Kon Tum: Bắt tạm giam 3 cán bộ liên quan đến bồi thường đất

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Những người bị bắt tạm giam vì sai phạm trong công tác bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất ở để thực hiện quy hoạch Khu công nghiệp Sao Mai, TP.Kon Tum.

Ngày 5.5, Công an tỉnh Kon Tum cho biết đã khởi tố, bắt tạm giam 3 bị can để điều tra về hành vi vi phạm quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất.

3 người bị bắt vì liên quan đến việc bồi thường trong Dự án chỉnh trang đô thị, tạo quỹ đất để thực hiện quy hoạch Khu công nghiệp Sao Mai. Ảnh: C.T.V

3 người bị bắt vì liên quan đến việc bồi thường trong Dự án chỉnh trang đô thị, tạo quỹ đất để thực hiện quy hoạch Khu công nghiệp Sao Mai. Ảnh: C.T.V

Những người bị bắt gồm các ông: Nguyễn Thành Nghĩa, Phó giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất TP.Kon Tum; Lê Hữu Nhân, nhân viên hợp đồng tại Trung tâm Phát triển quỹ đất TP.Kon Tum và Phạm Phước, Phó bí thư Đảng ủy xã Đoàn Kết, nguyên Chủ tịch UBND xã Hòa Bình, TP.Kon Tum.

Theo thông tin ban đầu, những người này đã có sai phạm trong công tác bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất ở thôn 2, xã Hòa Bình, TP.Kon Tum để thực hiện Dự án chỉnh trang đô thị, tạo quỹ đất thực hiện quy hoạch Khu công nghiệp Sao Mai.

Thực hiện dự án này, chủ đầu tư phải thực hiện phương án bồi thường, hỗ trợ để thu 10 ha đất của 7 hộ dân thuộc địa bàn thôn 2, xã Hòa Bình. Tháng 10.2022, UBND TP.Kon Tum có quyết định bồi thường, hỗ trợ với tổng chi phí trên 19,7 tỉ đồng. Riêng hộ ông N.T.S chỉ có 3,4 ha đất trồng cây lâu năm nhưng được Trung tâm Phát triển quỹ đất TP.Kon Tum chi đến 10,7 tỉ đồng đền bù.

Có thể bạn quan tâm

Bên dòng Đăk Bla

Bên dòng Đăk Bla

Sông Đăk Bla thường được gọi với tên gọi “Dòng sông chảy ngược” cùng những truyền thuyết, thần thoại. Thế nhưng, không chỉ có sự độc đáo và bí ẩn đầy hấp dẫn, Đăk Bla còn là dòng sông mang lại sự trù phú, ấm no với những bãi bồi xanh mướt cây trồng và tiềm năng kinh tế du lịch đang được “đánh thức”.

Chùm ảnh: Ruộng bậc thang Kon Tu Rằng vào mùa lúa chín

Infographic Chùm ảnh: Ruộng bậc thang Kon Tu Rằng vào mùa lúa chín

Vào tháng 6 hàng năm, những thửaruộng bậc thang thôn Kon Tu Rằng (xã Măng Cành, huyện Kon Plông) bắt đầu chín rộ. Những thửa ruộng bậc thang vàng rực, trải dài ven các triền núi xanh ngát xuống bờ sông Đăk Bla khiến khung cảnh nơi đây trở nên tuyệt đẹp, thu hút đông đảo du khách đến thưởng ngoạn.

Bắt chồng giữa đại ngàn

Bắt chồng giữa đại ngàn

Nằm nép mình dưới chân núi Voi hùng vĩ, thôn Đarahoa hiện có hơn 340 hộ dân sinh sống, trong đó 80% là đồng bào dân tộc K’Ho. Không chỉ nổi bật bởi khung cảnh đại ngàn thơ mộng, Đarahoa còn gìn giữ một trong những phong tục đặc sắc bậc nhất của người K’Ho, tục "bắt chồng".

Rượu ghè men lá H'nham

Rượu ghè men lá H'nham

Đặt trên bàn những ghè rượu mới ủ, các chị em trong tổ liên kết nấu rượu ghè và dệt thổ cẩm ở phường Trường Chinh (thành phố Kon Tum) giới thiệu rất hấp dẫn về sản phẩm mình làm ra: Một thức uống với chất men cực kỳ độc đáo, không giống với loại men ở bất cứ nơi nào.

Vận hành thử nghiệm hoạt động chính quyền cấp xã mới tại Lâm Đồng vào ngày 23/6

Vận hành thử nghiệm hoạt động chính quyền cấp xã mới tại Lâm Đồng vào ngày 23-6

Việc vận hành thử nghiệm đối với các đơn vị hành chính cấp xã được chọn nhằm đánh giá trực quan để rút kinh nghiệm, kịp thời điều chỉnh nếu có khó khăn, vướng mắc; bảo đảm hoạt động của tất cả 124 đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Lâm Đồng mới thông suốt, khi chính thức hoạt động từ ngày 1-7.

null