Kon Tum và 4 tỉnh Nam Lào: Đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Thực hiện chủ trương của hai Đảng, hai Nhà nước, tỉnh Kon Tum và 4 tỉnh Nam Lào (Attapư, Sê Kông, Chămpasắc và Salavan) đã triển khai hợp tác toàn diện trên nhiều lĩnh vực và đạt được nhiều kết quả tích cực.

Thực hiện biên bản ghi nhớ hợp tác toàn diện trên các lĩnh vực giai đoạn 2022-2027 giữa UBND tỉnh Kon Tum và chính quyền 4 tỉnh Nam Lào, thời gian qua, các cấp, ngành các tỉnh đã tăng cường triển khai nội dung hợp tác và đạt được nhiều kết quả trên các lĩnh vực.

Quan hệ chính trị giữa các tỉnh được thúc đẩy mạnh mẽ, đi vào chiều sâu, ngày càng gắn bó, tin cậy lẫn nhau, giữ vai trò nòng cốt, định hướng trong quan hệ hợp tác giữa hai bên.

Hai bên thường xuyên trao đổi thông tin, gửi Thư chúc mừng nhân các sự kiện, ngày lễ lớn của mỗi nước, mỗi tỉnh. Đến tháng 6/2024, tỉnh Kon Tum đã cử 61 đoàn/564 lượt cán bộ, công chức sang thăm và làm việc tại 4 tỉnh Nam Lào; đón tiếp 21 đoàn/662 lượt cán bộ, công chức của bạn sang thăm và làm việc tại tỉnh.

UBND tỉnh Kon Tum ký kết hợp tác giai đoạn 2022-2027 với Chính quyền tỉnh Sê Kông. Ảnh: D.N

UBND tỉnh Kon Tum ký kết hợp tác giai đoạn 2022-2027 với Chính quyền tỉnh Sê Kông. Ảnh: D.N

Giai đoạn 2022-2027, UBND tỉnh Kon Tum đã ký kết bản ghi nhớ hợp tác với chính quyền 4 tỉnh Nam Lào; các sở, ban, ngành, địa phương của tỉnh cũng ký kết 18 văn kiện hợp tác, thỏa thuận quốc tế với cơ quan tương ứng phía bạn. Nội dung tập trung vào phối hợp bảo vệ, quản lý biên giới, hợp tác ngăn chặn vi phạm lâm nghiệp, tìm kiếm, quy tập, hồi hương hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hi sinh trong các cuộc kháng chiến trên đất Lào về nước.

Đối với 2 tỉnh Attapư và Sê Kông, Kon Tum có chung đường biên giới nên đã chủ động thực hiện tốt công tác nắm tình hình khu vực biên giới; tăng cường tuyên truyền, vận động nhân dân khu vực biên giới chấp hành tốt Quy chế biên giới, nâng cao cảnh giác trước âm mưu phá hoại của các thế lực thù địch, chia sẻ thông tin lẫn nhau về tình hình an ninh trật tự, hoạt động của tội phạm có tổ chức, tội phạm xuyên quốc gia để xây dựng biên giới bình yên.

Từ năm 2022 đến nay, được sự giúp đỡ, tạo điều kiện của chính quyền và nhân dân 4 tỉnh Nam Lào, tỉnh Kon Tum đã tìm kiếm, cất bốc và hồi hương được 18 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trong các cuộc kháng chiến tại tỉnh Attapư, Sê Kông và Chămpasắc.

Hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư tiếp tục được quan tâm thúc đẩy thông qua việc cung cấp thông tin nhanh chóng, kịp thời đến các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh về các chính sách ưu đãi để các doanh nghiệp của tỉnh tìm hiểu cơ hội hợp tác đầu tư tại Lào.

Hiện nay, tỉnh Kon Tum có một dự án đầu tư tại tỉnh Attapư với tổng vốn đầu tư 15 triệu USD, lĩnh vực nông nghiệp, trồng cao su; một dự án đầu tư tại tỉnh Sê Kông với tổng vốn 700 nghìn USD, lĩnh vực trồng chế biến nông lâm sản, kinh doanh vận tải; một dự án tại tỉnh Salavan với tổng vốn 8 triệu USD, lĩnh vực sản xuất, chế biến tinh bột sắn và các sản phẩm từ tinh bột.

Các tỉnh đã tích cực tham gia diễn đàn, hội nghị, hội chợ xúc tiến đầu tư, thương mại, du lịch, qua đó quảng bá hình ảnh của địa phương, xúc tiến đầu tư, thương mại, kết nối du lịch, tìm hiểu cơ chế phân phối hàng hóa để triển khai hợp tác.

Trong những năm qua, tình hình xuất nhập khẩu qua Cửa khẩu quốc tế Bờ Y ổn định, lưu lượng hàng hóa xuất nhập khẩu ngày càng tăng, năm sau cao hơn năm trước. Hoạt động thương mại biên giới đã góp phần mở rộng giao lưu kinh tế thương mại và thị trường tiêu thụ hàng hóa, phát triển thương mại vùng biên giới. Từ tháng 10/2022 đến ngày 15/6/2024, kim ngạch xuất, nhập khẩu qua cửa khẩu quốc tế Bờ Y-Phu Cưa đạt 544.658.553 USD, trong đó xuất khẩu đạt 166.011.294,4 USD và nhập khẩu đạt 378.647.258,6 USD.

