Kon Tum: Tuyên án tử hình 2 bị cáo người Trung Quốc sản xuất ma túy

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Hai bị cáo Thái Tự Lực và Tống Kiến Hoàng (người Trung Quốc) chủ mưu đường dây sản xuất ma túy ở Kon Tum cùng bị tuyên mức án tử hình.

Sau 5 ngày xét xử sơ thẩm, ngày 16.4, TAND tỉnh Kon Tum tuyên án đối với nhóm bị cáo người Trung Quốc về tội danh “Sản xuất trái phép chất ma túy”. Trong đó, 2 bị cáo Thái Tự Lực và Tống Kiến Hoàng cùng nhận mức án tử hình; bị cáo Dương Viễn Đức nhận mức án chung thân; 2 bị cáo Trương Cần Thư và Sàn Khuấn Sáng mỗi người nhận mức án 20 năm tù giam.

Ngoài ra, 3 bị cáo Lữ Dư Trọng, Hoàng Sơn Nguyên và Thái Tư Viện mỗi người nhận mức án 34 tháng tù giam.

 

 Các bị cáo tại phiên tòa xét xử. Ảnh: Đức Nhật
Các bị cáo tại phiên tòa xét xử. Ảnh: Đức Nhật


Thuê nhà xưởng sản xuất ma túy

Theo cáo trạng, năm 2002, Thái Tự Lực (tức Cao Zi Li, 59 tuổi, quốc tịch Trung Quốc) bị phạt tù chung thân tại Trung Quốc vì tội buôn bán trái phép chất ma túy. Tháng 10.2017, Lực ra tù, bàn bạc với một số người khác sang Việt Nam để sản xuất trái phép chất ma túy.

Trong thời gian từ tháng 3.2019 đến ngày 6.8.2019, Thái Tự Lực, Tống Kiến Hoàng (tức Song Jian Huang, 59 tuổi), Trương Cần Thư (tức Zhang Qin Shu, 61 tuổi), Dương Viễn Đức (tức Yang Yuan De, 58 tuổi), Lữ Dư Trọng (tức Lyu Yu Zhong, 47 tuổi), Hoàng Sơn Nguyên (tức Huang Shan Yuan, 32 tuổi), Thái Tư Viện (tức Cai Si Yuan, 76 tuổi, cùng quốc tịch Trung Quốc), Sàn Khuấn Sáng (48 tuổi, dân tộc Hoa, quốc tịch Việt Nam) tổ chức sản xuất trái phép chất ma túy, tiền chất ma túy tại hai địa điểm là nhà xưởng thuê của Công ty TNHH Hoàng Ngân Phát thuộc P.Bùi Thị Xuân, TP.Quy Nhơn (Bình Định) và nhà xưởng thuê của Công ty TNHH Đồng An Viên ở TT.Đăk Hà, H.Đăk Hà (Kon Tum).

Khoảng 6 giờ sáng 6.8.2019, Tổ công tác của Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Bộ Công an bất ngờ đột kích, bắt quả tang 7 người có quốc tịch Trung Quốc đang có hành vi sản xuất trái phép chất ma túy tại khu xưởng thuê của Công ty TNHH Đồng An Viên.

Đến ngày 12.8.2019, lực lượng chức năng tiếp tục bắt giữ Sàn Khuấn Sáng do hành vi giúp sức cho Thái Tự Lực sản xuất trái phép chất ma túy.

Lực lượng chức năng đã thu giữ toàn bộ vật chứng của vụ án, gồm 11.580 gr chất ma túy, loại Methamphetamine; 1.054,93 lít 1 phenyl-2-propanone (P2P - là tiền chất thiết yếu, tham gia vào cấu trúc chất ma túy) cùng rất nhiều chất hóa học là tiền chất ma túy. Lực lượng chức năng cũng thu được nhiều dụng cụ, thiết bị máy móc phục vụ sản xuất trái phép chất ma túy và một số đồ vật, tài liệu khác.

Thái Tự Lực chủ mưu, cầm đầu đường dây sản xuất ma túy

Quá trình điều tra, lực lượng chức năng xác định Thái Tự Lực có vai trò chính, là người tổ chức, chủ mưu, cầm đầu, chỉ huy việc thực hiện tội phạm; Tống Kiến Hoàng là đồng phạm với vai trò người thực hành, giúp sức tích cực tạo ra sản phẩm là chất ma túy, tiền chất ma túy. Các bị can còn lại là đồng phạm với vai trò người thực hành, giúp sức tích cực trong việc thực hiện tội phạm.

 

 Các bị cáo tại phiên xét xử sơ thẩm. Ảnh: H.T.
Các bị cáo tại phiên xét xử sơ thẩm. Ảnh: H.T.


