Lâm Đồng: Đề xuất quảng bá sản phẩm quả bơ trên chuyến bay đi Hàn Quốc

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Theo Sở Công Thương Lâm Đồng, các món ăn chế biến từ bơ phục vụ trên chuyến bay sẽ được gắn tên “Bơ Lâm Đồng” để người sử dụng nhận biết, qua đó nhằm quảng bá để thúc đẩy tiêu thụ, xuất khẩu quả bơ.

Lựa chọn mua bơ Đà Lạt tại siêu thị. (Ảnh: Mỹ Phương/TTXVN)
Lựa chọn mua bơ Đà Lạt tại siêu thị. (Ảnh: Mỹ Phương/TTXVN)

Ngày 21/3, Sở Công Thương tỉnh Lâm Đồng cho biết đã đề xuất Ủy ban Nhân dân huyện Lâm Hà phối hợp quảng bá sản phẩm quả bơ Lâm Đồng trên các chuyến bay của Hãng hàng không Vietnam Airlines từ Việt Nam đi Hàn Quốc.

Cụ thể, chương trình quảng cáo bơ Lâm Đồng dự kiến diễn ra liên tục trong một tháng trên các chuyến bay của Vietnam Airlines đi Hàn Quốc.

Dự kiến chương trình sẽ tiếp cận được khoảng 52.000 hành khách đi trên các chuyến bay trong thời gian diễn ra; trong đó, hãng hàng không sẽ chế biến các món ăn từ quả bơ Lâm Đồng để phục vụ hành khách.

Theo Sở Công Thương Lâm Đồng, các món ăn chế biến từ bơ phục vụ trên chuyến bay sẽ được gắn tên “Bơ Lâm Đồng” để người sử dụng nhận biết. Qua đó nhằm quảng bá để thúc đẩy tiêu thụ và tìm cơ hội xuất khẩu quả bơ Lâm Đồng.

Sở Công Thương cũng đề xuất huyện Lâm Hà cung cấp miễn phí khoảng 6 tấn bơ trong thời gian triển khai chương trình nêu trên.

Ủy ban Nhân dân huyện Lâm Hà hiện đã thống nhất với chương trình, đồng thời đề xuất triển khai thực hiện từ thời điểm tháng 6-7 năm 2025, tháng cao điểm thu hoạch bơ trên địa bàn.

Theo thống kê, trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng hiện có gần 7.000ha bơ các loại, sản lượng khoảng 65.000 tấn/năm; trong đó, huyện Di Linh gần 2.600ha, huyện Bảo Lâm gần 1.400ha, huyện Lâm Hà có khoảng 1.200ha bơ.

Diện tích còn lại phân bố rải rác tại huyện Đức Trọng, Đơn Dương, thành phố Đà Lạt và Bảo Lộc.

Trong vụ bơ năm 2024, giá bơ đặc sản 034 của Lâm Đồng giảm thấp kỷ lục chỉ từ 2.000-3.000 đồng/kg, nên nhiều hộ dân tại các vùng trồng bơ để chín rụng tại vườn chứ không thu hoạch. Thậm chí một số hộ đã chặt bỏ cây bơ để chuyển sang trồng cà phê, sầu riêng có giá trị kinh tế cao hơn.

Theo TTXVN/Vietnam+

Có thể bạn quan tâm

Bên dòng Đăk Bla

Bên dòng Đăk Bla

Sông Đăk Bla thường được gọi với tên gọi “Dòng sông chảy ngược” cùng những truyền thuyết, thần thoại. Thế nhưng, không chỉ có sự độc đáo và bí ẩn đầy hấp dẫn, Đăk Bla còn là dòng sông mang lại sự trù phú, ấm no với những bãi bồi xanh mướt cây trồng và tiềm năng kinh tế du lịch đang được “đánh thức”.

Chùm ảnh: Ruộng bậc thang Kon Tu Rằng vào mùa lúa chín

Infographic Chùm ảnh: Ruộng bậc thang Kon Tu Rằng vào mùa lúa chín

Vào tháng 6 hàng năm, những thửaruộng bậc thang thôn Kon Tu Rằng (xã Măng Cành, huyện Kon Plông) bắt đầu chín rộ. Những thửa ruộng bậc thang vàng rực, trải dài ven các triền núi xanh ngát xuống bờ sông Đăk Bla khiến khung cảnh nơi đây trở nên tuyệt đẹp, thu hút đông đảo du khách đến thưởng ngoạn.

Bắt chồng giữa đại ngàn

Bắt chồng giữa đại ngàn

Nằm nép mình dưới chân núi Voi hùng vĩ, thôn Đarahoa hiện có hơn 340 hộ dân sinh sống, trong đó 80% là đồng bào dân tộc K’Ho. Không chỉ nổi bật bởi khung cảnh đại ngàn thơ mộng, Đarahoa còn gìn giữ một trong những phong tục đặc sắc bậc nhất của người K’Ho, tục "bắt chồng".

null