Hợp tác về giáo dục đào tạo, văn hóa, du lịch tiếp tục được tăng cường. Thời gian qua, tỉnh Kon Tum hỗ trợ học bổng toàn phần đào tạo 50 lưu học sinh 4 tỉnh Nam Lào tại Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum. Hiện tất cả lưu học sinh đã hoàn thành khóa học, tốt nghiệp về nước làm việc, góp phần nâng cao nguồn nhân lực, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh bạn.

Lưu học sinh Lào trong ngày hội văn hóa 3 nước Campuchia - Việt Nam - Lào. Ảnh: DN

Lưu học sinh Lào trong ngày hội văn hóa 3 nước Campuchia - Việt Nam - Lào. Ảnh: DN

Thực hiện Bản ghi nhớ về hợp tác giữa UBND tỉnh Kon Tum với chính quyền các tỉnh Nam Lào, giai đoạn 2024-2029, tỉnh Kon Tum tiếp tục hỗ trợ đào tạo 40 suất học bổng học trình độ đại học cho sinh viên và 20 suất học bổng cho cán bộ, công chức học trung cấp lý luận chính trị tại Trường Chính trị tỉnh.

Trong năm 2023 và nửa đầu năm 2024, tỉnh Kon Tum và một số cơ quan, địa phương trong tỉnh hỗ trợ chính quyền và nhân dân 4 tỉnh gần 8,4 tỷ đồng dịp Tết cổ truyền Bun Pimay, khám chữa bệnh, cấp thuốc miễn phí cho học sinh, người dân nghèo. Công an tỉnh Kon Tum hỗ trợ hoàn thiện 4 trụ sở Công an bản, cụm bản giáp biên thuộc tỉnh Sê Kông.

Có thể thấy, quan hệ hợp tác toàn diện giữa Kon Tum với 4 tỉnh Nam Lào ngày càng đi vào chiều sâu và được triển khai đồng bộ, tích cực từ tỉnh đến cấp cơ sở, trên cả ba mặt đối ngoại Đảng, ngoại giao nhà nước và đối ngoại nhân dân. Điều đó sẽ tiếp tục đưa mối quan hệ đoàn kết đặc biệt sang một trang sử mới trong điều kiện mới, với nhiều nội dung hợp tác thực chất hơn, hiệu quả hơn, cùng phát triển.

Có thể bạn quan tâm

Tỉnh Đắk Lắk kiến nghị Trung ương bàn giao cho tỉnh quản lý Quốc lộ 14, đoạn qua địa bàn TP. Buôn Ma Thuột

Tỉnh Đắk Lắk kiến nghị Trung ương bàn giao cho tỉnh quản lý Quốc lộ 14, đoạn qua địa bàn TP. Buôn Ma Thuột

Tại buổi làm việc với Đoàn công tác của Bộ Xây dựng mới đây, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trương Công Thái kiến nghị Bộ Xây dựng xem xét, bàn giao cho tỉnh Đắk Lắk quản lý tuyến đường Hồ Chí Minh (Quốc lộ 14) đoạn qua địa bàn TP. Buôn Ma Thuột.

Toàn cảnh giao thông kết nối của tỉnh Lâm Đồng sau sáp nhập

E-magazine Toàn cảnh giao thông kết nối của tỉnh Lâm Đồng sau sáp nhập

Khi sáp nhập, tỉnh Lâm Đồng mới sẽ có không gian phát triển với nhiều tiềm năng. Để có thể phát huy tối đa những lợi thế thì hạ tầng giao thông đóng vai trò vô cùng quan trọng. Tuy nhiên, hạ tầng giao thông vẫn còn nhiều hạn chế cần được đầu tư để đáp ứng yêu cầu phát triển trong tình hình mới.

Nghề trồng nấm ở Krông Ana

Nghề trồng nấm ở Krông Ana

Toàn huyện Krông Ana có khoảng 200 hộ trồng nấm thường xuyên, một số hộ dân, hợp tác xã đầu tư hàng trăm triệu đồng để xây dựng mô hình trồng nấm. Nghề sản xuất nấm đã và đang đem lại thu nhập ổn định cho lao động tại địa phương, nhiều gia đình “sống khỏe” với nghề.

Đừng để giấc mơ Tây Nguyên ngủ yên trên đỉnh đồi

(GLO)- Người Tây Nguyên làm du lịch không chỉ bằng khu nghỉ dưỡng, mà còn bằng lòng hiếu khách và nghệ thuật kể chuyện. Vậy nên, đừng để giấc mơ Tây Nguyên ngủ yên trên đỉnh đồi mà hãy đánh thức nó bằng chính giọng nói của rừng, bằng bàn tay của bà con và bằng tình yêu với buôn làng của mình.

Hợp tác Đắk Lắk – Sê Kông: Động lực mới thúc đẩy phát triển toàn diện

Hợp tác Đắk Lắk – Sê Kông: Động lực mới thúc đẩy phát triển toàn diện

Trên nền tảng tình hữu nghị truyền thống và tiềm năng rộng mở, Đắk Lắk và Sê Kông (Lào) đã và đang đẩy mạnh hợp tác toàn diện, từ giáo dục, văn hóa đến kinh tế, tạo động lực mạnh mẽ cho sự phát triển của cả hai địa phương và củng cố mối quan hệ hữu nghị đặc biệt Việt Nam – Lào.

null