Chiều ngày 2-7, Tòa án nhân dân TP Hà Nội đã đưa ra mức án đối với 12 bị cáo trong vụ án ma túy xảy ra trên địa bàn TP Hà Nội. Trong đó, cơ quan xét xử tuyên phạt 11 bị cáo án tử hình, có cả 2 cựu cán bộ công an.
Bị cáo Trương Mỹ Lan, người đang đối diện án tử hình, đưa ra 'núi' tài sản để chứng minh có khả năng bồi thường cho ngân hàng hơn 673.000 tỉ đồng, để mong được thoát mức án này.
Ngày 15/2, sau khi xem xét vụ án mua bán, vận chuyển trái phép hơn 44,6kg ma túy, Tòa án Nhân dân tỉnh Nghệ An đã quyết định tuyên án 6 án tử hình và 1 phạt tù chung thân.
Sử dụng xe vận tải “luồng xanh“ để vận chuyển số lượng lớn ma túy trong thời điểm giãn cách xã hội để phòng chống dịch COVID-19, Long và Hưng đã phải trả giá bằng bản án tử hình.
Nợ nần vì cờ bạc, Loan vờ đến nhà bà N. (là một ni cô) xin xuống tóc đi tu, sau đó, “bày binh bố trận“ đoạt mạng chủ nhà và lấy 70 triệu đồng cùng nhiều tài sản khác.
Với 2 tội danh “Giết người“ và “Cướp tài sản“, sáng 20/4, bị cáo Nguyễn Quang Thoại (27 tuổi, trú tại Thôn 7, xã Gia Hiệp, huyện Di Linh) đã bị TAND tỉnh Lâm Đồng đưa ra xét xử sơ thẩm và tuyên phạt mức án tử hình.
Đào Duy Cường (26 tuổi, quê Lào Cai) trong thời gian sống với bạn gái làm nghề chỉnh nhạc ở quán bar, vũ trường - DJ, xảy ra mâu thuẫn nên sát hại nạn nhân.
Hoàng Tiến Ninh (42 tuổi, ở quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) nghi ngờ vợ ngoại tình nên đem xăng tới nhà chị này rồi phóng hỏa, khiến con trai riêng 6 tuổi của vợ thiệt mạng.
Do chị N. muốn cắt đứt tình cảm, Thụ đột nhập cửa hàng hoa của chị đổ xăng châm lửa đốt. Hậu quả con gái chị N. cùng một người khác tử vong, chị N. bị bỏng nặng.
Tòa án nhân dân tỉnh Cao Bằng vừa tuyên sáu án tử hình, năm án chung thân và phạt tù 27 năm đối với các bị cáo trong đường dây mua bán, vận chuyển 492 bánh heroin từ tỉnh Sơn La về tỉnh Cao Bằng.
Cả 12 bị can trong vụ án buôn bán thuốc ung thư giả xảy ra tại Công ty cổ phần VN Pharma đều bị truy tố ở khung cao nhất, có thể bị phạt tù 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình.