Lâm Đồng: Cảnh giác trước tình trạng mạo danh cán bộ gọi điện để lừa đảo

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Các đối tượng mạo danh cán bộ công an thông báo sim điện thoại của khách hàng có vấn đề; hướng dẫn cập nhật VNeID, tài khoản mạng xã hội dính vào đường dây khủng bố....
Ảnh minh họa.

Ảnh minh họa.

Ngày 22/7, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Lâm Đồng đã thông báo, đề nghị các tổ chức, cá nhân nâng cao cảnh giác trước tình trạng xuất hiện các cuộc gọi mạo danh cán bộ cơ quan chức năng để lừa đảo.

Cụ thể, các đối tượng đang mạo danh cán bộ Công an tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông Lâm Đồng gọi điện đến các tổ chức, cá nhân ở tỉnh bằng nhiều số điện thoại khác nhau.

Các cuộc gọi này đều với nội dung thông báo yêu cầu các tổ chức, cá nhân cung cấp thông tin để phục vụ công tác quản lý Nhà nước. Cụ thể như, hồ sơ và sim điện thoại của khách hàng có vấn đề; hướng dẫn cập nhật VNeID, tài khoản mạng xã hội dính vào đường dây khủng bố, chống phá Nhà nước… hoặc các nội dung khác nhau có dấu hiệu lừa đảo. Sau đó, các đối tượng này yêu cầu cung cấp thông tin cá nhân để phối hợp, hoàn chỉnh hồ sơ cá nhân.

Theo Sở Thông tin và Truyền thông Lâm Đồng, các số điện thoại mạo danh đang được các đối tượng sử dụng là: 0943500624, 0916649148, 0944978042, 0943619052, 0942378164, 0943061257, 0946143971, 0839047796, 0946869218, 0921186603, 0943431592, 0945534559...

Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Lâm Đồng đề nghị các tổ chức, cá nhân nâng cao cảnh giác. Nếu có các số điện thoại lạ gọi đến với những nội dung như trên, người dân không thực hiện theo hướng dẫn của đối tượng, tốt nhất là chủ động cúp máy.

Người dân cung cấp số điện thoại của đối tượng gọi đến về Trung tâm xử lý tin giả, thông tin xấu độc tỉnh Lâm Đồng theo địa chỉ email: tiepnhantingia@lamdong.gov.vn hoặc số điện thoại 0263 3541 545 (Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Lâm Đồng) để cơ quan chức năng xử lý theo quy định.

Theo lãnh đạo Phòng An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm công nghệ cao (Công an tỉnh Lâm Đồng), công an không làm việc qua điện thoại với người dân. Khi cần làm việc, các đơn vị trong lực lượng sẽ gửi giấy mời, giấy triệu tập các tổ chức, cá nhân tới trụ sở cơ quan công an để làm việc.

Do đó, khi các tổ chức, cá nhân nhận được cuộc gọi xưng danh là trung úy với số hiệu xyz… nào đó từ cơ quan công an thì hoàn toàn là các cuộc gọi mạo danh với mục đích xấu. Trong trường hợp này, người nghe chủ động tắt máy, không làm việc qua điện thoại để tránh hậu quả đáng tiếc xảy ra.

Có thể bạn quan tâm

Bắt chồng giữa đại ngàn

Bắt chồng giữa đại ngàn

Nằm nép mình dưới chân núi Voi hùng vĩ, thôn Đarahoa hiện có hơn 340 hộ dân sinh sống, trong đó 80% là đồng bào dân tộc K’Ho. Không chỉ nổi bật bởi khung cảnh đại ngàn thơ mộng, Đarahoa còn gìn giữ một trong những phong tục đặc sắc bậc nhất của người K’Ho, tục "bắt chồng".

Rượu ghè men lá H'nham

Rượu ghè men lá H'nham

Đặt trên bàn những ghè rượu mới ủ, các chị em trong tổ liên kết nấu rượu ghè và dệt thổ cẩm ở phường Trường Chinh (thành phố Kon Tum) giới thiệu rất hấp dẫn về sản phẩm mình làm ra: Một thức uống với chất men cực kỳ độc đáo, không giống với loại men ở bất cứ nơi nào.

Kết nối rừng và biển

Kết nối rừng và biển

Cùng với việc sáp nhập tỉnh, câu chuyện giao thông kết nối biển - rừng giữa các tỉnh Nam Tây nguyên với khu vực Duyên hải Nam Trung bộ cũng rất được người dân quan tâm, với mong mỏi có thể sớm "sáng uống cà phê ở rừng chiều tắm biển".

Hỏi cây K'nia

Hỏi cây K'nia

Nhà nghiên cứu văn hóa dân gian Nguyễn Quang Tuệ, người có vốn hiểu biết đáng nể về Tây Nguyên, vừa gặp tôi và than: "Em đang tìm làm một vệt clip về cây K'nia mà giờ khó tìm quá, hầu như đã hết".

null