Lâm Đồng: Triển khai công tác bảo đảm an toàn thực phẩm trong dịp Festival hoa Đà Lạt năm 2022

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Ngày 13-10, Ban Chỉ đạo liên ngành về vệ sinh an toàn thực phẩm tỉnh Lâm Đồng ban hành kế hoạch triển khai công tác bảo đảm an toàn thực phẩm trong dịp Festival hoa Đà Lạt lần thứ IX năm 2022.
Festival hoa Đà Lạt lần thứ IX sẽ có nhiều chương trình hấp dẫn (ảnh minh họa, nguồn bvhttdl.gov.vn).
Festival hoa Đà Lạt lần thứ IX sẽ có nhiều chương trình hấp dẫn. Ảnh minh họa, nguồn bvhttdl.gov.vn.
Theo baolamdong.vn, thời gian triển khai kế hoạch từ ngày 15-10 đến hết ngày 31-12-2022. Phạm vi triển khai trên địa bàn toàn tỉnh, đặc biệt là các địa điểm tổ chức các sự kiện, hoạt động của Festival hoa Đà Lạt, các trạm dừng chân của khách du lịch, các điểm du lịch.
Cụ thể, nội dung hoạt động gồm: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về an toàn thực phẩm trước, trong thời gian diễn ra lễ hội; vận động người dân, các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm, kinh doanh dịch vụ ăn uống, thức ăn đường phố nâng cao ý thức trong việc đảm bảo an toàn thực phẩm. Tập trung tuyên truyền nâng cao nhận thức, kiến thức, thái độ, thực hành về an toàn thực phẩm cho tổ chức, cá nhân sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm, đặc biệt là các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống và thức ăn đường phố tại các khu vực diễn ra Festival. 
Ban Chỉ đạo liên ngành về vệ sinh an toàn thực phẩm tỉnh thành lập 1 đoàn kiểm tra liên ngành, tiến hành kiểm tra tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm, dịch vụ ăn uống trên địa bàn tỉnh. 
Ngành Công thương, Nông nghiệp và PTNT tăng cường hoạt động kiểm tra chuyên ngành về an toàn thực phẩm đối với các cơ sở theo phân công, phân cấp quản lý.
Ngành Y tế giao Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh thành lập các đoàn kiểm tra chuyên ngành, tăng cường kiểm tra, đảm bảo an toàn thực phẩm tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống trong các khu du lịch, điểm dừng chân, khu vực tập trung đông người, nơi diễn ra các hoạt động phục vụ Festival.
Khi phát hiện các vi phạm về an toàn thực phẩm, các đoàn kiểm tra phải xử lý theo đúng quy định của pháp luật, tuyệt đối không để thực phẩm không bảo đảm an toàn thực phẩm được phát hiện trong quá trình kiểm tra lưu thông trên thị trường. 
Các địa phương thành lập các tổ phản ứng nhanh để xác minh, xử lý thông tin và điều tra, xử lý ngộ độc thực phẩm khi xảy ra trên địa bàn, đảm bảo kịp thời, hiệu quả. 
Nguồn tin từ bvhttdl.gov.vn cho biết, Festival hoa Đà Lạt lần thứ IX năm 2022 diễn ra từ ngày 1-11 đến hết ngày 31-12-2022, với chủ đề "Đà Lạt-Thành phố bốn mùa hoa". 
Festival có 10 chương trình chính, gồm: Không gian hoa, Chương trình Đại nhạc hội chào mừng Festival hoa Đà Lạt lần thứ IX, Chương trình nghệ thuật "Bảo Lộc-Hương trà, sắc tơ", Chương trình nghệ thuật đặc biệt công bố Festival hoa Đà Lạt lần thứ IX năm 2022, Trình diễn thời trang tơ lụa-Con đường di sản và Không gian triển lãm thiên đường Tây Nguyên, Chương trình nghệ thuật "Khát vọng Đà Lạt", Trưng bày, triển lãm hoa và cây có hoa quốc tế, chung kết "Hoa hậu Trái đất Việt Nam năm 2022", Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Lâm Đồng và Chương trình nghệ thuật chào đón năm mới 2023 diễn ra vào tối 31-12-2022 sẽ khép lại Festival hoa Đà Lạt lần thứ IX sau 2 tháng diễn ra.
Bên cạnh đó, trong khuôn khổ Festival hoa Đà Lạt năm nay còn có 10 chương trình hưởng ứng, như: Hội chợ thương mại quốc tế, Phiên chợ rau, hoa Đà Lạt, Lễ hội kinh khí cầu, Đà Lạt-Du lịch những làng hoa, Carnaval đường phố...
XUÂN PHẠM (tổng hợp từ baolamdong.vn, bvhttdl.gov.vn)
 

