Lâm Đồng phát hiện trang Click49 hoạt động không phép, chuyên 'xào' bài từ các báo

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Chủ trang Click49 bị xử phạt 85 triệu đồng vì hoạt động không phép, thường xuyên 'xào' tin bài từ các báo.

Thanh tra Sở TTTT Lâm Đồng làm việc với ông Đ.T.M ẢNH: LÂM VIÊN
Thanh tra Sở TTTT Lâm Đồng làm việc với ông Đ.T.M ẢNH: LÂM VIÊN
Sáng 14.9, ông Nguyễn Viết Vân, Giám đốc Sở Thông tin Truyền thông (TT - TT) Lâm Đồng cho biết cơ quan này vừa ra quyết định xử phạt Công ty TNHH Truyền thông và quảng cáo Địa Điểm Việt (Công ty Địa Điểm Việt) 85 triệu đồng. Công ty Địa Điểm Việt là chủ sở hữu 2 tên miền "click49.net" và "bao.click49.net".
Cả 2 địa chỉ này đều hoạt động không có giấy phép, thường xuyên tổng hợp, sử dụng các bản tin, bài báo của các cơ quan báo chí mà không được sự đồng ý, gây ngộ nhận nguồn tin với bạn đọc.
Theo Thanh tra Sở TT - TT Lâm Đồng, đơn vị này phối hợp với bộ phận công nghệ thông tin của Sở TT - TT Lâm Đồng mất khá nhiều thời gian truy vết chứng cứ, thu thập tài liệu, chứng minh, xác định chủ sở hữu các tên miền trên là ông Đ.T.M (32 tuổi, ngụ TP.Bảo Lộc, Lâm Đồng, Giám đốc Công ty Địa Điểm Việt).
Trước đó, sáng 10.9, Thanh tra Sở TT - TT đã mời ông Đ.T.M đến làm việc. Với các bằng chứng được đưa ra, ông M. đã phải thừa nhận mình là người lập và điều hành các trang điện tử nói trên, đồng thời thừa nhận hành vi phạm pháp luật.
Cụ thể, hành vi của ông M. vi phạm quy định tại Khoản 3, Điều 98 Nghị định số 15/2020/NĐ-CP ngày 3.2.2020 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử.
Thanh tra Sở TT - TT Lâm Đồng yêu cầu ông M. chấm dứt hoạt động tên miền click49.net từ ngày 10.9 và không tái sử dụng tên miền này.
Đối với trang Click49.vn, Thanh tra Sở TT - TT Lâm Đồng cũng yêu cầu ông M. dừng đăng tải thông tin, gỡ bỏ các thông tin đăng tải chưa có thỏa thuận với các tác giả, các báo trước ngày 15.9, trong thời gian xúc tiến hồ sơ xin giấy phép hoạt động mạng xã hội. 
Theo Lâm Viên (Thanh niên)

Có thể bạn quan tâm

Tập trung phát triển du lịch cộng đồng ở Kon Plông

Tập trung phát triển du lịch cộng đồng ở Kon Plông

Thực hiện Chỉ thị số 27 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Kon Tum về phát triển du lịch cộng đồng tại các thôn (làng) đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn, Ban Thường vụ Huyện ủy Kon Plông đã nỗ lực, tập trung hiện thực các chỉ đạo, đến nay đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận.

Xa dần tiếng trống hơ gơr

Xa dần tiếng trống hơ gơr

(GLO)- Đối với đồng bào các dân tộc thiểu số ở Tây Nguyên, trống là vật thiêng, có Yàng trống bảo hộ, có giá trị cao nên cất giữ nơi trang trọng và được đem ra dùng trong những dịp lễ hội lớn của buôn làng hoặc gia đình. Ngày nay, các buôn làng ở Tây Nguyên dường như xa dần tiếng trống hơ gơr.