Lâm Đồng: TP Bảo Lộc còn hàng ngàn thửa đất vướng thủ tục liên quan hiến đất, mở đường

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
UBND TP Bảo Lộc vừa kiến nghị Thanh tra tỉnh Lâm Đồng hướng dẫn tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc khi giải quyết các thủ tục hành chính cho người sử dụng đất sau nhiều năm rơi vào tình trạng “đóng băng”.

Cụ thể, giai đoạn 2018-2021, trên địa bàn TP Bảo Lộc có 115 trường hợp hiến đất, mở đường giao thông mới để tách tổng cộng 2.431 thửa đất tập trung ở phường Lộc Tiến (608 thửa), xã Đam Bri (598 thửa), phường Lộc Phát (520 thửa), phường 2 (322 thửa), xã Lộc Châu (188 thửa), phường Lộc Sơn (160) thửa…

Khu đất được tách thành nhiều thửa trên địa bàn xã Đam Bri, TP Bảo Lộc. Ảnh: ĐOÀN KIÊN

Khu đất được tách thành nhiều thửa trên địa bàn xã Đam Bri, TP Bảo Lộc. Ảnh: ĐOÀN KIÊN

Trước đó, ngày 27-9-2021, UBND tỉnh Lâm Đồng có văn bản chỉ đạo xử lý Kết luận thanh tra số 121 của Thanh tra tỉnh Lâm Đồng (ban hành ngày 7-7-2021) về kết luận thanh tra trách nhiệm Chủ tịch UBND TP Bảo Lộc trong công tác quản lý, sử dụng đất và quản lý đầu tư xây dựng cơ bản trên địa bàn.

Tỉnh Lâm Đồng giao Thanh tra tỉnh chuyển hồ sơ đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh để tiếp tục điều tra, trong đó có 115 trường hợp hiến đất, mở đường giao thông mới, tách thửa trên địa bàn TP Bảo Lộc để tiến hành điều tra, lập biên bản khám nghiệm hiện trường.

Nhiều trường hợp đã hiến đất, làm đường trao thông trên địa bàn TP Bảo Lộc. Ảnh: ĐOÀN KIÊN

Nhiều trường hợp đã hiến đất, làm đường trao thông trên địa bàn TP Bảo Lộc. Ảnh: ĐOÀN KIÊN

Đối với những trường hợp này, Công an tỉnh đề nghị UBND TP Bảo Lộc phối hợp tạm dừng giải quyết các thủ tục hành chính liên quan để phục vụ giải quyết tin báo về tội phạm theo quy định của pháp luật.

Sau khi tạm dừng giải quyết thủ tục hành chính các trường hợp trên địa bàn, người dân đã có nhiều đơn thư phản ánh, khiếu nại, đề nghị được giải quyết các thủ tục hành chính của các chủ sử dụng đất.

Để có cơ sở giải quyết các thủ tục hành chính cho người sử dụng đất, đảm bảo quyền lợi của người sử dụng đất theo quy định của Luật Đất đai, Luật Xây dựng, TP Bảo Lộc cũng đã đề nghị Thanh tra tỉnh Lâm Đồng có ý kiến, hướng dẫn đối với các trường hợp còn lại.

Có thể bạn quan tâm

Bên dòng Đăk Bla

Bên dòng Đăk Bla

Sông Đăk Bla thường được gọi với tên gọi “Dòng sông chảy ngược” cùng những truyền thuyết, thần thoại. Thế nhưng, không chỉ có sự độc đáo và bí ẩn đầy hấp dẫn, Đăk Bla còn là dòng sông mang lại sự trù phú, ấm no với những bãi bồi xanh mướt cây trồng và tiềm năng kinh tế du lịch đang được “đánh thức”.

Chùm ảnh: Ruộng bậc thang Kon Tu Rằng vào mùa lúa chín

Infographic Chùm ảnh: Ruộng bậc thang Kon Tu Rằng vào mùa lúa chín

Vào tháng 6 hàng năm, những thửaruộng bậc thang thôn Kon Tu Rằng (xã Măng Cành, huyện Kon Plông) bắt đầu chín rộ. Những thửa ruộng bậc thang vàng rực, trải dài ven các triền núi xanh ngát xuống bờ sông Đăk Bla khiến khung cảnh nơi đây trở nên tuyệt đẹp, thu hút đông đảo du khách đến thưởng ngoạn.

Bắt chồng giữa đại ngàn

Bắt chồng giữa đại ngàn

Nằm nép mình dưới chân núi Voi hùng vĩ, thôn Đarahoa hiện có hơn 340 hộ dân sinh sống, trong đó 80% là đồng bào dân tộc K’Ho. Không chỉ nổi bật bởi khung cảnh đại ngàn thơ mộng, Đarahoa còn gìn giữ một trong những phong tục đặc sắc bậc nhất của người K’Ho, tục "bắt chồng".

null