Khởi tố "tú ông" môi giới mại dâm ở Đắk Nông

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Viện Kiểm sát nhân dân TP. Gia Nghĩa (tỉnh Đak Nông) vừa phê chuẩn quyết định khởi tố "tú ông" ở phương Nghĩa Tân về tội "Môi giới mại dâm".  
Ảnh minh họa. Nguồn internet
Ảnh minh họa. Nguồn internet
Thông tin từ Viện Kiểm sát Nhân dân TP. Gia Nghĩa cho biết, đơn vị này vừa phê chuẩn Quyết định khởi tố bị can đối với Dương Mạnh Cường (SN 1992, trú tại tổ dân phố 1, phường Nghĩa Tân) về tội “Môi giới mại dâm”.
Theo kết hồ sơ vụ việc, ngày 24-8, Đội Cảnh sát hình sự Công an TP. Gia Nghĩa phối hợp với Công an phường Nghĩa Tân và Nghĩa Trung tiến hành kiểm tra thì phát hiện một đôi nam nữ đang mua bán dâm tại nhà nghỉ V.Đ (trên địa bàn phường Nghĩa Trung). Thời điểm này, một đôi nam nữ khác cũng đang mua bán dâm tại khách sạn N.T (trên địa bàn phường Nghĩa Tân).
Quá trình xác minh, cơ quan Công an xác định, Dương Mạnh Cường là "tú ông" đã đứng ra môi giới, tổ chức cho 2 cặp nam-nữ trên mua bán dâm. Cơ quan Công an cũng xác định Cường thường xuyên điều động, sắp xếp các nhân viên nữ phục vụ tại các quán karaoke và quán nhậu trên địa bàn TP. Gia Nghĩa khi quán có yêu cầu.
Khi khách có nhu cầu mua dâm, Cường sẽ trực tiếp thỏa thuận giá bán dâm giữa nhân viên và khách với giá 2,3-2,5 triệu đồng/lần bán dâm hoặc 4-5 triệu đồng nếu bán dâm qua đêm.
Cường sẽ nhận yêu cầu từ khách, chở nhân viên đến địa điểm mà khách chỉ định rồi lấy tiền mua dâm của khách. Sau khi bán dâm xong, Cường sẽ chở nhân viên về nơi ở và trả tiền bán dâm cho nhân viên. Mỗi lần bán dâm Cường sẽ lấy từ 15-20% tổng số tiền mà khách trả, số còn lại Cường đưa cho nhân viên. 
Tối 24-8, N.Đ.T (SN 1999) và Đ.T.H (SN 1983) gọi điện thoại nhờ Cường tìm người bán dâm. Lúc này, Cường đã điều động, sắp xếp và dẫn dắt 2 nhân viên đến nhà nghỉ V.Đ và nhà nghỉ N.T bán dâm cho khách, với giá 2,3 triệu đồng/lần bán dâm. Trong lúc các cặp đôi đang thực hiện hành vi mua bán dâm thì bị Công an ập vào bắt quả tang.
T.Đ (theo Lao động, Dân việt)
 

Có thể bạn quan tâm

Bên dòng Đăk Bla

Bên dòng Đăk Bla

Sông Đăk Bla thường được gọi với tên gọi “Dòng sông chảy ngược” cùng những truyền thuyết, thần thoại. Thế nhưng, không chỉ có sự độc đáo và bí ẩn đầy hấp dẫn, Đăk Bla còn là dòng sông mang lại sự trù phú, ấm no với những bãi bồi xanh mướt cây trồng và tiềm năng kinh tế du lịch đang được “đánh thức”.

Bắt chồng giữa đại ngàn

Bắt chồng giữa đại ngàn

Nằm nép mình dưới chân núi Voi hùng vĩ, thôn Đarahoa hiện có hơn 340 hộ dân sinh sống, trong đó 80% là đồng bào dân tộc K’Ho. Không chỉ nổi bật bởi khung cảnh đại ngàn thơ mộng, Đarahoa còn gìn giữ một trong những phong tục đặc sắc bậc nhất của người K’Ho, tục "bắt chồng".

Vận hành thử nghiệm hoạt động chính quyền cấp xã mới tại Lâm Đồng vào ngày 23/6

Vận hành thử nghiệm hoạt động chính quyền cấp xã mới tại Lâm Đồng vào ngày 23-6

Việc vận hành thử nghiệm đối với các đơn vị hành chính cấp xã được chọn nhằm đánh giá trực quan để rút kinh nghiệm, kịp thời điều chỉnh nếu có khó khăn, vướng mắc; bảo đảm hoạt động của tất cả 124 đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Lâm Đồng mới thông suốt, khi chính thức hoạt động từ ngày 1-7.

Kết nối rừng và biển

Kết nối rừng và biển

Cùng với việc sáp nhập tỉnh, câu chuyện giao thông kết nối biển - rừng giữa các tỉnh Nam Tây nguyên với khu vực Duyên hải Nam Trung bộ cũng rất được người dân quan tâm, với mong mỏi có thể sớm "sáng uống cà phê ở rừng chiều tắm biển".

Hỏi cây K'nia

Hỏi cây K'nia

Nhà nghiên cứu văn hóa dân gian Nguyễn Quang Tuệ, người có vốn hiểu biết đáng nể về Tây Nguyên, vừa gặp tôi và than: "Em đang tìm làm một vệt clip về cây K'nia mà giờ khó tìm quá, hầu như đã hết".

null