Kon Tum: Thu hồi giấy xác nhận trồng sâm Ngọc Linh của 1 doanh nghiệp

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
UBND H.Tu Mơ Rông (Kon Tum) đã thu hồi giấy xác nhận trồng sâm Ngọc Linh của Công ty CP rượu sâm Ngọc Linh Kon Tum do có một số nội dung chưa phù hợp với thực tế.

Ngày 15.7, ông Võ Trung Mạnh, Chủ tịch UBND H.Tu Mơ Rông (Kon Tum), cho biết đơn vị này này đã thu hồi giấy xác nhận việc Công ty CP rượu sâm Ngọc Linh Kon Tum đã và đang sản xuất giống, trồng, bảo vệ, bảo tồn và khai thác cây sâm Ngọc Linh.

Cây sâm Ngọc Linh trồng tại Kon Tum. Ảnh:ĐỨC NHẬT
Cây sâm Ngọc Linh trồng tại Kon Tum. Ảnh:ĐỨC NHẬT

Vào ngày 30.5.2022, Công ty CP rượu sâm Ngọc Linh Kon Tum có văn bản xin xác nhận đơn vị này đã và đang sản xuất giống, trồng, bảo vệ, bảo tồn và khai thác cây sâm Ngọc Linh tại địa bàn H.Tu Mơ Rông. Sau đó, một Phó chủ tịch UBND H.Tu Mơ Rông đã ký xác nhận văn bản trên.

Qua làm việc, UBND H.Tu Mơ Rông xác định giấy xác nhận này có nội dung chưa phù hợp với thực tế, quy trình xử lý chưa đảm bảo. Do đó UBND H.Tu Mơ Rông đã hủy bỏ giấy xác nhận. Đồng thời đề nghị cá nhân ký xác nhận cho Công ty CP rượu sâm Ngọc Linh Kon Tum báo cáo giải trình và kiểm điểm trách nhiệm.

Mới đây, trong hồ sơ đăng ký bản công bố sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe, Công ty CP rượu sâm Ngọc Linh Kon Tum lại cung cấp giấy xác nhận của UBND H.Tu Mơ Rông. Để làm cơ sở giải quyết, Cục An toàn thực phẩm đề nghị UBND H.Tu Mơ Rông trả lời giấy xác nhận trên đã thu hồi chưa, hiện có hiệu lực hay không. Do đó, UBND H.Tu Mơ Rông có văn bản trả lời đã thu hồi giấy xác nhận cho công ty trên.

Ông Võ Trung Mạnh cũng khẳng định Công ty CP rượu sâm Ngọc Linh Kon Tum không liên kết trồng sâm với người dân trên địa bàn H.Tu Mơ Rông.

Theo ông Mạnh, tại H.Tu Mơ Rông, Công ty CP rượu sâm Ngọc Linh Kon Tum có triển khai dự án nuôi cấy mô sâm Ngọc Linh ở xã Ngọc Lây. Đến tháng 10.2022, UBND tỉnh Kon Tum cho chủ trương liên kết đưa cây nuôi cấy mô thí điểm ra trồng ngoài tự nhiên. Đến nay, chưa có kết quả công bố dự án thí điểm nuôi cấy mô sâm Ngọc Linh. Cây sâm nuôi cấy mô cũng chưa thu hoạch được.

Ngoài ra, đến nay, các dự án nuôi cấy mô giống sâm Ngọc Linh trên địa bàn chưa được công bố có thành công hay không.

Có thể bạn quan tâm

Bắt chồng giữa đại ngàn

Bắt chồng giữa đại ngàn

Nằm nép mình dưới chân núi Voi hùng vĩ, thôn Đarahoa hiện có hơn 340 hộ dân sinh sống, trong đó 80% là đồng bào dân tộc K’Ho. Không chỉ nổi bật bởi khung cảnh đại ngàn thơ mộng, Đarahoa còn gìn giữ một trong những phong tục đặc sắc bậc nhất của người K’Ho, tục "bắt chồng".

Rượu ghè men lá H'nham

Rượu ghè men lá H'nham

Đặt trên bàn những ghè rượu mới ủ, các chị em trong tổ liên kết nấu rượu ghè và dệt thổ cẩm ở phường Trường Chinh (thành phố Kon Tum) giới thiệu rất hấp dẫn về sản phẩm mình làm ra: Một thức uống với chất men cực kỳ độc đáo, không giống với loại men ở bất cứ nơi nào.

Vận hành thử nghiệm hoạt động chính quyền cấp xã mới tại Lâm Đồng vào ngày 23/6

Vận hành thử nghiệm hoạt động chính quyền cấp xã mới tại Lâm Đồng vào ngày 23-6

Việc vận hành thử nghiệm đối với các đơn vị hành chính cấp xã được chọn nhằm đánh giá trực quan để rút kinh nghiệm, kịp thời điều chỉnh nếu có khó khăn, vướng mắc; bảo đảm hoạt động của tất cả 124 đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Lâm Đồng mới thông suốt, khi chính thức hoạt động từ ngày 1-7.

Kết nối rừng và biển

Kết nối rừng và biển

Cùng với việc sáp nhập tỉnh, câu chuyện giao thông kết nối biển - rừng giữa các tỉnh Nam Tây nguyên với khu vực Duyên hải Nam Trung bộ cũng rất được người dân quan tâm, với mong mỏi có thể sớm "sáng uống cà phê ở rừng chiều tắm biển".

Tỉnh Đắk Lắk kiến nghị Trung ương bàn giao cho tỉnh quản lý Quốc lộ 14, đoạn qua địa bàn TP. Buôn Ma Thuột

Tỉnh Đắk Lắk kiến nghị Trung ương bàn giao cho tỉnh quản lý Quốc lộ 14, đoạn qua địa bàn TP. Buôn Ma Thuột

Tại buổi làm việc với Đoàn công tác của Bộ Xây dựng mới đây, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trương Công Thái kiến nghị Bộ Xây dựng xem xét, bàn giao cho tỉnh Đắk Lắk quản lý tuyến đường Hồ Chí Minh (Quốc lộ 14) đoạn qua địa bàn TP. Buôn Ma Thuột.

Toàn cảnh giao thông kết nối của tỉnh Lâm Đồng sau sáp nhập

E-magazine Toàn cảnh giao thông kết nối của tỉnh Lâm Đồng sau sáp nhập

Khi sáp nhập, tỉnh Lâm Đồng mới sẽ có không gian phát triển với nhiều tiềm năng. Để có thể phát huy tối đa những lợi thế thì hạ tầng giao thông đóng vai trò vô cùng quan trọng. Tuy nhiên, hạ tầng giao thông vẫn còn nhiều hạn chế cần được đầu tư để đáp ứng yêu cầu phát triển trong tình hình mới.

null