Kon Tum xử phạt 16 đơn vị vi phạm với số tiền hơn 1,4 tỷ đồng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Trong năm 2023, Thanh tra Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Kon Tum xử phạt hành chính 16 đơn vị với số tiền hơn 1,4 tỷ đồng.

Theo đó, trong năm 2023, Thanh tra Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Kon Tum đã triển khai thực hiện và hoàn thành 4 cuộc thanh tra, kiểm tra.

Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Kon Tum

Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Kon Tum

Qua đó phát hiện tổng số tiền vi phạm 74,5 triệu đồng; đơn vị kiến nghị nộp 72,1 triệu đồng vào ngân sách Nhà nước, hiện đã hoàn tất việc thu hồi.

Bên cạnh đó, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Kon Tum đã chỉ đạo Thanh tra Sở xử lý một số nội dung thuộc nhiệm vụ của sở đối với Kết luận số 1595/KL-TTCP ngày 14/9/2022 của Thanh tra Chính phủ.

Cụ thể, Thanh tra Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Kon Tum phát hiện và xử phạt 16 đơn vị vi phạm hành chính với số tiền hơn 1,4 tỷ đồng. Đến nay có 13 đơn vị đã nộp phạt với số tiền 1,19 tỷ đồng và 3 đơn vị chưa nộp phạt với tổng số tiền 255 triệu đồng.

Theo Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Kon Tum, công tác thanh tra, pháp chế là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2024.

Theo đó, đơn vị sẽ thường xuyên theo dõi, rà soát các dự án đầu tư, đưa vào kế hoạch thanh tra định kỳ theo kế hoạch và thanh tra; kiểm tra đột xuất nếu có dấu hiệu vi phạm pháp luật theo đúng quy định.

Có thể bạn quan tâm

Bên dòng Đăk Bla

Bên dòng Đăk Bla

Sông Đăk Bla thường được gọi với tên gọi “Dòng sông chảy ngược” cùng những truyền thuyết, thần thoại. Thế nhưng, không chỉ có sự độc đáo và bí ẩn đầy hấp dẫn, Đăk Bla còn là dòng sông mang lại sự trù phú, ấm no với những bãi bồi xanh mướt cây trồng và tiềm năng kinh tế du lịch đang được “đánh thức”.

Chùm ảnh: Ruộng bậc thang Kon Tu Rằng vào mùa lúa chín

Infographic Chùm ảnh: Ruộng bậc thang Kon Tu Rằng vào mùa lúa chín

Vào tháng 6 hàng năm, những thửaruộng bậc thang thôn Kon Tu Rằng (xã Măng Cành, huyện Kon Plông) bắt đầu chín rộ. Những thửa ruộng bậc thang vàng rực, trải dài ven các triền núi xanh ngát xuống bờ sông Đăk Bla khiến khung cảnh nơi đây trở nên tuyệt đẹp, thu hút đông đảo du khách đến thưởng ngoạn.

Bắt chồng giữa đại ngàn

Bắt chồng giữa đại ngàn

Nằm nép mình dưới chân núi Voi hùng vĩ, thôn Đarahoa hiện có hơn 340 hộ dân sinh sống, trong đó 80% là đồng bào dân tộc K’Ho. Không chỉ nổi bật bởi khung cảnh đại ngàn thơ mộng, Đarahoa còn gìn giữ một trong những phong tục đặc sắc bậc nhất của người K’Ho, tục "bắt chồng".

null