giao cho Nguyễn Thế Hưng, ngụ tại phường 9, TP Đà Lạt, quản lý, điều hành nhằm thu hút con bạc tham gia cá độ của các trận bóng. Tuấn “lai” sau khi có được tài khoản do Thủy cấp cũng tạo ra các tài khoản cấp 4 khác, giao cho Nguyễn Lộc Tài trực tiếp tham gia cá cược bóng đá với số điểm cược 5.000 điểm.

Trung bình mỗi điểm nhóm này quy ước với nhau thành tiền từ 10.000 - 30.000 đồng, tương đương số tiền cá cược ăn thua từ 50 - 150 triệu đồng. Hằng tuần, vào chiều thứ 2, đường dây cá độ này sẽ ngồi lại với nhau để tính tiền thắng thua.

Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Lâm Đồng xác định đường dây cá độ bóng đá qua mạng này có có 9 đối tượng trực tiếp quản lý, điều hành dưới sự cầm đầu của Hồ Thụy Thu Thủy.


 

Các đối tượng cầm đầu đường dây cá độ bóng đá qua mạng
Các đối tượng cầm đầu đường dây cá độ bóng đá qua mạng



Từ lời khai của Thủy và các đối tượng liên quan, Đội Phòng chống tội phạm sử dụng Công nghệ cao (Phòng Cảnh sát Hình sự Công an Lâm Đồng) đã xác định tổng số tiền đường dây cá độ này thực hiện khoảng 40 tỷ đồng.

Sau thời gian dài thụ lý, điều tra, bước đầu Phòng Cảnh sát Hình sự Công an Lâm Đồng đã làm rõ một số bị can, đồng thời chuyển hồ sơ sang Công an TP Đà Lạt tiếp tục điều tra, xử lý theo thẩm quyền.   

Khắc Lịch (cand)

Có thể bạn quan tâm

Bên dòng Đăk Bla

Bên dòng Đăk Bla

Sông Đăk Bla thường được gọi với tên gọi “Dòng sông chảy ngược” cùng những truyền thuyết, thần thoại. Thế nhưng, không chỉ có sự độc đáo và bí ẩn đầy hấp dẫn, Đăk Bla còn là dòng sông mang lại sự trù phú, ấm no với những bãi bồi xanh mướt cây trồng và tiềm năng kinh tế du lịch đang được “đánh thức”.

Chùm ảnh: Ruộng bậc thang Kon Tu Rằng vào mùa lúa chín

Infographic Chùm ảnh: Ruộng bậc thang Kon Tu Rằng vào mùa lúa chín

Vào tháng 6 hàng năm, những thửaruộng bậc thang thôn Kon Tu Rằng (xã Măng Cành, huyện Kon Plông) bắt đầu chín rộ. Những thửa ruộng bậc thang vàng rực, trải dài ven các triền núi xanh ngát xuống bờ sông Đăk Bla khiến khung cảnh nơi đây trở nên tuyệt đẹp, thu hút đông đảo du khách đến thưởng ngoạn.

Rượu ghè men lá H'nham

Rượu ghè men lá H'nham

Đặt trên bàn những ghè rượu mới ủ, các chị em trong tổ liên kết nấu rượu ghè và dệt thổ cẩm ở phường Trường Chinh (thành phố Kon Tum) giới thiệu rất hấp dẫn về sản phẩm mình làm ra: Một thức uống với chất men cực kỳ độc đáo, không giống với loại men ở bất cứ nơi nào.

Vận hành thử nghiệm hoạt động chính quyền cấp xã mới tại Lâm Đồng vào ngày 23/6

Vận hành thử nghiệm hoạt động chính quyền cấp xã mới tại Lâm Đồng vào ngày 23-6

Việc vận hành thử nghiệm đối với các đơn vị hành chính cấp xã được chọn nhằm đánh giá trực quan để rút kinh nghiệm, kịp thời điều chỉnh nếu có khó khăn, vướng mắc; bảo đảm hoạt động của tất cả 124 đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Lâm Đồng mới thông suốt, khi chính thức hoạt động từ ngày 1-7.

Kết nối rừng và biển

Kết nối rừng và biển

Cùng với việc sáp nhập tỉnh, câu chuyện giao thông kết nối biển - rừng giữa các tỉnh Nam Tây nguyên với khu vực Duyên hải Nam Trung bộ cũng rất được người dân quan tâm, với mong mỏi có thể sớm "sáng uống cà phê ở rừng chiều tắm biển".

Hỏi cây K'nia

Hỏi cây K'nia

Nhà nghiên cứu văn hóa dân gian Nguyễn Quang Tuệ, người có vốn hiểu biết đáng nể về Tây Nguyên, vừa gặp tôi và than: "Em đang tìm làm một vệt clip về cây K'nia mà giờ khó tìm quá, hầu như đã hết".

null