Kon Tum: Khởi tố nguyên Phó giám đốc Trung tâm phát triển quỹ đất TP.Kon Tum

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Cơ quan công an đã khởi tố bị can, tạm giam đối với bà Hồ Thị Hạnh, nguyên Phó giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất TP.Kon Tum, vì liên quan đến 2 sổ đỏ giả.

Ngày 15.1, UBND TP. Kon Tum (tỉnh Kon Tum) cho biết, Công an TP.Kon Tum đã khởi tố bị can, tạm giam đối với bà Hồ Thị Hạnh (40 tuổi), nguyên Phó giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất TP.Kon Tum, để phục vụ điều tra hai hành vi “Làm giả, sử dụng con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức” và “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
 

Sổ đỏ giả do bà Hạnh đứng tên. Ảnh: Đức Nhật
Sổ đỏ giả do bà Hạnh đứng tên. Ảnh: Đức Nhật



Trước đó, như Thanh Niên đã thông tin, trong quá trình công chứng các giấy tờ liên quan đến giao dịch đất đai, một văn phòng công chứng trên địa bàn TP.Kon Tum phát hiện sổ đỏ số CE 535730 được cấp ngày 16.11.2016 có dấu hiệu giả mạo.

Sổ đỏ này do UBND TP.Kon Tum cấp tại thửa đất số 37, tờ bản đồ số 40 ở P.Duy Tân (TP.Kon Tum) với diện tích 189,4 m2 đất ở đô thị, đã có tài sản là nhà ở trên đất.

Tiếp theo, trong quá trình xác minh nguồn gốc đất trước khi mua, một người dân tại xã Đăk Cấm (TP.Kon Tum) phát hiện sổ đỏ số CV 484356 được cấp ngày 21.10.2020 có dấu hiệu giả mạo nên trình báo cơ quan chức năng.

Sổ đỏ này do Sở TN-MT tỉnh Kon Tum cấp tại thửa đất số 173, tờ bản đồ số 63 ở đường Hùng Vương, P.Quang Trung, TP.Kon Tum, có diện tích 135,7 m2 đất ở đô thị.

Cả 2 sổ đỏ trên đều mang tên bà Hồ Thị Hạnh (48 tuổi, ngụ P.Duy Tân, TP.Kon Tum). Sở TN-MT đã chuyển 2 sổ đỏ có dấu hiệu giả mạo trên đến Công an tỉnh Kon Tum để tiến hành điều tra. Trong khi công an đang tiến hành điều tra thì bà Hạnh nhiều ngày không đến Trung tâm Phát triển quỹ đất TP.Kon Tum làm việc.

Ngay sau đó, bà Hạnh bị kỷ luật vì rời bỏ nhiệm sở. Ngoài ra bà Hạnh còn không chấp hành các quyết định của lãnh đạo, chỉ đạo, chỉ thị, kết luận của tổ chức Đảng cấp trên và của chi bộ. Cũng trong thời gian này, Công an TP.Kon Tum tiến hành điều tra 2 sổ đỏ giả do bà Hạnh đứng tên.

Theo ĐỨC NHẬT (TNO)

Có thể bạn quan tâm

Bên dòng Đăk Bla

Bên dòng Đăk Bla

Sông Đăk Bla thường được gọi với tên gọi “Dòng sông chảy ngược” cùng những truyền thuyết, thần thoại. Thế nhưng, không chỉ có sự độc đáo và bí ẩn đầy hấp dẫn, Đăk Bla còn là dòng sông mang lại sự trù phú, ấm no với những bãi bồi xanh mướt cây trồng và tiềm năng kinh tế du lịch đang được “đánh thức”.

Chùm ảnh: Ruộng bậc thang Kon Tu Rằng vào mùa lúa chín

Infographic Chùm ảnh: Ruộng bậc thang Kon Tu Rằng vào mùa lúa chín

Vào tháng 6 hàng năm, những thửaruộng bậc thang thôn Kon Tu Rằng (xã Măng Cành, huyện Kon Plông) bắt đầu chín rộ. Những thửa ruộng bậc thang vàng rực, trải dài ven các triền núi xanh ngát xuống bờ sông Đăk Bla khiến khung cảnh nơi đây trở nên tuyệt đẹp, thu hút đông đảo du khách đến thưởng ngoạn.

Bắt chồng giữa đại ngàn

Bắt chồng giữa đại ngàn

Nằm nép mình dưới chân núi Voi hùng vĩ, thôn Đarahoa hiện có hơn 340 hộ dân sinh sống, trong đó 80% là đồng bào dân tộc K’Ho. Không chỉ nổi bật bởi khung cảnh đại ngàn thơ mộng, Đarahoa còn gìn giữ một trong những phong tục đặc sắc bậc nhất của người K’Ho, tục "bắt chồng".

Rượu ghè men lá H'nham

Rượu ghè men lá H'nham

Đặt trên bàn những ghè rượu mới ủ, các chị em trong tổ liên kết nấu rượu ghè và dệt thổ cẩm ở phường Trường Chinh (thành phố Kon Tum) giới thiệu rất hấp dẫn về sản phẩm mình làm ra: Một thức uống với chất men cực kỳ độc đáo, không giống với loại men ở bất cứ nơi nào.

Vận hành thử nghiệm hoạt động chính quyền cấp xã mới tại Lâm Đồng vào ngày 23/6

Vận hành thử nghiệm hoạt động chính quyền cấp xã mới tại Lâm Đồng vào ngày 23-6

Việc vận hành thử nghiệm đối với các đơn vị hành chính cấp xã được chọn nhằm đánh giá trực quan để rút kinh nghiệm, kịp thời điều chỉnh nếu có khó khăn, vướng mắc; bảo đảm hoạt động của tất cả 124 đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Lâm Đồng mới thông suốt, khi chính thức hoạt động từ ngày 1-7.

null