Từ khóa: Khu di tích lịch sử cách mạng của tỉnh tại xã Krong

Chạm tay vào ký ức hào hùng

Chạm tay vào ký ức hào hùng

(GLO)- Có người 48 năm sau ngày đất nước hòa bình mới có dịp về thăm khu căn cứ, có người sau hàng chục năm mới được gặp lại những đồng đội cũ. Chuyến về nguồn vào sáng 27-4 do Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Gia Lai tổ chức vì thế cũng ngập tràn xúc động với những cái nắm tay, những cái ôm thật chặt.

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Gia Lai tổ chức về nguồn cho hơn 40 đồng chí nguyên cán bộ qua các thời kỳ

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Gia Lai tổ chức về nguồn cho hơn 40 đồng chí nguyên cán bộ qua các thời kỳ

(GLO)- Sáng 27-4, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Gia Lai tổ chức hoạt động về nguồn tại huyện Kbang và huyện Mang Yang với sự tham gia của hơn 40 đồng chí nguyên là cán bộ, nhân viên từng công tác tại Ban Tuyên huấn Tỉnh ủy trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ; nguyên cán bộ Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã nghỉ hưu hiện sinh sống tại TP. Pleiku. Ông Võ Hoàng Bình-Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy làm Trưởng đoàn.

Hành trình về nguồn: Phương pháp giáo dục truyền thống cách mạng bổ ích

Hành trình về nguồn: Phương pháp giáo dục truyền thống cách mạng bổ ích

(GLO)- Chào mừng kỷ niệm 48 năm Ngày giải phóng tỉnh Gia Lai (17/3/1975-17/3/2023), nhiều địa phương, cơ quan, đơn vị tổ chức cho cán bộ, hội viên, đoàn viên về thăm Khu di tích lịch sử cách mạng của tỉnh tại xã Krong (huyện Kbang). Hành trình về nguồn khơi dậy trong thế hệ trẻ lòng biết ơn, niềm tự hào đối với những đóng góp, hy sinh của thế hệ cha ông.