Khai trừ Đảng nguyên Chi cục trưởng Chi cục Lâm nghiệp Lâm Đồng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Ông Lê Quang Nghiệp - nguyên Đảng ủy viên, nguyên Bí thư Chi bộ, nguyên Chi cục trưởng Chi cục Lâm nghiệp, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Lâm Đồng - vừa bị khai trừ Đảng.

Ngày 8/8, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Lâm Đồng đã tổ chức kỳ họp thứ 15 xem xét, xử lý một số nội dung thuộc thẩm quyền. Ông Đặng Đức Hiệp, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy chủ trì cuộc họp.

Khu rừng tự nhiên bị chuyển sang trồng cao su trái pháp luật.

Khu rừng tự nhiên bị chuyển sang trồng cao su trái pháp luật.

Tại kỳ họp này, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Lâm Đồng đã xem xét, thi hành kỷ luật đối với ông Lê Quang Nghiệp - nguyên Đảng ủy viên, nguyên Bí thư Chi bộ, nguyên Chi cục trưởng Chi cục Lâm nghiệp.

Theo Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Lâm Đồng, ông Lê Quang Nghiệp suy thoái về tư tưởng chính trị, vi phạm những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương; vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong thực hiện nhiệm vụ được giao; gây hậu quả rất nghiêm trọng.

Ông Nghiệp đã bị xử lý hình sự, gây dư luận xấu trong xã hội, làm mất uy tín cá nhân, ảnh hưởng uy tín của tổ chức Đảng và chính quyền địa phương.

Qua xem xét nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả vi phạm và căn cứ quy định của Đảng, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Lâm Đồng quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức khai trừ Đảng đối với ông Nghiệp.

Trước đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lâm Đồng đã ra quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức khai trừ khỏi Đảng đối với ông Lê Văn Minh - nguyên Bí thư Đảng ủy, nguyên Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và ông Mai Hữu Chanh - nguyên Bí thư Chi bộ, nguyên Giám đốc Công ty TNHH Một thành viên lâm nghiệp Lộc Bắc.

Như báo Tiền Phong đã thông tin, ngày 28/4/2020, Công an tỉnh Lâm Đồng đã khởi tố vụ án hình sự liên quan vụ khai thác rừng trái pháp luật để trồng cao su tại huyện Bảo Lâm. Ba bị can bị khởi tố trong vụ án này bao gồm các ông Lê Văn Minh, Lê Quang Nghiệp và Mai Hữu Chanh.

Ba bị can nói trên bị khởi tố về tội danh “Vi phạm quy định về quản lý rừng”, liên quan đến vụ khai thác tận thu hàng ngàn khối gỗ, chuyển hàng chục héc ta rừng tự nhiên sang trồng cao su trái pháp luật.

Có thể bạn quan tâm

Bắt chồng giữa đại ngàn

Bắt chồng giữa đại ngàn

Nằm nép mình dưới chân núi Voi hùng vĩ, thôn Đarahoa hiện có hơn 340 hộ dân sinh sống, trong đó 80% là đồng bào dân tộc K’Ho. Không chỉ nổi bật bởi khung cảnh đại ngàn thơ mộng, Đarahoa còn gìn giữ một trong những phong tục đặc sắc bậc nhất của người K’Ho, tục "bắt chồng".

Rượu ghè men lá H'nham

Rượu ghè men lá H'nham

Đặt trên bàn những ghè rượu mới ủ, các chị em trong tổ liên kết nấu rượu ghè và dệt thổ cẩm ở phường Trường Chinh (thành phố Kon Tum) giới thiệu rất hấp dẫn về sản phẩm mình làm ra: Một thức uống với chất men cực kỳ độc đáo, không giống với loại men ở bất cứ nơi nào.

Vận hành thử nghiệm hoạt động chính quyền cấp xã mới tại Lâm Đồng vào ngày 23/6

Vận hành thử nghiệm hoạt động chính quyền cấp xã mới tại Lâm Đồng vào ngày 23-6

Việc vận hành thử nghiệm đối với các đơn vị hành chính cấp xã được chọn nhằm đánh giá trực quan để rút kinh nghiệm, kịp thời điều chỉnh nếu có khó khăn, vướng mắc; bảo đảm hoạt động của tất cả 124 đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Lâm Đồng mới thông suốt, khi chính thức hoạt động từ ngày 1-7.

null