Khởi tố vụ án sát hại dã man ba bà cháu tại Lâm Đồng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nghiêm Thị Nhi về hành vi giết người trong vụ án sát hại bà Hoàng Thị Vượng cùng hai cháu nội.

Ngôi nhà của nghi phạm Nghiêm Thị Nhi, nơi xảy ra án mạng nghiêm trọng khiến ba bà cháu thiệt mạng. (Ảnh: Nguyễn Dũng/TTXVN)
Ngôi nhà của nghi phạm Nghiêm Thị Nhi, nơi xảy ra án mạng nghiêm trọng khiến ba bà cháu thiệt mạng. (Ảnh: Nguyễn Dũng/TTXVN)



Ngày 27/5, Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nghiêm Thị Nhi (48 tuổi, ngụ tại thôn 9, xã Tân Thanh, huyện Lâm Hà, Lâm Đồng) về hành vi giết người.

Bị can Nghiêm Thị Nhi là nghi phạm chính trong vụ sát hại bà Hoàng Thị Vượng (71 tuổi, ngụ tại thôn 9, xã Tân Thanh) cùng hai cháu nội của bà Vượng (bé trai 4 tuổi và bé gái 3 tuổi) vào ngày 24/5.

Cơ quan cảnh sát điều tra cũng triệu tập một số người trong gia đình nghi phạm Nhi lên làm việc để phục vụ công tác điều tra.

Sáng 24/5, bà Hoàng Thị Vượng dẫn hai cháu đi chơi trong thôn và đến nhà Nghiêm Thị Nhi xin hái bơ.

Do có mâu thuẫn với hai vợ chồng con trai bà Vượng từ trước nên Nghiêm Thị Nhi cự cãi với bà Vượng. Sau đó, Nhi dùng dao băm lá dâu chém liên tục vào người bà Vượng rồi quay sang chém hai cháu nhỏ, khiến cả ba nạn nhân tử vong.

Sau khi chôn thi thể các nạn nhân trong vườn càphê sau nhà, Nhi bắt xe ôm ra huyện Đức Trọng (cách nhà khoảng 50km) lẩn trốn. Đến rạng sáng 25/5, Cơ quan công an đã bắt được nghi phạm Nghiêm Thị Nhi tại nhà một người quen ở thị trấn Liên Nghĩa (Đức Trọng).

Ngày 25/5, Công an tỉnh Lâm Đồng phối hợp với các lực lượng ở địa phương đã khám nghiệm hiện trường, khai quật thi thể nạn nhân trong vườn càphê sau nhà của nghi phạm Nhi để phục vụ công tác điều tra.

Chiều cùng ngày, công tác khám nghiệm hiện trường đã hoàn tất, cơ quan chức năng bàn giao thi thể cho gia đình lo hậu sự.

Nguyễn Dũng (TTXVN/Vietnam+)

Có thể bạn quan tâm

Bên dòng Đăk Bla

Bên dòng Đăk Bla

Sông Đăk Bla thường được gọi với tên gọi “Dòng sông chảy ngược” cùng những truyền thuyết, thần thoại. Thế nhưng, không chỉ có sự độc đáo và bí ẩn đầy hấp dẫn, Đăk Bla còn là dòng sông mang lại sự trù phú, ấm no với những bãi bồi xanh mướt cây trồng và tiềm năng kinh tế du lịch đang được “đánh thức”.

Chùm ảnh: Ruộng bậc thang Kon Tu Rằng vào mùa lúa chín

Infographic Chùm ảnh: Ruộng bậc thang Kon Tu Rằng vào mùa lúa chín

Vào tháng 6 hàng năm, những thửaruộng bậc thang thôn Kon Tu Rằng (xã Măng Cành, huyện Kon Plông) bắt đầu chín rộ. Những thửa ruộng bậc thang vàng rực, trải dài ven các triền núi xanh ngát xuống bờ sông Đăk Bla khiến khung cảnh nơi đây trở nên tuyệt đẹp, thu hút đông đảo du khách đến thưởng ngoạn.

Rượu ghè men lá H'nham

Rượu ghè men lá H'nham

Đặt trên bàn những ghè rượu mới ủ, các chị em trong tổ liên kết nấu rượu ghè và dệt thổ cẩm ở phường Trường Chinh (thành phố Kon Tum) giới thiệu rất hấp dẫn về sản phẩm mình làm ra: Một thức uống với chất men cực kỳ độc đáo, không giống với loại men ở bất cứ nơi nào.

Vận hành thử nghiệm hoạt động chính quyền cấp xã mới tại Lâm Đồng vào ngày 23/6

Vận hành thử nghiệm hoạt động chính quyền cấp xã mới tại Lâm Đồng vào ngày 23-6

Việc vận hành thử nghiệm đối với các đơn vị hành chính cấp xã được chọn nhằm đánh giá trực quan để rút kinh nghiệm, kịp thời điều chỉnh nếu có khó khăn, vướng mắc; bảo đảm hoạt động của tất cả 124 đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Lâm Đồng mới thông suốt, khi chính thức hoạt động từ ngày 1-7.

Kết nối rừng và biển

Kết nối rừng và biển

Cùng với việc sáp nhập tỉnh, câu chuyện giao thông kết nối biển - rừng giữa các tỉnh Nam Tây nguyên với khu vực Duyên hải Nam Trung bộ cũng rất được người dân quan tâm, với mong mỏi có thể sớm "sáng uống cà phê ở rừng chiều tắm biển".

Hỏi cây K'nia

Hỏi cây K'nia

Nhà nghiên cứu văn hóa dân gian Nguyễn Quang Tuệ, người có vốn hiểu biết đáng nể về Tây Nguyên, vừa gặp tôi và than: "Em đang tìm làm một vệt clip về cây K'nia mà giờ khó tìm quá, hầu như đã hết".

null