Khiển trách Phó Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Ông Nguyễn Dũng - Phó Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng bị khiển trách sau Kết luận 929 của Thanh tra Chính phủ về việc quản lý, sử dụng đất đai và đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.
 
Dự án Ký túc xá sinh viên tập trung Đà Lạt, Lâm Đồng cách xa các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn nên nhiều sinh viên không mặn mà. Ảnh: Nhiệt Băng
Dự án Ký túc xá sinh viên tập trung Đà Lạt, Lâm Đồng cách xa các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn nên nhiều sinh viên không mặn mà. Ảnh: Nhiệt Băng
Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng vừa cập nhật tiến độ và kết quả thực hiện Kết luận thanh tra số 929 (ngày 12.6.2020) của Thanh tra Chính phủ về việc quản lý, sử dụng đất đai và đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.
Theo đó, Sở Xây dựng đã tổ chức cuộc họp kiểm điểm trách nhiệm các cá nhân có liên quan đến số tiền phải thu hồi tại dự án Khu Ký túc xá sinh viên tập trung thành phố Đà Lạt do Sở Xây dựng làm chủ đầu tư.
Trên cơ sở kết quả kiểm điểm, Sở Xây dựng đề xuất kỷ luật 1 trường hợp với hình thức khiển trách (đối với ông Nguyễn Dũng - Phó Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng) và 3 trường hợp nghiêm túc kiểm điểm, rút kinh nghiệm.
Hiện, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng đã ban hành quyết định thi hành kỷ luật ông Nguyễn Dũng - Phó Giám đốc Sở Xây dựng với hình thức khiển trách.
Theo Thanh tra Chính phủ, dự án Ký túc xá sinh viên thành phố Đà Lạt là một trong những dự án thiếu vốn kéo dài, chậm đưa vào sử dụng, không phát huy được hiệu quả so với phê duyệt.
Liên quan đến dự án này, chủ đầu tư là Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng phải thu hồi số tiền hơn 13 tỉ đồng tại gói thầu số 9 của dự án.
Dự án Ký túc xá sinh viên tập trung thành phố Đà Lạt dù được đầu tư hàng trăm tỉ đồng với 2 khu A,B (cao 12 tầng), nhưng khi vừa đưa vào sử dụng thì chỉ vài sinh viên đến ở.
Lý do nhiều sinh viên "chê" là vì ký túc xá này nằm xa các trường đại học, cao đẳng tại TP Đà Lạt, chỉ có trường gần nhất là Đại học Yersin Đà Lạt.
NHIỆT BĂNG (LĐO)

Có thể bạn quan tâm

Bên dòng Đăk Bla

Bên dòng Đăk Bla

Sông Đăk Bla thường được gọi với tên gọi “Dòng sông chảy ngược” cùng những truyền thuyết, thần thoại. Thế nhưng, không chỉ có sự độc đáo và bí ẩn đầy hấp dẫn, Đăk Bla còn là dòng sông mang lại sự trù phú, ấm no với những bãi bồi xanh mướt cây trồng và tiềm năng kinh tế du lịch đang được “đánh thức”.

Chùm ảnh: Ruộng bậc thang Kon Tu Rằng vào mùa lúa chín

Infographic Chùm ảnh: Ruộng bậc thang Kon Tu Rằng vào mùa lúa chín

Vào tháng 6 hàng năm, những thửaruộng bậc thang thôn Kon Tu Rằng (xã Măng Cành, huyện Kon Plông) bắt đầu chín rộ. Những thửa ruộng bậc thang vàng rực, trải dài ven các triền núi xanh ngát xuống bờ sông Đăk Bla khiến khung cảnh nơi đây trở nên tuyệt đẹp, thu hút đông đảo du khách đến thưởng ngoạn.

Rượu ghè men lá H'nham

Rượu ghè men lá H'nham

Đặt trên bàn những ghè rượu mới ủ, các chị em trong tổ liên kết nấu rượu ghè và dệt thổ cẩm ở phường Trường Chinh (thành phố Kon Tum) giới thiệu rất hấp dẫn về sản phẩm mình làm ra: Một thức uống với chất men cực kỳ độc đáo, không giống với loại men ở bất cứ nơi nào.

Vận hành thử nghiệm hoạt động chính quyền cấp xã mới tại Lâm Đồng vào ngày 23/6

Vận hành thử nghiệm hoạt động chính quyền cấp xã mới tại Lâm Đồng vào ngày 23-6

Việc vận hành thử nghiệm đối với các đơn vị hành chính cấp xã được chọn nhằm đánh giá trực quan để rút kinh nghiệm, kịp thời điều chỉnh nếu có khó khăn, vướng mắc; bảo đảm hoạt động của tất cả 124 đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Lâm Đồng mới thông suốt, khi chính thức hoạt động từ ngày 1-7.

Kết nối rừng và biển

Kết nối rừng và biển

Cùng với việc sáp nhập tỉnh, câu chuyện giao thông kết nối biển - rừng giữa các tỉnh Nam Tây nguyên với khu vực Duyên hải Nam Trung bộ cũng rất được người dân quan tâm, với mong mỏi có thể sớm "sáng uống cà phê ở rừng chiều tắm biển".

Hỏi cây K'nia

Hỏi cây K'nia

Nhà nghiên cứu văn hóa dân gian Nguyễn Quang Tuệ, người có vốn hiểu biết đáng nể về Tây Nguyên, vừa gặp tôi và than: "Em đang tìm làm một vệt clip về cây K'nia mà giờ khó tìm quá, hầu như đã hết".

null