Lâm Đồng: Bí thư, chủ tịch huyện, xã phải đi kiểm tra rừng ít nhất 2 lần/tháng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Tỉnh ủy Lâm Đồng vừa ban hành Nghị quyết số 10-NQ/TU về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng trên địa bàn giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030.
Theo đó, nghị quyết yêu cầu các cấp ủy, chính quyền từ tỉnh đến huyện, xã hằng năm phải xây dựng kế hoạch kiểm tra, thanh tra về quản lý bảo vệ rừng.
Lãnh đạo tỉnh phải đi kiểm tra rừng ít nhất 1 lần/tháng; bí thư, chủ tịch UBND các huyện, thành phố và bí thư, chủ tịch UBND xã, phường, thị trấn mỗi tháng ít nhất 2 lần phải đi kiểm tra rừng, dự án có rừng để nắm bắt tình hình, chỉ đạo giải quyết kịp thời những khó khăn, vướng mắc và xử lý vi phạm. Hằng tuần có báo cáo về công tác quản lý bảo vệ rừng, số liệu phải được cập nhật hằng ngày.
Xử lý nghiêm trách nhiệm người đứng đầu cấp ủy, chính quyền cấp huyện, xã; xử lý bằng hình thức giáng chức và điều chuyển công tác đối với hạt trưởng kiểm lâm, giám đốc/thủ trưởng đơn vị quản lý rừng thuộc nhà nước khi để xảy ra tình trạng phá rừng, lấn chiếm đất lâm nghiệp nghiêm trọng, kéo dài trên địa bàn quản lý; xử lý, đưa ra khỏi ngành những cán bộ, công chức thoái hóa, biến chất, bao che cho các đối tượng vi phạm... Nếu tổ chức, cá nhân có dấu hiệu tiếp tay, bao che cho các đối tượng vi phạm thì chuyển cơ quan cảnh sát điều tra, xử lý.
Theo Gia Bình (TNO)

Có thể bạn quan tâm

Bên dòng Đăk Bla

Bên dòng Đăk Bla

Sông Đăk Bla thường được gọi với tên gọi “Dòng sông chảy ngược” cùng những truyền thuyết, thần thoại. Thế nhưng, không chỉ có sự độc đáo và bí ẩn đầy hấp dẫn, Đăk Bla còn là dòng sông mang lại sự trù phú, ấm no với những bãi bồi xanh mướt cây trồng và tiềm năng kinh tế du lịch đang được “đánh thức”.

Chùm ảnh: Ruộng bậc thang Kon Tu Rằng vào mùa lúa chín

Infographic Chùm ảnh: Ruộng bậc thang Kon Tu Rằng vào mùa lúa chín

Vào tháng 6 hàng năm, những thửaruộng bậc thang thôn Kon Tu Rằng (xã Măng Cành, huyện Kon Plông) bắt đầu chín rộ. Những thửa ruộng bậc thang vàng rực, trải dài ven các triền núi xanh ngát xuống bờ sông Đăk Bla khiến khung cảnh nơi đây trở nên tuyệt đẹp, thu hút đông đảo du khách đến thưởng ngoạn.

Bắt chồng giữa đại ngàn

Bắt chồng giữa đại ngàn

Nằm nép mình dưới chân núi Voi hùng vĩ, thôn Đarahoa hiện có hơn 340 hộ dân sinh sống, trong đó 80% là đồng bào dân tộc K’Ho. Không chỉ nổi bật bởi khung cảnh đại ngàn thơ mộng, Đarahoa còn gìn giữ một trong những phong tục đặc sắc bậc nhất của người K’Ho, tục "bắt chồng".

null