Có thể bạn quan tâm

Tỉnh Đắk Lắk kiến nghị Trung ương bàn giao cho tỉnh quản lý Quốc lộ 14, đoạn qua địa bàn TP. Buôn Ma Thuột

Tỉnh Đắk Lắk kiến nghị Trung ương bàn giao cho tỉnh quản lý Quốc lộ 14, đoạn qua địa bàn TP. Buôn Ma Thuột

Tại buổi làm việc với Đoàn công tác của Bộ Xây dựng mới đây, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trương Công Thái kiến nghị Bộ Xây dựng xem xét, bàn giao cho tỉnh Đắk Lắk quản lý tuyến đường Hồ Chí Minh (Quốc lộ 14) đoạn qua địa bàn TP. Buôn Ma Thuột.

Toàn cảnh giao thông kết nối của tỉnh Lâm Đồng sau sáp nhập

E-magazine Toàn cảnh giao thông kết nối của tỉnh Lâm Đồng sau sáp nhập

Khi sáp nhập, tỉnh Lâm Đồng mới sẽ có không gian phát triển với nhiều tiềm năng. Để có thể phát huy tối đa những lợi thế thì hạ tầng giao thông đóng vai trò vô cùng quan trọng. Tuy nhiên, hạ tầng giao thông vẫn còn nhiều hạn chế cần được đầu tư để đáp ứng yêu cầu phát triển trong tình hình mới.

Nghề trồng nấm ở Krông Ana

Nghề trồng nấm ở Krông Ana

Toàn huyện Krông Ana có khoảng 200 hộ trồng nấm thường xuyên, một số hộ dân, hợp tác xã đầu tư hàng trăm triệu đồng để xây dựng mô hình trồng nấm. Nghề sản xuất nấm đã và đang đem lại thu nhập ổn định cho lao động tại địa phương, nhiều gia đình “sống khỏe” với nghề.

Đừng để giấc mơ Tây Nguyên ngủ yên trên đỉnh đồi

(GLO)- Người Tây Nguyên làm du lịch không chỉ bằng khu nghỉ dưỡng, mà còn bằng lòng hiếu khách và nghệ thuật kể chuyện. Vậy nên, đừng để giấc mơ Tây Nguyên ngủ yên trên đỉnh đồi mà hãy đánh thức nó bằng chính giọng nói của rừng, bằng bàn tay của bà con và bằng tình yêu với buôn làng của mình.

'Hè vui, hè khỏe, hè an toàn' cho trẻ em Đắk Nông

'Hè vui, hè khỏe, hè an toàn' cho trẻ em Đắk Nông

Tháng hành động vì trẻ em năm 2025 đang được tỉnh Đắk Nông triển khai. Hướng đến sự phát triển toàn diện của trẻ em, tỉnh ưu tiên nguồn lực, huy động sự chung tay, mỗi người một hành động để xây dựng môi trường sống an toàn, thân thiện, lành mạnh cho trẻ em trên địa bàn.

Hợp tác Đắk Lắk – Sê Kông: Động lực mới thúc đẩy phát triển toàn diện

Hợp tác Đắk Lắk – Sê Kông: Động lực mới thúc đẩy phát triển toàn diện

Trên nền tảng tình hữu nghị truyền thống và tiềm năng rộng mở, Đắk Lắk và Sê Kông (Lào) đã và đang đẩy mạnh hợp tác toàn diện, từ giáo dục, văn hóa đến kinh tế, tạo động lực mạnh mẽ cho sự phát triển của cả hai địa phương và củng cố mối quan hệ hữu nghị đặc biệt Việt Nam – Lào.

null