Trong quá trình điều tra, đa số các bị can đều khai nhận hành vi phạm tội, hối hận và xin được xem xét giảm nhẹ trách nhiệm hình sự do trình độ văn hóa thấp. Riêng chủ mưu Thái Tự Lực tỏ ra ngoan cố, không khai nhận hành vi phạm tội cùng các đồng phạm, không công nhận kết luận giám định chất ma túy thu được tại kho xưởng, chối bỏ trách nhiệm hành vi phạm tội cùng các đồng phạm.

Tuy nhiên, trước những chứng cứ đã thu thập được cùng lời khai của các bị cáo trong quá trình điều tra cũng như tại phiên tòa, HĐXX khẳng định đủ bằng chứng xác định hành vi phạm tội của các bị cáo.

"Hành vi phạm tội của các bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng, nguy hiểm, không chỉ bị pháp luật Việt Nam và Trung Quốc nghiêm cấm, mà cả cộng đồng quốc tế cũng lên án", HĐXX nhận định và xác định Thái Tự Lực, Tống Kiến Hoàng là hai bị cáo chủ mưu, tổ chức, thực hiện nên cần phải loại bỏ vĩnh viễn ra khỏi xã hội.

Bên cạnh 8 bị cáo bị tuyên án còn có 15 nghi phạm khác có quốc tịch Trung Quốc đã bị Công an Trung Quốc bắt giữ và xử lý theo quy định của pháp luật nước này, do đã giúp sức cho Thái Tự Lực và các đồng phạm sản xuất trái phép chất ma túy tại Việt Nam.

Theo Đức Nhật (TNO)

Có thể bạn quan tâm

Bắt chồng giữa đại ngàn

Bắt chồng giữa đại ngàn

Nằm nép mình dưới chân núi Voi hùng vĩ, thôn Đarahoa hiện có hơn 340 hộ dân sinh sống, trong đó 80% là đồng bào dân tộc K’Ho. Không chỉ nổi bật bởi khung cảnh đại ngàn thơ mộng, Đarahoa còn gìn giữ một trong những phong tục đặc sắc bậc nhất của người K’Ho, tục "bắt chồng".

Rượu ghè men lá H'nham

Rượu ghè men lá H'nham

Đặt trên bàn những ghè rượu mới ủ, các chị em trong tổ liên kết nấu rượu ghè và dệt thổ cẩm ở phường Trường Chinh (thành phố Kon Tum) giới thiệu rất hấp dẫn về sản phẩm mình làm ra: Một thức uống với chất men cực kỳ độc đáo, không giống với loại men ở bất cứ nơi nào.

Vận hành thử nghiệm hoạt động chính quyền cấp xã mới tại Lâm Đồng vào ngày 23/6

Vận hành thử nghiệm hoạt động chính quyền cấp xã mới tại Lâm Đồng vào ngày 23-6

Việc vận hành thử nghiệm đối với các đơn vị hành chính cấp xã được chọn nhằm đánh giá trực quan để rút kinh nghiệm, kịp thời điều chỉnh nếu có khó khăn, vướng mắc; bảo đảm hoạt động của tất cả 124 đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Lâm Đồng mới thông suốt, khi chính thức hoạt động từ ngày 1-7.

Kết nối rừng và biển

Kết nối rừng và biển

Cùng với việc sáp nhập tỉnh, câu chuyện giao thông kết nối biển - rừng giữa các tỉnh Nam Tây nguyên với khu vực Duyên hải Nam Trung bộ cũng rất được người dân quan tâm, với mong mỏi có thể sớm "sáng uống cà phê ở rừng chiều tắm biển".

Tỉnh Đắk Lắk kiến nghị Trung ương bàn giao cho tỉnh quản lý Quốc lộ 14, đoạn qua địa bàn TP. Buôn Ma Thuột

Tỉnh Đắk Lắk kiến nghị Trung ương bàn giao cho tỉnh quản lý Quốc lộ 14, đoạn qua địa bàn TP. Buôn Ma Thuột

Tại buổi làm việc với Đoàn công tác của Bộ Xây dựng mới đây, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trương Công Thái kiến nghị Bộ Xây dựng xem xét, bàn giao cho tỉnh Đắk Lắk quản lý tuyến đường Hồ Chí Minh (Quốc lộ 14) đoạn qua địa bàn TP. Buôn Ma Thuột.

Toàn cảnh giao thông kết nối của tỉnh Lâm Đồng sau sáp nhập

E-magazine Toàn cảnh giao thông kết nối của tỉnh Lâm Đồng sau sáp nhập

Khi sáp nhập, tỉnh Lâm Đồng mới sẽ có không gian phát triển với nhiều tiềm năng. Để có thể phát huy tối đa những lợi thế thì hạ tầng giao thông đóng vai trò vô cùng quan trọng. Tuy nhiên, hạ tầng giao thông vẫn còn nhiều hạn chế cần được đầu tư để đáp ứng yêu cầu phát triển trong tình hình mới.

null