Lâm Đồng: Khẩn trương khắc phục ô nhiễm xung quanh hồ Xuân Hương

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Sử dụng hóa chất, chế phẩm sinh học, bơm hút nước, trồng cây thủy sinh là những giải pháp được Sở Tài nguyên và Môi trường Lâm Đồng đưa ra để khắc phục ô nhiễm ở các hồ lắng quanh hồ Xuân Hương.
Rác thải tràn ngập hồ Đội Có - một trong 3 hồ lắng quanh thắng cảnh hồ Xuân Hương (thành phố Đà Lạt). (Ảnh: Nguyễn Dũng/TTXVN)

Rác thải tràn ngập hồ Đội Có - một trong 3 hồ lắng quanh thắng cảnh hồ Xuân Hương (thành phố Đà Lạt). (Ảnh: Nguyễn Dũng/TTXVN)

Ngày 3/6, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lâm Đồng cho biết đơn vị đã đề nghị Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Lạt khẩn trương kiểm tra và có biện pháp khắc phục tình trạng ô nhiễm tại các hồ lắng xung quanh hồ Xuân Hương - “trái tim” của phố núi Đà Lạt.

Cụ thể, Sở Tài nguyên và Môi trường Lâm Đồng đề nghị Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Lạt chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị khẩn trương thực hiện các giải pháp xử lý, phòng, chống ô nhiễm các hồ lắng gồm hồ Đội Có (đoạn gần bến Du thuyền, đường Trần Quốc Toản); hồ Cầu Sắt (đoạn gần Vườn hoa thành phố Đà Lạt); hồ Amsuze (đường Yersin, gần quảng trường Lâm Viên).

Trong số đó, tập trung xử lý theo chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng với các biện pháp trước mắt như sử dụng hóa chất, chế phẩm sinh học, bơm hút nước để xử lý ô nhiễm; trồng cây thủy sinh có khả năng xử lý nước, tạo cảnh quan; nạo vét bùn, bồi lắng; vệ sinh mặt nước hoặc các giải pháp phù hợp khác.

Về lâu dài, thành phố cần nghiên cứu lập dự án thu gom nước thải sinh hoạt của các hộ dân sống xung quanh hồ lắng, khu vực có nước xả thải ra hồ Xuân Hương và dọc theo lưu vực suối đổ về hồ lắng; xây dựng kè chống bồi lắng, bảo vệ suối; tạo công viên cảnh quan cho các hồ lắng.

Ngoài ra, Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Lạt khẩn trương lập tổ công tác để rà soát, kiểm tra, xử lý theo quy định đối với các tổ chức, cá nhân hoạt động sản xuất, kinh doanh dịch vụ xả nước thải không đạt tiêu chuẩn ra môi trường; đồng thời kiểm tra và thực hiện các biện pháp quản lý đối với việc tập trung ngựa (phục vụ du lịch) có nước thải, chất thải phát sinh tại hồ Cầu Sắt.

Địa phương xử lý nghiêm các tổ chức, gia đình, cá nhân đổ rác thải không đúng nơi quy định, đổ trực tiếp ra các hồ lắng gây ô nhiễm môi trường và nguồn nước.

Hồ Xuân Hương được xem là “trái tim” của thành phố Đà Lạt và được xếp hạng Di tích cấp Quốc gia. Xung quanh thắng cảnh này có 3 hồ lắng nêu trên để lắng lọc bùn đất, rác thải nông nghiệp và sinh hoạt từ các con suối trước khi đổ về lòng hồ Xuân Hương.

Trong mùa khô hàng năm, cả 3 hồ lắng này thường rơi vào tình trạng ô nhiễm, nước đổi màu đen, bốc mùi hôi khó chịu và giảm bớt vào mùa mưa. Tuy nhiên năm nay, dù mùa mưa đã bắt đầu hơn một tháng nhưng tình trạng ô nhiễm các hồ lắng vẫn diễn ra trầm trọng.

Có thể bạn quan tâm

Rượu ghè men lá H'nham

Rượu ghè men lá H'nham

Đặt trên bàn những ghè rượu mới ủ, các chị em trong tổ liên kết nấu rượu ghè và dệt thổ cẩm ở phường Trường Chinh (thành phố Kon Tum) giới thiệu rất hấp dẫn về sản phẩm mình làm ra: Một thức uống với chất men cực kỳ độc đáo, không giống với loại men ở bất cứ nơi nào.

Vận hành thử nghiệm hoạt động chính quyền cấp xã mới tại Lâm Đồng vào ngày 23/6

Vận hành thử nghiệm hoạt động chính quyền cấp xã mới tại Lâm Đồng vào ngày 23-6

Việc vận hành thử nghiệm đối với các đơn vị hành chính cấp xã được chọn nhằm đánh giá trực quan để rút kinh nghiệm, kịp thời điều chỉnh nếu có khó khăn, vướng mắc; bảo đảm hoạt động của tất cả 124 đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Lâm Đồng mới thông suốt, khi chính thức hoạt động từ ngày 1-7.

Kết nối rừng và biển

Kết nối rừng và biển

Cùng với việc sáp nhập tỉnh, câu chuyện giao thông kết nối biển - rừng giữa các tỉnh Nam Tây nguyên với khu vực Duyên hải Nam Trung bộ cũng rất được người dân quan tâm, với mong mỏi có thể sớm "sáng uống cà phê ở rừng chiều tắm biển".

Hỏi cây K'nia

Hỏi cây K'nia

Nhà nghiên cứu văn hóa dân gian Nguyễn Quang Tuệ, người có vốn hiểu biết đáng nể về Tây Nguyên, vừa gặp tôi và than: "Em đang tìm làm một vệt clip về cây K'nia mà giờ khó tìm quá, hầu như đã hết".

Tỉnh Đắk Lắk kiến nghị Trung ương bàn giao cho tỉnh quản lý Quốc lộ 14, đoạn qua địa bàn TP. Buôn Ma Thuột

Tỉnh Đắk Lắk kiến nghị Trung ương bàn giao cho tỉnh quản lý Quốc lộ 14, đoạn qua địa bàn TP. Buôn Ma Thuột

Tại buổi làm việc với Đoàn công tác của Bộ Xây dựng mới đây, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trương Công Thái kiến nghị Bộ Xây dựng xem xét, bàn giao cho tỉnh Đắk Lắk quản lý tuyến đường Hồ Chí Minh (Quốc lộ 14) đoạn qua địa bàn TP. Buôn Ma Thuột.

Toàn cảnh giao thông kết nối của tỉnh Lâm Đồng sau sáp nhập

E-magazine Toàn cảnh giao thông kết nối của tỉnh Lâm Đồng sau sáp nhập

Khi sáp nhập, tỉnh Lâm Đồng mới sẽ có không gian phát triển với nhiều tiềm năng. Để có thể phát huy tối đa những lợi thế thì hạ tầng giao thông đóng vai trò vô cùng quan trọng. Tuy nhiên, hạ tầng giao thông vẫn còn nhiều hạn chế cần được đầu tư để đáp ứng yêu cầu phát triển trong tình hình mới.

Nghề trồng nấm ở Krông Ana

Nghề trồng nấm ở Krông Ana

Toàn huyện Krông Ana có khoảng 200 hộ trồng nấm thường xuyên, một số hộ dân, hợp tác xã đầu tư hàng trăm triệu đồng để xây dựng mô hình trồng nấm. Nghề sản xuất nấm đã và đang đem lại thu nhập ổn định cho lao động tại địa phương, nhiều gia đình “sống khỏe” với nghề.

null