Kon Tum: Phạt vi phạm hành chính trên 20 tỉ đồng trong 6 tháng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Từ đầu năm 2024 đến nay, cơ quan chức năng tỉnh Kon Tum phát hiện trên 10.000 trường hợp vi phạm hành chính, xử phạt trên 20 tỉ đồng.

Ngày 9.6, Công an tỉnh Kon Tum cho biết đã có báo cáo về công tác phòng chống tội phạm, vi phạm pháp luật từ đầu năm 2024 đến nay.

Theo đó, trong thời gian này, các cơ quan chức năng tỉnh Kon Tum đã phát hiện trên 10.000 trường hợp vi phạm hành chính, xử phạt trên 9.900 trường hợp, thu trên 20 tỉ đồng và xử phạt cảnh cáo 362 trường hợp.

Trong đó, lực lượng công an phát hiện hơn 8.700 trường hợp, xử phạt trên 15 tỉ đồng. Riêng vi phạm luật Giao thông đường bộ, cơ quan công an đã phát hiện 8.300 trường hợp, xử phạt trên 13 tỉ đồng.

Cơ quan chức năng tỉnh Kon Tum lập biên bản xử phạt trường hợp vi phạm nồng độ cồn

Cơ quan chức năng tỉnh Kon Tum lập biên bản xử phạt trường hợp vi phạm nồng độ cồn

Cũng từ đầu năm 2024 đến nay, Công an tỉnh Kon Tum đã phát hiện 156 vụ vi phạm pháp luật về trật tự xã hội. Mặc dù một số loại tội phạm như: giết người, cố ý gây thương tích giảm mạnh nhưng một số nhóm tội phạm vẫn tiềm ẩn nguy cơ diễn biến phức tạp như: lừa đảo chiếm đoạt tài sản, lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản...

Bên cạnh đó, cơ quan công an cũng phát hiện 27 vụ án với 57 trường hợp vi phạm pháp luật về kinh tế, tham nhũng, buôn lậu, môi trường; phát hiện 55 vụ, trường hợp là tội phạm ma túy. Qua điều tra, cơ quan công an thu giữ hơn 700 gram heroin, 500 gram ma túy tổng hợp.

Theo Công an tỉnh Kon Tum, các loại tội phạm về ma túy diễn biến ngày càng phức tạp, khai thác triệt để các phương thức truyền thống kết hợp với sử dụng công nghệ để thực hiện hành vi phạm tội. Với những thủ đoạn tinh vi, loại tội phạm này đã gây khó khăn cho công tác đấu tranh, điều tra, nhất là đối với những kẻ chủ mưu, cầm đầu đường dây. Nguy cơ xâm nhập các loại ma túy tổng hợp hướng đến nhóm đối tượng là giới trẻ, học sinh, sinh viên thông qua việc mua bán, trao đổi trên không gian mạng.

Có thể bạn quan tâm

Tỉnh Đắk Lắk kiến nghị Trung ương bàn giao cho tỉnh quản lý Quốc lộ 14, đoạn qua địa bàn TP. Buôn Ma Thuột

Tỉnh Đắk Lắk kiến nghị Trung ương bàn giao cho tỉnh quản lý Quốc lộ 14, đoạn qua địa bàn TP. Buôn Ma Thuột

Tại buổi làm việc với Đoàn công tác của Bộ Xây dựng mới đây, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trương Công Thái kiến nghị Bộ Xây dựng xem xét, bàn giao cho tỉnh Đắk Lắk quản lý tuyến đường Hồ Chí Minh (Quốc lộ 14) đoạn qua địa bàn TP. Buôn Ma Thuột.

Toàn cảnh giao thông kết nối của tỉnh Lâm Đồng sau sáp nhập

E-magazine Toàn cảnh giao thông kết nối của tỉnh Lâm Đồng sau sáp nhập

Khi sáp nhập, tỉnh Lâm Đồng mới sẽ có không gian phát triển với nhiều tiềm năng. Để có thể phát huy tối đa những lợi thế thì hạ tầng giao thông đóng vai trò vô cùng quan trọng. Tuy nhiên, hạ tầng giao thông vẫn còn nhiều hạn chế cần được đầu tư để đáp ứng yêu cầu phát triển trong tình hình mới.

Nghề trồng nấm ở Krông Ana

Nghề trồng nấm ở Krông Ana

Toàn huyện Krông Ana có khoảng 200 hộ trồng nấm thường xuyên, một số hộ dân, hợp tác xã đầu tư hàng trăm triệu đồng để xây dựng mô hình trồng nấm. Nghề sản xuất nấm đã và đang đem lại thu nhập ổn định cho lao động tại địa phương, nhiều gia đình “sống khỏe” với nghề.

Đừng để giấc mơ Tây Nguyên ngủ yên trên đỉnh đồi

(GLO)- Người Tây Nguyên làm du lịch không chỉ bằng khu nghỉ dưỡng, mà còn bằng lòng hiếu khách và nghệ thuật kể chuyện. Vậy nên, đừng để giấc mơ Tây Nguyên ngủ yên trên đỉnh đồi mà hãy đánh thức nó bằng chính giọng nói của rừng, bằng bàn tay của bà con và bằng tình yêu với buôn làng của mình.

'Hè vui, hè khỏe, hè an toàn' cho trẻ em Đắk Nông

'Hè vui, hè khỏe, hè an toàn' cho trẻ em Đắk Nông

Tháng hành động vì trẻ em năm 2025 đang được tỉnh Đắk Nông triển khai. Hướng đến sự phát triển toàn diện của trẻ em, tỉnh ưu tiên nguồn lực, huy động sự chung tay, mỗi người một hành động để xây dựng môi trường sống an toàn, thân thiện, lành mạnh cho trẻ em trên địa bàn.

null