Khủng hoảng Ukraina: Mỹ tăng viện B-52, F-16 tới gần Nga

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Trong đợt tăng viện mới nhất giữa khủng hoảng Ukraina, Mỹ điều B-52, các phi đội F-15 và F-16 đến gần Nga.
 

Boeing B-52 Mỹ chuẩn bị hạ cánh ở Anh hôm 10.2. Ảnh: Không quân Mỹ
Boeing B-52 Mỹ chuẩn bị hạ cánh ở Anh hôm 10.2. Ảnh: Không quân Mỹ



Mỹ và quân đội đã và đang củng cố sự hiện diện của mình ở Châu Âu trong bối cảnh căng thẳng liên quan đến Ukraina. Lầu Năm Góc đã triển khai hàng nghìn binh sĩ bổ sung tới lục địa già. Nhưng trong đợt tăng viện mới nhất, Lầu Năm Góc đã cử máy bay ném bom hạt nhân B-52 Stratofortress đến Vương quốc Anh.

Trong khi đó, các phi đội máy bay chiến đấu F-16 và F-15 hiện có ở Châu Âu đã tiến về phía Đông Âu, đến gần hơn nơi có thể xảy ra xung đột Nga-Ukraina, theo trang 19fortyfive.

Máy bay ném bom Mỹ ở Châu Âu

Ngày 10.2, máy bay ném bom B-52 từ Căn cứ Không quân Minot, Bắc Dakota, đã đến Vương quốc Anh trong khuôn khổ một cuộc luân chuyển máy bay ném bom theo lịch trình. Các máy bay ném bom chiến lược sẽ tiến hành các cuộc diễn tập khả năng tương tác với các lực lượng không quân NATO khác, trong khi vẫn ở chế độ sẵn sàng nếu xung đột tiềm tàng ở Ukraina có thể lan sang các nước NATO.

 

Máy bay ném bom B-52 Mỹ đến Vương quốc Anh hôm 10.2. Ảnh: Không quân Mỹ
Máy bay ném bom B-52 Mỹ đến Vương quốc Anh hôm 10.2. Ảnh: Không quân Mỹ


“Với môi trường an ninh toàn cầu luôn thay đổi, điều quan trọng là các nỗ lực của chúng tôi với các đồng minh và đối tác của chúng tôi phải thống nhất. Chúng tôi đang ở Châu Âu huấn luyện và hợp tác cùng nhau, bởi vì sự hợp tác liên tục là cách chúng tôi tăng cường sức mạnh không quân tập thể của mình” - Tướng Jeff Harrigian, sĩ quan chỉ huy của Lực lượng Không quân Mỹ ở Châu Âu-Châu Phi, cho biết trong một thông cáo báo chí.

Kể từ năm 2018, Lầu Năm Góc đã tiến hành luân chuyển máy bay ném bom khắp Châu Âu để trấn an các đồng minh và răn đe Nga. Ý tưởng là trong trường hợp xảy ra xung đột giữa NATO và Nga, các máy bay ném bom B-52 sẽ sẵn sàng tấn công trong trường hợp được yêu cầu.

3 Boeing B-52 Stratofortress là máy bay ném bom chiến lược và có khả năng mang tới 32 tấn vũ khí. Ảnh: Không quân Mỹ

Máy bay chiến đấu ở Châu Âu

Ngoài việc triển khai B-52, Lầu Năm Góc đã điều động các máy bay chiến đấu từ Vương quốc Anh và Đức sang Ba Lan và Romania.

Máy bay chiến đấu F-15 Eagle từ Lực lượng Không quân Hoàng gia Lakenheath, Vương quốc Anh, được triển khai tới Ba Lan để phối hợp với máy bay chiến đấu F-16 của nước chủ nhà và Đan Mạch. Phi đội chiến đấu cơ này sẽ thực hiện các nhiệm vụ kiểm soát trên không ở sườn phía đông của NATO.

“Việc triển khai các máy bay Mỹ F-15 đến Ba Lan nâng cao khả năng phòng thủ tập thể ở sườn phía Đông của NATO và tăng cường sứ mệnh bảo vệ không phận Air Policing. Cam kết của máy bay Mỹ và Không quân Mỹ thể hiện sự đoàn kết của liên minh, khi chúng ta tiếp tục hợp tác, đoàn kết cùng nhau để thực hiện sứ mệnh phòng thủ của mình” - Tướng Harrigian nói thêm.

Ngoài ra, máy bay chiến đấu F-16 Fighting Falcon từ Căn cứ Không quân Spangdahlem, Đức, đã bay đến Romania để huấn luyện và kiểm soát không quân ở Biển Đen.

“Máy bay F-16 sẽ nâng cao đáng kể khả năng răn đe của NATO ở khu vực đông nam NATO và cung cấp khả năng đáp ứng bổ sung cho nhiệm vụ tăng cường kiểm soát trên không. Lực lượng Không quân Đồng minh đang kề vai sát cánh để cung cấp một lực lượng phòng thủ tập thể vững chắc và cảnh giác thường xuyên trên toàn bộ không phận NATO” - Trung tướng Pascal Delerce, Phó Tư lệnh Bộ Chỉ huy Không quân Đồng minh của NATO, tuyên bố.

Bộ Ngoại giao Mỹ đã bắt đầu sơ tán các nhà ngoại giao Mỹ khỏi Ukraina, trong khi Tổng thống Joe Biden kêu gọi công dân Mỹ lập tức rời khỏi Ukraina.

https://laodong.vn/thoi-su-quoc-te/khung-hoang-ukraina-my-tang-vien-b-52-f-16-toi-gan-nga-1013754.ldo
 

Theo Song Minh (LĐO)

Có thể bạn quan tâm

Đồn Biên phòng Ia O "thực túc, binh cường"

Đồn Biên phòng Ia O "thực túc, binh cường"

(GLO)- Đồn Biên phòng Ia O (huyện Ia Grai) được đánh giá là một những điển hình về tăng gia sản xuất trong lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh. Nhờ tăng gia sản xuất hiệu quả, đơn vị đã nâng cao chất lượng bữa ăn hàng ngày cho bộ đội, đảm bảo quân số khỏe phục vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu.
An Khê xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện

An Khê xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện

(GLO)- Thời gian qua, Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) thị xã An Khê chủ động tham mưu giúp Thị ủy, UBND thị xã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương và làm tốt công tác dân vận, xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
Tuyển chọn công dân nhập ngũ: Công khai, minh bạch từ cơ sở

Tuyển chọn công dân nhập ngũ: Công khai, minh bạch từ cơ sở

(GLO)- Theo kế hoạch, năm 2023, toàn tỉnh sẽ giao 2.650 công dân cho các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng, Quân khu 5, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Để thực hiện tốt nhiệm vụ, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự (NVQS) các cấp đã triển khai chặt chẽ các khâu, các bước, nhất là khám sức khỏe với phương châm “tuyển người nào chắc người đó“.