Lâm Đồng: Kỷ luật Phó Giám đốc sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Ông Võ Danh Tuyên - Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp - đã thiếu trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo, thiếu kiểm tra, giám sát để các đơn vị và lĩnh vực mình trực tiếp phụ trách xảy ra các các sai phạm.
Quang cảnh Kỳ họp thứ 12 Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Lâm Đồng. (Nguồn: Báo Lâm Đồng)

Quang cảnh Kỳ họp thứ 12 Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Lâm Đồng. (Nguồn: Báo Lâm Đồng)

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Lâm Đồng vừa xem xét, thi hành kỷ luật đối với ông Võ Danh Tuyên, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Lâm Đồng với hình thức cảnh cáo.

Trước đó, chiều 27/4, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Lâm Đồng đã tổ chức Kỳ họp thứ 12 để xem xét, kết luận một số nội dung thuộc thẩm quyền.

Ông Đặng Đức Hiệp, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy chủ trì kỳ họp.

Theo kết luận của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Lâm Đồng, ông Võ Danh Tuyên được giao phụ trách lĩnh vực lâm nghiệp và các đơn vị: Văn phòng Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Chi cục Kiểm lâm, Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng.

Trong khi thực hiện quản lý các lĩnh vực này, ông Võ Danh Tuyên đã thiếu trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo, thiếu kiểm tra, giám sát để các đơn vị và lĩnh vực mình trực tiếp phụ trách xảy ra các các sai phạm trong việc thực hiện một số đề án, dự án, quản lý tài chính.

Những vi phạm nêu trên gây hậu quả nghiêm trọng, thất thoát ngân sách nhà nước, ảnh hưởng đến uy tín của cá nhân ông Võ Danh Tuyên và tổ chức Đảng, cơ quan nơi ông công tác.

Xét nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả vi phạm; căn cứ quy định của Đảng, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Lâm Đồng quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Võ Danh Tuyên.

Ngoài ra, tại kỳ họp lần này, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Lâm Đồng đã xem xét, kết luận một số nội dung khác thuộc thẩm quyền.

Có thể bạn quan tâm

Xa dần tiếng trống hơ gơr

Xa dần tiếng trống hơ gơr

(GLO)- Đối với đồng bào các dân tộc thiểu số ở Tây Nguyên, trống là vật thiêng, có Yàng trống bảo hộ, có giá trị cao nên cất giữ nơi trang trọng và được đem ra dùng trong những dịp lễ hội lớn của buôn làng hoặc gia đình. Ngày nay, các buôn làng ở Tây Nguyên dường như xa dần tiếng trống hơ gơr.

Con đường huyền thoại và xa lộ hôm nay

Con đường huyền thoại và xa lộ hôm nay

Nửa thế kỷ sau ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, đường Trường Sơn – đường mòn Hồ Chí Minh đã đi vào lịch sử như một huyền thoại, có ý nghĩa trong đấu tranh giải phóng dân tộc và công cuộc xây dựng, bảo vệ Tổ quốc giai đoạn hiện nay.