Kỳ nghỉ lễ vui tươi trên cả nước

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Dịp Quốc khánh 2-9, nhiều địa phương trên cả nước tổ chức nhiều hoạt động vui chơi, giải trí mang đến cho người dân một kỳ nghỉ lễ vui tươi, ấm áp, bình yên
Dịp lễ Quốc khánh 2-9, Quảng Bình là một trong những địa phương được mùa du lịch khi hàng vạn người đổ về đây du ngoạn.
Miền Trung: Du khách tăng cao
Thông tin từ Trung tâm Du lịch Phong Nha - Kẻ Bàng (huyện Bố Trạch), trong ngày 2-9, đơn vị này đã đón gần 7.000 lượt khách tham quan, tăng hơn 30% so với các năm trước. Ông Lê Thanh Lợi, Giám đốc Trung tâm Du lịch Phong Nha - Kẻ Bàng, cho biết để phục vụ du khách trong dịp lễ này, trung tâm này đã bổ sung nhân sự tối đa để phục vụ hết công suất tại các địa điểm tham quan du lịch của đơn vị.
Cũng trong sáng 2-9, UBND huyện Lệ Thủy đã tổ chức lễ hội đua thuyền truyền thống mừng Tết Độc lập trên sông Kiến Giang, quê hương của Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Lễ hội thu hút hàng vạn người dân và du khách đến xem. Theo thống kê ban đầu của Đội Bảo vệ Khu mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp, riêng ngày 2-9 có khoảng 100 đoàn với hơn 2.500 lượt khách từ mọi miền đất nước tới Vũng Chùa - Đảo Yến (huyện Quảng Trạch) để viếng mộ Đại tướng.
 
