Khu Công nghiệp Nam Pleiku: Hoàn thiện hạ tầng để thu hút đầu tư

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Công ty TNHH một thành viên Cao su Chư Sê đang nỗ lực hoàn thiện hạ tầng Khu Công nghiệp (KCN) Nam Pleiku để thu hút các nhà đầu tư lớn trong và ngoài nước.

Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng KCN Nam Pleiku được Thủ tướng Chính phủ quyết định chủ trương đầu tư tại Quyết định số 1118/QĐ-TTg ngày 3-9-2019 với tổng vốn đăng ký sau điều chỉnh là 476,62 tỷ đồng trên diện tích 191,55 ha. Dự án do Công ty TNHH một thành viên Cao su Chư Sê làm chủ đầu tư.

Từ khi có quyết định chủ trương đầu tư, Công ty TNHH một thành viên Cao su Chư Sê đã triển khai nhiều công trình, hạng mục quan trọng. Riêng năm 2023, Công ty triển khai 9 hạng mục với tổng kinh phí đầu tư 133 tỷ đồng gồm: hệ thống xử lý nước thải giai đoạn 1; hệ thống giao thông, thoát nước tuyến đường D4; hệ thống cấp nước phòng cháy, chữa cháy; hệ thống mương thoát nước ngoại biên; san nền và hồ điều hòa; hồ điều tiết ngoài KCN; tuyến cống thoát nước thải; hệ thống cấp điện cho dự án (do Công ty Điện lực Gia Lai đầu tư); công tác giải phóng mặt bằng.

Hiện nay KCN Nam Pleiku đang triển khai thi công giai đoạn 1 của dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Nam Pleiku với quy mô 83,19 ha. Ảnh: V.T

Hiện nay KCN Nam Pleiku đang triển khai thi công giai đoạn 1 của dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Nam Pleiku với quy mô 83,19 ha. Ảnh: V.T

Ông Bùi Dương Khánh-Phó Giám đốc Chi nhánh KCN VRG Gia Lai (thuộc Công ty TNHH một thành viên Cao su Chư Sê) cho hay: “Khu Công nghiệp Nam Pleiku có tổng diện tích 191,55 ha, nằm trên địa bàn xã Ia Tiêm (huyện Chư Sê) và xã Ia Băng (huyện Chư Prông). Đến thời điểm này, hạ tầng cơ bản như đường dẫn vào cổng chính, nhà máy xử lý nước thải đã hoàn thành.

Trong tháng 6 này, Công ty sẽ khởi công xây dựng hạng mục giao thông, thoát nước đường D4, hệ thống phòng cháy, chữa cháy. Hiện nay, đơn vị cũng đã kiến nghị với các sở, ngành, Ban Quản lý Khu Kinh tế tỉnh và UBND tỉnh để xử lý các thủ tục cuối cùng trong xây dựng hạng mục hệ thống thoát nước ngoài KCN, đấu nối với hệ thống thoát nước của nhà máy xử lý nước thải. Vì vậy, đơn vị rất cần sự quan tâm giải quyết để sớm đưa KCN đi vào hoạt động, đáp ứng nhu cầu của các nhà đầu tư đã đăng ký”.

Khu Công nghiệp Nam Pleiku cách trung tâm TP. Pleiku 18 km, có các trục giao thông lớn như quốc lộ 14, 19, 25 và đường Hồ Chí Minh nối Gia Lai với các tỉnh khu vực Tây Nguyên, các tỉnh duyên hải miền Trung và vùng Đông Bắc Campuchia, Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh và Cửa khẩu Quốc tế Bờ Y tiếp giáp với Campuchia và Lào.

Bên cạnh đó, KCN này cách Cảng Quy Nhơn khoảng182 km, Cảng Vũng Rô (Phú Yên) 220 km… Đây là những điều kiện thuận lợi giúp KCN Nam Pleiku thu hút được các nhà đầu tư quan tâm đăng ký.

Theo ông Khánh, từ cuối năm 2022 đến nay, KCN Nam Pleiku đã có khá nhiều nhà đầu tư lớn ở các tỉnh, thành trong cả nước liên hệ đăng ký. Hiện đã có 10 nhà đầu tư đăng ký dự án với diện tích khoảng 80 ha, trong đó có nhà đầu tư đã tiến hành đặt cọc. Điều này chứng tỏ rằng, tín hiệu thu hút đầu tư vào KCN rất tích cực, phù hợp với lĩnh vực tiềm năng, lợi thế của địa phương như chế biến cà phê, trái cây, dược liệu…

Đặc biệt, tại KCN Nam Pleiku, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt quy hoạch 1 dự án đầu tư cảng cạn, tạo lợi thế trong việc thu hút đầu tư của KCN nói riêng và địa bàn tỉnh nói chung trong vấn đề kho bãi, vận chuyển, xuất khẩu hàng hóa.

