Lâm Đồng: Trích 2 tỉ đồng thực hiện chương trình 'Sóng và máy tính cho em'

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Tỉnh Lâm Đồng trích 2 tỉ đồng từ Quỹ hỗ trợ phòng chống dịch bệnh Covid-19 để thực hiện chương trình "Sóng và máy tính cho em", giúp học sinh hoàn cảnh khó khăn học trực tuyến.
Ngày 23.10, ông Võ Ngọc Hiệp, Chủ tịch UBMTTQ VN tỉnh Lâm Đồng, cho biết đơn vị này trích 2 tỉ đồng từ Quỹ hỗ trợ phòng chống dịch bệnh Covid-19 để hỗ trợ Công đoàn ngành giáo dục tỉnh thực hiện chương trình “Sóng và máy tính cho em”, sau khi được sự thống nhất của Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch Covid-19 tỉnh Lâm Đồng.

Học sinh dân tộc ở H.Đức Trọng (Lâm Đồng) học trực tuyến chung vì thiếu máy tính. Ảnh: CTV
Học sinh dân tộc ở H.Đức Trọng (Lâm Đồng) học trực tuyến chung vì thiếu máy tính. Ảnh: CTV
Cụ thể, số tiền này giúp đỡ các học sinh có hoàn cảnh khó khăn ở các địa phương trong tỉnh có trang thiết bị tham gia học tập trực tuyến trong thời gian phòng chống dịch Covid-19 chưa thể đến trường.
Trước đó, tỉnh Lâm Đồng giao Sở TT-TT chủ trì, phối hợp với Sở GD-ĐT, LĐTB-XH và các sở ngành liên quan tổ chức lễ phát động ủng hộ chương trình “sóng và máy tính cho em” trên địa bàn tỉnh. Đề nghị các doanh nghiệp viễn thông trên địa bàn tỉnh rà soát, phủ sóng tất cả các khu dân cư trên địa bàn tỉnh và hỗ trợ miễn, giảm cước viễn thông cho các trường học, giáo viên và học sinh dạy và học trực tuyến trong thời gian giãn cách phòng chống dịch Covid-19.

Dạy học trực tuyến trong thời gian giãn cách phòng dịch Covid-19 tại Lâm Đồng. Ảnh: Văn Điểm
Dạy học trực tuyến trong thời gian giãn cách phòng dịch Covid-19 tại Lâm Đồng. Ảnh: Văn Điểm
Tỉnh Lâm Đồng giao Sở GD-ĐT chủ trì, cùng với Sở Tài chính tham mưu thành lập Quỹ hỗ trợ học sinh khó khăn để quản lý, sử dụng nguồn kinh phí vận động được từ chương trình “Sóng và máy tính cho em”.
Ngoài ra, UBND các huyện, thành phố chủ động tổ chức vận động và triển khai chương trình “Sóng và máy tính cho em” trên địa bàn. Với TP.Đà Lạt, ngoài việc triển khai chương trình “Sóng và máy tính cho em” trên địa bàn thành phố còn chia sẻ, hỗ trợ H. Đam Rông, và TP.Bảo Lộc hỗ trợ H.Cát Tiên để giúp học sinh vùng sâu vùng xa có máy tính học trực tuyến.
Theo Lâm Viên (TNO)

Có thể bạn quan tâm

Bên dòng Đăk Bla

Bên dòng Đăk Bla

Sông Đăk Bla thường được gọi với tên gọi “Dòng sông chảy ngược” cùng những truyền thuyết, thần thoại. Thế nhưng, không chỉ có sự độc đáo và bí ẩn đầy hấp dẫn, Đăk Bla còn là dòng sông mang lại sự trù phú, ấm no với những bãi bồi xanh mướt cây trồng và tiềm năng kinh tế du lịch đang được “đánh thức”.

Chùm ảnh: Ruộng bậc thang Kon Tu Rằng vào mùa lúa chín

Infographic Chùm ảnh: Ruộng bậc thang Kon Tu Rằng vào mùa lúa chín

Vào tháng 6 hàng năm, những thửaruộng bậc thang thôn Kon Tu Rằng (xã Măng Cành, huyện Kon Plông) bắt đầu chín rộ. Những thửa ruộng bậc thang vàng rực, trải dài ven các triền núi xanh ngát xuống bờ sông Đăk Bla khiến khung cảnh nơi đây trở nên tuyệt đẹp, thu hút đông đảo du khách đến thưởng ngoạn.

Rượu ghè men lá H'nham

Rượu ghè men lá H'nham

Đặt trên bàn những ghè rượu mới ủ, các chị em trong tổ liên kết nấu rượu ghè và dệt thổ cẩm ở phường Trường Chinh (thành phố Kon Tum) giới thiệu rất hấp dẫn về sản phẩm mình làm ra: Một thức uống với chất men cực kỳ độc đáo, không giống với loại men ở bất cứ nơi nào.

Vận hành thử nghiệm hoạt động chính quyền cấp xã mới tại Lâm Đồng vào ngày 23/6

Vận hành thử nghiệm hoạt động chính quyền cấp xã mới tại Lâm Đồng vào ngày 23-6

Việc vận hành thử nghiệm đối với các đơn vị hành chính cấp xã được chọn nhằm đánh giá trực quan để rút kinh nghiệm, kịp thời điều chỉnh nếu có khó khăn, vướng mắc; bảo đảm hoạt động của tất cả 124 đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Lâm Đồng mới thông suốt, khi chính thức hoạt động từ ngày 1-7.

Kết nối rừng và biển

Kết nối rừng và biển

Cùng với việc sáp nhập tỉnh, câu chuyện giao thông kết nối biển - rừng giữa các tỉnh Nam Tây nguyên với khu vực Duyên hải Nam Trung bộ cũng rất được người dân quan tâm, với mong mỏi có thể sớm "sáng uống cà phê ở rừng chiều tắm biển".

null