Hàng vạn người dân viếng mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp trong dịp lễ Quốc khánh Ảnh: HOÀNG PHÚC
Trong sáng 2-9, Sở Văn hóa - Thể thao tỉnh Thừa Thiên - Huế đã tổ chức Giải đua ghe truyền thống năm 2018 trên sông Hương (TP Huế) với sự thu hút 9 đội đua và hàng ngàn người dân cùng du khách. Cùng ngày, tại Quảng trường Ngọ Môn - Đại nội Huế, hơn 1.500 vận động viên tham gia cuộc thi Bán marathon Huế năm 2018.
Dịp Quốc khánh, Trung tâm Bảo tồn di tích Cố đô Huế mở cửa cho du khách trong nước vào tham quan Đại nội Huế. Trung tâm cũng tổ chức các hoạt động như tái hiện phiên gác của cấm vệ quân cung đình xưa tại cổng Ngọ Môn; biểu diễn tiểu nhạc tại sân điện Thái Hòa, trường lang Tử Cấm Thành và vườn Cơ Hạ; biểu diễn Đại nhạc tại sân Thế Miếu, biểu diễn ca Huế tại cung Trường Sanh.
Theo ước tính của Sở Du lịch tỉnh Thừa Thiên - Huế, trong dịp lễ này có khoảng 44.000 lượt khách đến địa phương, trong đó khách quốc tế chiếm 20.000 lượt.
Dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2-9, thời tiết tại TP Đà Lạt (tỉnh Lâm Đồng) mát mẻ, trời nắng nhẹ đã thu hút đông đảo du khách đến phố núi. Theo ước tính, lượng du khách đến Đà Lạt dịp này tăng khoảng 20% so với dịp lễ Quốc khánh 2-9-2017. Lượng khách đi xe cá nhân tăng cao, các bạn trẻ từ các TP HCM, Vũng Tàu, Phan Thiết, Nha Trang đã tổ chức thành những đoàn môtô đến Đà Lạt để vui chơi, nghỉ dưỡng.
Sở VH-TT-DL tỉnh Lâm Đồng phối hợp cùng Tỉnh đoàn, Hiệp hội Du lịch Lâm Đồng, Công ty Du lịch Dalattourist tổ chức Giải đua xe đạp nước trên hồ Xuân Hương, giải đã thu hút 240 vận động viên và du khách tham gia.
Sôi động miền Tây
Tại TP Cần Thơ, trong ngày 2-9, có hàng chục ngàn lượt khách đến tham quan chợ nổi Cái Răng, Làng Du lịch Mỹ Khánh, Thiền viện Trúc Lâm Phương Nam và Cồn Sơn. Đến Cồn Sơn, du khách rất thích thú khi được tận mắt chứng kiến cá lóc bay do nhà vườn Lê Trung Tính "huấn luyện".
Còn ở Đồng Tháp, du lịch nhà vườn cũng thu hút khách dịp lễ này. Làng hoa Sa Đéc (TP Sa Đéc) có 3 cơ sở homestay đang hoạt động với sức chứa hơn 100 khách mỗi đêm. Ngoài dịch vụ lưu trú, các cơ sở này còn phục vụ nhiều món ăn dân dã. Đặc biệt, du khách đến nghỉ dưỡng và trải nghiệm cách trồng, chăm sóc hoa kiểng tại đây. Ông Nguyễn Thanh Hùng - chủ cơ sở homestay "Ngôi nhà hoa ếch" ở phường Tân Quy Đông, TP Sa Đéc - cho biết các phòng nghỉ ở homestay của ông đã được đặt kín chỗ cách đây 1 tuần.
Một tỉnh khác của ĐBSCL cũng được mùa du lịch đó là An Giang. Ông Trần Lê Kiên Tâm, Phó Ban Quản lý Khu Di tích Văn hóa - Lịch sử và Du lịch Núi Sam (TP Châu Đốc), cho biết nhờ năm nay có phát sinh các tour du lịch dạng trải nghiệm mùa nước nổi nên lượng khách đến tham quan, vía Bà Chúa Xứ núi Sam cũng tăng lên đáng kể. Chỉ trong chiều tối 1-9 và sáng 2-9, khu du lịch tâm linh này đã đón hơn 35.000 lượt khách, tăng gần 5.000 lượt so với cùng kỳ năm ngoái. Ông Tâm dự kiến con số này sẽ còn cao hơn nữa vì dịp lễ 2-9 năm nay rơi vào những ngày cuối tuần.
Không để xảy ra phàn nàn
Cũng như mọi năm, TP Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu luôn là điểm hút khách dịp lễ. Ngày 2-9, lượng du khách đổ về Vũng Tàu vui chơi, tắm biển tiếp tục tăng cao. Đến chiều cùng ngày, giao thông trên các tuyến đường như Thùy Vân, Võ Thị Sáu, Phan Chu Trinh, Hạ Long bị ùn ứ. Tại các bãi biển cũng chật kín du khách. Ông Phạm Khắc Tộ, Giám đốc Ban Quản lý các khu du lịch TP Vũng Tàu, cho biết từ ngày 28-8 đến 2-9, đã có hơn 153.000 lượt khách xuống tắm biển, trong đó riêng ngày 2-9 hơn 111.000 lượt du khách.
Trong những ngày này, gần như 100% lực lượng được huy động để bảo đảm tình hình an ninh trật tự và vệ sinh môi trường. Lực lượng cứu hộ bãi biển đã cứu được 23 trường hợp lọt ao xoáy, đưa vào bờ an toàn; sơ cứu 4 trường hợp bị tai nạn khi tắm biển.
Lực lượng chức năng liên tục tuần tra và ngăn chặn 158 nhóm khách mang thức ăn nhậu nhẹt tại những khu vực cấm ăn nhậu. Ban quản lý cũng phối hợp với công an lập biên bản 32 trường hợp ăn nhậu, xả rác nơi công cộng và hỗ trợ bắt được một số đối tượng cướp giật dây chuyền đưa về trụ sở công an.
"Tính đến chiều 2-9, tình hình an ninh trật tự, vệ sinh môi trường bãi biển, an toàn cho du khách luôn được các đơn vị phối hợp thực hiện nghiêm túc, chưa có phản ánh phàn nàn của du khách về giá cả dịch vụ cũng như những nội dung khác" - ông Tộ thông tin.
Sở Du lịch tỉnh Khánh Hòa cho biết trong 3 ngày lễ dự kiến sẽ đón gần 45.000 lượt khách lưu trú, so với cùng kỳ tăng gần 15%. So với dịp lễ 30-4 và 1-5 thì lượng khách chỉ bằng 50% nên ngành du lịch tổ chức tốt, không để xảy ra du khách than phiền.
Giá cả dịch vụ lưu trú tăng nhẹ so với cùng kỳ năm trước, còn tại các điểm du lịch, các khu vui chơi giải trí hầu như không tăng giá. Các tour du lịch biển đảo vẫn là điểm thu hút ở Nha Trang. Ban Quản lý vịnh Nha Trang cho biết du khách đăng ký tham gia các tour biển đảo ở cảng Cầu Đá đạt gần 4.500 lượt/ngày, tăng 30% so với ngày thường.
Nhóm phóng viên (NLĐ)

