Lâm Đồng: Hai tiểu khu trồng thông liên tiếp bị chặt phá thảm hại

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Trong khi cơ quan chức năng đang điều tra làm rõ vụ chặt hạ hàng trăm cây thông tại tiểu khu 261B (thuộc Ban quản lý rừng Lâm Hà, địa phận xã Nam Hà, huyện Lâm Hà, Lâm Đồng), thì tại khoảnh 4, tiểu khu 261A, thuộc địa bàn xã Phi Tô lại bị chặt hạ gần 100 cây thông ba lá.
Liên quan đến cưa hạ hàng trăm cây thông hơn 20 năm tuổi tại lô b3, khoảnh 1, tiểu khu 261B mà báo Dân Việt đã thông tin, vừa qua UBND tỉnh Lâm Đồng đã có văn bản yêu cầu UBND huyện Lâm Hà khẩn trương điều tra, làm rõ vụ phá rừng tại tiểu khu nói trên.
Bên cạnh đó, tỉnh Lâm Đồng còn yêu cầu xác định và xử lý nghiêm các đối tượng vi phạm theo quy định. Kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm các tổ chức, cá nhân liên quan trong việc để xảy ra vụ phá rừng tại tiểu khu này. Ngoài ra, UBND tỉnh cũng chỉ đạo Công an tỉnh Lâm Đồng phối hợp, hỗ trợ cơ quan chức năng huyện Lâm Hà khẩn trương điều tra, xác minh, hoàn tất hồ sơ vụ phá rừng mà báo chí phản ánh.
 
Những cây thông bị cưa hạ nằm la liệt trên triền đồi.
Cũng liên quan đến vụ phá rừng này, trong khi cơ quan chức năng đang điều tra làm rõ vụ cưa hạ hàng trăm cây thông tại tiểu khu 261B thì tại khoảnh 4, tiểu khu 261A (thuộc địa bàn xã Phi Tô, lâm phần do Ban QLRPH Lâm Hà quản lý) lại xảy ra vụ cưa hạ trái phép gần 100 cây thông ba lá lớn nhỏ.
 
Một cây thông lớn mới bị cắt hạ còn ứa nhựa tươi.
Theo ông Đồng Văn Tuyên - Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm huyện Lâm Hà, tại tiểu khu 261A đã có 98 cây thông ba lá lớn nhỏ bị cưa hạ, khối lượng lâm sản thiệt hại khoảng 4m3, diện tích đất lâm nghiệp có thông bị chặt hạ là 5.079m2. Lực lượng chức năng đã xác định được người cưa hạ thông, tuy nhiên đối tượng này đang bỏ trốn khỏi địa phương.
 
Cả hai tiểu khu 261B và 261A đều bị cưa hạ hàng trăm cây thông.
Trước đó, Dân Việt đã thông tin, tại tiểu khu 261B (thuộc Ban quản lý rừng Lâm Hà, địa phận xã Nam Hà, huyện Lâm Hà, Lâm Đồng) một số đối tượng đã cưa hạ hàng trăm cây thông hơn 20 năm tuổi. Tại hiện trường, nhiều cây thông có đường kính 20cm – 40cm, cao khoảng 15m nằm ngổn ngang, có khoảng 30 gốc thông vẫn còn ứa nhựa, lá còn xanh. Bên cạnh hiện trường, một quả đồi đã bị cạo trọc, dọn dẹp sạch sẽ nhằm chiếm đất sản xuất.
Phong Lâm (Dân Việt) 

Có thể bạn quan tâm

Chùm ảnh: Ruộng bậc thang Kon Tu Rằng vào mùa lúa chín

Infographic Chùm ảnh: Ruộng bậc thang Kon Tu Rằng vào mùa lúa chín

Vào tháng 6 hàng năm, những thửaruộng bậc thang thôn Kon Tu Rằng (xã Măng Cành, huyện Kon Plông) bắt đầu chín rộ. Những thửa ruộng bậc thang vàng rực, trải dài ven các triền núi xanh ngát xuống bờ sông Đăk Bla khiến khung cảnh nơi đây trở nên tuyệt đẹp, thu hút đông đảo du khách đến thưởng ngoạn.

Rượu ghè men lá H'nham

Rượu ghè men lá H'nham

Đặt trên bàn những ghè rượu mới ủ, các chị em trong tổ liên kết nấu rượu ghè và dệt thổ cẩm ở phường Trường Chinh (thành phố Kon Tum) giới thiệu rất hấp dẫn về sản phẩm mình làm ra: Một thức uống với chất men cực kỳ độc đáo, không giống với loại men ở bất cứ nơi nào.

Vận hành thử nghiệm hoạt động chính quyền cấp xã mới tại Lâm Đồng vào ngày 23/6

Vận hành thử nghiệm hoạt động chính quyền cấp xã mới tại Lâm Đồng vào ngày 23-6

Việc vận hành thử nghiệm đối với các đơn vị hành chính cấp xã được chọn nhằm đánh giá trực quan để rút kinh nghiệm, kịp thời điều chỉnh nếu có khó khăn, vướng mắc; bảo đảm hoạt động của tất cả 124 đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Lâm Đồng mới thông suốt, khi chính thức hoạt động từ ngày 1-7.

null