Lâm Đồng: Lốc xoáy quật ngã hàng loạt cây sầu riêng, gây thiệt hại lớn

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Trên huyện Đạ Huoai vừa xảy ra trận lốc xoáy, quật ngã 76 cây sầu riêng ghép giống Dona của 4 hộ dân, ước tính thiệt hại khoảng 22 tấn quả.
 

 Cơ quan chức năng cùng người dân thu dọn những vườn cây sầu riêng bị lốc xoáy quật ngã. Ảnh: KP
Cơ quan chức năng cùng người dân thu dọn những vườn cây sầu riêng bị lốc xoáy quật ngã. Ảnh: KP


Chiều 12.6, UBND xã Đạ Tồn (huyện Đạ Huoai) đã huy động lực lượng chức năng hỗ trợ 4 hộ dân trên địa bàn có sầu riêng bị lốc xoáy làm bật gốc, ngã đổ dọn dẹp vườn tược.

Theo UBND xã Đạ Tồn, trận lốc xoáy kèm theo mưa lớn vừa xảy trên địa bàn không gây thiệt hại về nhà cửa. Thế nhưng, đã có 76 cây sầu riêng ghép giống Dona của 4 hộ dân trên địa bàn xã bị bật gốc, ngã đổ, với tổng thiệt hại khoảng 22 tấn.

Cây sầu riêng bị lốc xoáy quật đổ đang bước vào thời kỳ kinh doanh có tuổi đời từ 6 – 14 năm tuổi. Trong đó, gia đình ông Ngô Hữu Thìn bị thiệt hại nặng nề nhất với 49 cây sầu riêng 14 năm tuổi bị bật gốc, gãy cành, gây thiệt hại hơn 17 tấn sầu riêng. Các hộ dân còn lại bị lốc xoáy làm bật gốc từ 10 đến 14 cây sầu riêng.


 

Cây sầu riêng bị ngã đổ có tuổi đời từ 6 - 14 năm và đang bước vào thời kỳ kinh doanh. Ảnh: KP
Cây sầu riêng bị ngã đổ có tuổi đời từ 6 - 14 năm và đang bước vào thời kỳ kinh doanh. Ảnh: KP


Theo Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Đạ Huoai, sầu riêng là cây trồng có giá trị kinh tế cao nên mỗi lần xảy ra lốc xoáy đều gây thiệt hại nặng nề cho bà con.

Hàng năm, cứ đến mùa sầu riêng ra trái, người dân tại các địa phương như: Hà Lâm, Phước Lộc, Đạ Tồn, Đạ Oai và thị trấn Đạ M’ri thường xuyên bị các trận lốc xoáy càn quét, khiến cây sầu riêng của nhiều bà con nông dân bị ngã đổ, rụng trái gây thiệt hại lớn về kinh tế.


https://laodong.vn/xa-hoi/lam-dong-loc-xoay-quat-nga-hang-loat-cay-sau-rieng-gay-thiet-hai-lon-1055709.ldo

Theo Tuấn Nhiên (LĐO)

Có thể bạn quan tâm

Bên dòng Đăk Bla

Bên dòng Đăk Bla

Sông Đăk Bla thường được gọi với tên gọi “Dòng sông chảy ngược” cùng những truyền thuyết, thần thoại. Thế nhưng, không chỉ có sự độc đáo và bí ẩn đầy hấp dẫn, Đăk Bla còn là dòng sông mang lại sự trù phú, ấm no với những bãi bồi xanh mướt cây trồng và tiềm năng kinh tế du lịch đang được “đánh thức”.

Chùm ảnh: Ruộng bậc thang Kon Tu Rằng vào mùa lúa chín

Infographic Chùm ảnh: Ruộng bậc thang Kon Tu Rằng vào mùa lúa chín

Vào tháng 6 hàng năm, những thửaruộng bậc thang thôn Kon Tu Rằng (xã Măng Cành, huyện Kon Plông) bắt đầu chín rộ. Những thửa ruộng bậc thang vàng rực, trải dài ven các triền núi xanh ngát xuống bờ sông Đăk Bla khiến khung cảnh nơi đây trở nên tuyệt đẹp, thu hút đông đảo du khách đến thưởng ngoạn.

Bắt chồng giữa đại ngàn

Bắt chồng giữa đại ngàn

Nằm nép mình dưới chân núi Voi hùng vĩ, thôn Đarahoa hiện có hơn 340 hộ dân sinh sống, trong đó 80% là đồng bào dân tộc K’Ho. Không chỉ nổi bật bởi khung cảnh đại ngàn thơ mộng, Đarahoa còn gìn giữ một trong những phong tục đặc sắc bậc nhất của người K’Ho, tục "bắt chồng".

Rượu ghè men lá H'nham

Rượu ghè men lá H'nham

Đặt trên bàn những ghè rượu mới ủ, các chị em trong tổ liên kết nấu rượu ghè và dệt thổ cẩm ở phường Trường Chinh (thành phố Kon Tum) giới thiệu rất hấp dẫn về sản phẩm mình làm ra: Một thức uống với chất men cực kỳ độc đáo, không giống với loại men ở bất cứ nơi nào.

Vận hành thử nghiệm hoạt động chính quyền cấp xã mới tại Lâm Đồng vào ngày 23/6

Vận hành thử nghiệm hoạt động chính quyền cấp xã mới tại Lâm Đồng vào ngày 23-6

Việc vận hành thử nghiệm đối với các đơn vị hành chính cấp xã được chọn nhằm đánh giá trực quan để rút kinh nghiệm, kịp thời điều chỉnh nếu có khó khăn, vướng mắc; bảo đảm hoạt động của tất cả 124 đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Lâm Đồng mới thông suốt, khi chính thức hoạt động từ ngày 1-7.

null