Hiện nay, Khu Công nghiệp Nam Pleiku đã xây dựng hạ tầng ở một phần cơ bản, hệ thống xử lý nước thải đạt 90%. Ảnh: V.T

Hiện nay, Khu Công nghiệp Nam Pleiku đã xây dựng hạ tầng ở một phần cơ bản, hệ thống xử lý nước thải đạt 90%. Ảnh: V.T

Ông Nguyễn Xuân Thưởng-Phó Trưởng ban Quản lý Khu Kinh tế tỉnh-cho biết: “Đến nay, KCN Nam Pleiku đã xây dựng hạ tầng ở một phần cơ bản, hệ thống xử lý nước thải đạt 90%, dự kiến trong tháng 5 này sẽ chạy thử. Trong quá trình thu hút nhà đầu tư thứ cấp cho thấy, các nhà đầu tư rất quan tâm đến ngành công nghiệp chế biến nông sản, thực phẩm và các ngành phù hợp với quy hoạch nhằm phát huy tiềm năng, lợi thế của Gia Lai”.

Hiện nay, KCN Nam Pleiku đang triển khai thi công giai đoạn 1 của dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng với quy mô 83,19 ha. Dự kiến trong năm 2024, hạ tầng giai đoạn 1 của dự án đủ điều kiện để tiếp nhận dự án của nhà đầu tư thứ cấp đầu tư vào KCN. Các nhà đầu tư thứ cấp sẽ được tạo điều kiện triển khai các thủ tục pháp lý và đầu tư xây dựng nhà máy đồng thời với công tác đầu tư hạ tầng kỹ thuật của KCN.

Có thể bạn quan tâm

Chung sức làm đường, đổi thay vùng quê

Chung sức làm đường, đổi thay vùng quê

(GLO)- Với phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm”, nhiều tuyến đường bê tông đã được xây dựng ở những vùng quê khó khăn. Hạ tầng giao thông hoàn thiện không chỉ giúp người dân đi lại, sản xuất thuận lợi hơn mà còn làm đổi thay diện mạo nông thôn, khơi dậy tinh thần đoàn kết trong cộng đồng.

Một đoạn đường Lê Hồng Phong (xã Ia Ly) dài khoảng 100 m đã bị sụt lún hoàn toàn. Ảnh: Minh Phương

Gia Lai: Tuyến đường Lê Hồng Phong sạt lở nghiêm trọng, uy hiếp an toàn dân cư

(GLO)- Từ tháng 5-2025 đến nay, tình trạng sạt lở trên tuyến đường Lê Hồng Phong (xã Ia Ly, tỉnh Gia Lai) ngày càng diễn biến nghiêm trọng. Đến thời điểm hiện tại, toàn bộ đoạn đường dài hơn 30 m đã bị sạt lở hoàn toàn, đe dọa trực tiếp đến an toàn của các hộ dân sinh sống ở khu vực này.

Thị trường bất động sản dễ hình thành bong bóng

Thị trường bất động sản dễ hình thành bong bóng

Với mặt bằng giá hiện nay, người mua ở thực gần như không còn cơ hội tiếp cận thị trường. Thay vào đó, phần lớn giao dịch đến từ nhóm nhà đầu tư, đầu cơ. Khi người mua ở thực không thể tham gia, dòng tiền chỉ quay vòng giữa các nhà đầu tư với nhau, dễ hình thành bong bóng bất động sản.

Xã Tuy Phước Bắc với quy hoạch phát triển theo hướng “đô thị văn minh, nông nghiệp hiện đại, du lịch sinh thái cộng đồng”. Ảnh: Dũng Nhân

Lập quy hoạch chung cấp xã: Bảo đảm đồng bộ, là kim chỉ nam cho phát triển

(GLO)- Trong bối cảnh sắp xếp, điều chỉnh địa giới hành chính, việc lập quy hoạch cấp xã có ý nghĩa như xây dựng “bản đồ phát triển” mới, tạo cơ sở pháp lý, tổ chức không gian quản lý và định hướng đầu tư… cần phải đảm bảo đồng bộ, thống nhất và đi trước một bước.

Best Western Premier Sailing Quy Nhơn-Chốn an cư của giới quý tộc châu Âu bên "vịnh biển sạch nhất châu Á".

Best Western Premier Sailing Quy Nhơn: Sống thương gia giữa vịnh biển trong xanh nhất châu Á

Quy Nhơn là vùng đất được thiên nhiên ưu ái ban tặng “vịnh biển sạch nhất châu Á”. Và giờ đây, người dân Quy Nhơn nói riêng, tỉnh Gia Lai và cả khu vực Tây Nguyên có thể tự hào khi quê hương mình sở hữu một biểu tượng sống thương gia đẳng cấp quốc tế: Best Western Premier Sailing Quy Nhơn.

Cải tạo căn hộ nhỏ không có ban công

Cải tạo căn hộ nhỏ không có ban công

Khởi đầu của việc tạo ra một không gian biến đổi hoàn toàn đến mức người ta khó nhận ra hình dáng trước đó thường bắt đầu từ những thách thức. Với căn hộ nhỏ không có ban công, KTS đã cải tạo toàn diện, tái thiết công năng và thổi vào đó tinh thần Wabi Sabi x Mid-Century Modern. 

null