Kon Tum mới có... 8 công nhân nhận được tiền hỗ trợ thuê nhà

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Đến ngày 4.8, toàn tỉnh có 8 trường hợp đã nhận được tiền hỗ trợ thuê nhà (1,5 triệu đồng/người/3 tháng) theo Quyết định số 08/2022/QĐ-TTg...
Ngày 4.8, ông A Kang – Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Kon Tum – cho biết, trên địa bàn toàn tỉnh có 162 trường hợp nằm trong danh sách được hỗ trợ tiền thuê nhà theo Quyết định số 08/2022/QĐ-TTg ngày 28.3.2022 của Thủ tướng Chính phủ.
Hiện nay có 8 trường hợp đã nhận được tiền hỗ trợ (1,5 triệu đồng/người/3 tháng), riêng 154 trường hợp còn lại đã hoàn thiện thủ tục, hồ sơ trình lên UBND tỉnh phê duyệt, sau đó sẽ giải ngân để tiền hỗ trợ kịp về tay công nhân khó khăn. Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Kon Tum sẽ cố gắng hoàn tất việc giải ngân trong tháng 8.2022.
Nguyên nhân Kon Tum giải ngân tiền hỗ trợ công nhân chậm là do các nhà máy, doanh nghiệp tại các khu công nghiệp trên địa bàn phối hợp xác minh thông tin, thống kê nhà ở của công nhân còn chậm trễ.
Trong thủ tục còn có xác nhận của các chủ nhà trọ, nên việc hoàn thiện hồ sơ mất nhiều thời gian. Dù các đoàn công tác của sở liên tục xuống địa phương, khu nhà trọ công nhân, nhà máy đôn đốc, làm thủ tục. Số tiền hỗ trợ không nhiều nhưng rất có ý nghĩa với công nhân lao động.
Cũng như tỉnh Kon Tum, tại Gia Lai, công nhân các nhà máy trong khu công nghiệp trên địa bàn còn ít, chủ yếu là người lao động địa phương, có sẵn nhà ở. Do vậy, số lượng công nhân ở Gia Lai nhận hỗ trợ tiền nhà ở còn thấp so với các tỉnh thành khác.
Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Gia Lai dự kiến số lượng người lao động được hỗ trợ là 130 người, với tổng kinh phí 240 triệu đồng.
Trong đó, hỗ trợ người lao động đang làm việc: 100 người, với số tiền 150 triệu đồng (1,5 triệu đồng/người/3 tháng); Hỗ trợ người lao động quay trở lại thị trường lao động: 30 người, với số tiền 90 triệu đồng (3 triệu đồng/người/3 tháng).
Theo Thanh Tuấn (LĐO)

Có thể bạn quan tâm

Bên dòng Đăk Bla

Bên dòng Đăk Bla

Sông Đăk Bla thường được gọi với tên gọi “Dòng sông chảy ngược” cùng những truyền thuyết, thần thoại. Thế nhưng, không chỉ có sự độc đáo và bí ẩn đầy hấp dẫn, Đăk Bla còn là dòng sông mang lại sự trù phú, ấm no với những bãi bồi xanh mướt cây trồng và tiềm năng kinh tế du lịch đang được “đánh thức”.

Chùm ảnh: Ruộng bậc thang Kon Tu Rằng vào mùa lúa chín

Infographic Chùm ảnh: Ruộng bậc thang Kon Tu Rằng vào mùa lúa chín

Vào tháng 6 hàng năm, những thửaruộng bậc thang thôn Kon Tu Rằng (xã Măng Cành, huyện Kon Plông) bắt đầu chín rộ. Những thửa ruộng bậc thang vàng rực, trải dài ven các triền núi xanh ngát xuống bờ sông Đăk Bla khiến khung cảnh nơi đây trở nên tuyệt đẹp, thu hút đông đảo du khách đến thưởng ngoạn.

Rượu ghè men lá H'nham

Rượu ghè men lá H'nham

Đặt trên bàn những ghè rượu mới ủ, các chị em trong tổ liên kết nấu rượu ghè và dệt thổ cẩm ở phường Trường Chinh (thành phố Kon Tum) giới thiệu rất hấp dẫn về sản phẩm mình làm ra: Một thức uống với chất men cực kỳ độc đáo, không giống với loại men ở bất cứ nơi nào.

Vận hành thử nghiệm hoạt động chính quyền cấp xã mới tại Lâm Đồng vào ngày 23/6

Vận hành thử nghiệm hoạt động chính quyền cấp xã mới tại Lâm Đồng vào ngày 23-6

Việc vận hành thử nghiệm đối với các đơn vị hành chính cấp xã được chọn nhằm đánh giá trực quan để rút kinh nghiệm, kịp thời điều chỉnh nếu có khó khăn, vướng mắc; bảo đảm hoạt động của tất cả 124 đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Lâm Đồng mới thông suốt, khi chính thức hoạt động từ ngày 1-7.

Kết nối rừng và biển

Kết nối rừng và biển

Cùng với việc sáp nhập tỉnh, câu chuyện giao thông kết nối biển - rừng giữa các tỉnh Nam Tây nguyên với khu vực Duyên hải Nam Trung bộ cũng rất được người dân quan tâm, với mong mỏi có thể sớm "sáng uống cà phê ở rừng chiều tắm biển".

Hỏi cây K'nia

Hỏi cây K'nia

Nhà nghiên cứu văn hóa dân gian Nguyễn Quang Tuệ, người có vốn hiểu biết đáng nể về Tây Nguyên, vừa gặp tôi và than: "Em đang tìm làm một vệt clip về cây K'nia mà giờ khó tìm quá, hầu như đã hết".

null