Có thể bạn quan tâm

Khám phá dòng Nặm Chang bằng thuyền kayak

Khám phá dòng Nặm Chang bằng thuyền kayak

Trên dòng suối Nặm Chang trong xanh, mát lành, du khách có thể tự tay điều khiển chiếc thuyền kayak len lỏi qua những khúc quanh tự nhiên giữa không gian sông nước và ruộng đồng mênh mông, ngắm nhìn vẻ đẹp của cảnh quan thiên nhiên và cuộc sống bình dị của người dân nơi đây.

Phóng viên ảnh-travel blogger nổi tiếng Ngô Trần Hải An (bìa phải) trải nghiệm tại làng DLCĐ Mơ Hra-Đáp. Ảnh: Quốc Nguyễn

Mơ Hra-Đáp: Điểm du lịch cộng đồng hấp dẫn

(GLO)- Giữa những đồng mía trải dài trên cung đường Đông Trường Sơn, cách quốc lộ 19 khoảng 5 km, làng Mơ Hra-Đáp (xã Tơ Tung, tỉnh Gia Lai) hiện lên như nốt trầm bình yên nơi đại ngàn. Nhịp sống chậm rãi của người Bahnar hòa ca cùng núi rừng tạo nên phong vị riêng cho điểm du lịch cộng đồng hấp dẫn này.

Chung tay gìn giữ vẻ đẹp mùa hoa dã quỳ – núi lửa Chư Đang Ya

Chung tay gìn giữ vẻ đẹp mùa hoa dã quỳ – núi lửa Chư Đang Ya

(GLO)- Cuối tháng 10 hằng năm, sắc vàng dã quỳ lại rực rỡ trên sườn núi Chư Đang Ya (xã Biển Hồ, tỉnh Gia Lai), trở thành điểm đến hấp dẫn của du khách và người dân. Tuy nhiên, tình trạng hái hoa để kết vòng đội đầu, bó hoa chụp ảnh vẫn xảy ra, ảnh hưởng đến cảnh quan tự nhiên.

Định vị thương hiệu du lịch Gia Lai

Định vị thương hiệu du lịch Gia Lai

(GLO)- “Chúng ta cần định vị lại thương hiệu du lịch của tỉnh Gia Lai. Bởi vì sau khi sáp nhập thì khá nhiều tỉnh khác cũng có rừng, có biển. Ngày xưa tôi tự hào là một trong những người đầu tiên xây dựng tour “Từ biển bạc đến rừng xanh” nhưng bây giờ tôi thực sự bối rối”.

Đặc khu Lý Sơn vươn mình phát triển.

Lý Sơn vươn mình giữa biển khơi

(GLO)- Những ngày giữa tháng 10-2025, đoàn công tác gồm đại diện lãnh đạo Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 và các địa phương từ Gia Lai đến Quảng Trị đã đến thăm đặc khu Lý Sơn (Quảng Ngãi). Là đảo tiền tiêu của Tổ quốc, vượt qua bao khó khăn, đặc khu Lý Sơn đang vươn mình giữa biển khơi.

Núi Ngô Sơn rực đỏ hoa rừng

Núi Ngô Sơn rực đỏ hoa rừng

(GLO)- Cuối tháng 10, khi cao nguyên Gia Lai bước vào đầu mùa khô, sườn núi Ngô Sơn (xã Biển Hồ) bất ngờ bừng sáng bởi một loài hoa rừng đỏ như lửa. Từng chùm hoa dây leo ôm lấy những tán thông cổ thụ, nối nhau nhuộm thẫm lưng núi.

 Một góc làng Canh Tiến thanh bình.

Khát vọng du lịch cộng đồng ở làng Canh Tiến

(GLO)-Nằm nép mình bên Hồ Núi Một thẳm xanh, làng Canh Tiến (xã Canh Vinh) được thiên nhiên ưu đãi với cảnh quan nguyên sơ, hùng vĩ, nên thơ. Người dân nơi đây đang ấp ủ khát vọng biến quê hương thành điểm đến du lịch cộng đồng, vừa gìn giữ bản sắc văn hóa, vừa tạo sinh kế bền vững.

null