Khai mạc Liên hoan Văn hóa cồng chiêng tỉnh Đắk Lắk lần thứ 3 năm 2024

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Sáng 31/8, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức khai mạc Liên hoan Văn hóa cồng chiêng tỉnh Đắk Lắk, lần thứ 3 năm 2024 với chủ đề “Âm vang đại ngàn”.

Tham dự lễ khai mạc có Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đình Trung; Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ; Phó Chủ tịch UBND tỉnh H’Yim Kđoh; lãnh đạo các sở, ngành liên quan; nghệ nhân, diễn viên các đoàn tham dự và đông đảo khán giả.

Các đại biểu tham dự chương trình khai mạc Liên hoan Văn hóa cồng chiêng tỉnh Đắk Lắk, lần thứ 3 năm 2024.

Các đại biểu tham dự chương trình khai mạc Liên hoan Văn hóa cồng chiêng tỉnh Đắk Lắk, lần thứ 3 năm 2024.

Liên hoan được tổ chức nhân kỷ niệm 79 năm Quốc khánh Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 - 02/9/2024), hướng tới kỷ niệm 120 năm Ngày thành lập tỉnh Đắk Lắk (22/11/1904 - 22/11/2024).

Tham gia liên hoan có khoảng 600 nghệ nhân, diễn viên quần chúng thuộc 13 đoàn đến từ 13 huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh.

Ông Thái Hồng Hà, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Trưởng Ban tổ chức liên hoan phát biểu khai mạc.

Ông Thái Hồng Hà, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Trưởng Ban tổ chức liên hoan phát biểu khai mạc.

Các đoàn sẽ trình diễn những bài chiêng truyền thống trong các nghi lễ, lễ hội của các dân tộc Tây Nguyên, khuyến khích kết hợp với múa xoang; trình diễn các loại nhạc cụ dân tộc (độc tấu hoặc hòa tấu); trình diễn dân ca, dân vũ, trong đó khuyến khích phần đệm sử dụng các loại nhạc cụ dân tộc như: Đing Năm, Đinh Tút, Đàn T’Rưng, Goong, Brố... nguyên bản hoặc cải tiến; trình diễn giới thiệu trích đoạn lễ hội, nghi thức sinh hoạt văn hóa truyền thống có giá trị đặc sắc tiêu biểu gắn với Văn hóa Cồng chiêng Tây Nguyên.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đình Trung và Phó Chủ tịch UBND tỉnh H’Yim Kđoh trao cờ lưu niệm cho các đoàn tham gia liên hoan.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đình Trung và Phó Chủ tịch UBND tỉnh H’Yim Kđoh trao cờ lưu niệm cho các đoàn tham gia liên hoan.

Các tiết mục có nội dung ca ngợi Đảng, Bác Hồ và tình yêu quê hương đất nước, truyền thống đoàn kết đấu tranh kiên cường, bất khuất của các dân tộc trong cuộc đấu tranh chống ngoại xâm, trong lao động sản xuất, xây dựng đời sống kinh tế, văn hóa xã hội hiện nay…

Liên hoan Văn hóa cồng chiêng là một trong những nội dung quan trọng để thực hiện mục tiêu Nghị quyết số 10/2021/NQ-HĐND, ngày 17/12/2021 của HĐND tỉnh về bảo tồn và phát huy văn hóa cồng chiêng tỉnh, giai đoạn 2022 - 2025 và những năm tiếp theo.

Các đại biểu thưởng thức rượu cần tại lễ khai mạc.

Các đại biểu thưởng thức rượu cần tại lễ khai mạc.

Thông qua liên hoan, tỉnh tiếp tục nhân rộng các mô hình, câu lạc bộ, đội cồng chiêng tiêu biểu, nòng cốt ở khắp các địa phương, góp phần bảo tồn di sản văn hóa của dân tộc Việt Nam, thực hiện thắng lợi mục tiêu Nghị quyết Trung ương 5 (khóa VIII) về xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc và Nghị quyết số 33-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước.

Đại diện Ngân hàng TMCP Bắc Á trao quà tặng các nghệ nhân lớn tuổi tiêu biểu.

Đại diện Ngân hàng TMCP Bắc Á trao quà tặng các nghệ nhân lớn tuổi tiêu biểu.

Đồng thời, đây cũng là dịp để các nghệ nhân, diễn viên quần chúng có cơ hội gặp gỡ, giao lưu văn hóa nghệ thuật gắn với diễn tấu cồng chiêng, tô thắm thêm tình đoàn kết các dân tộc anh em; tuyên truyền, giới thiệu, quảng bá Di sản Văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên; tăng cường ý thức, trách nhiệm, niềm tự hào của những người làm công tác bảo vệ, gìn giữ và phát huy giá trị di sản văn hóa dân tộc.

Đoàn nghệ nhân huyện Ea Súp tham gia liên hoan.

Đoàn nghệ nhân huyện Ea Súp tham gia liên hoan.

Nhân dịp này, Ban tổ chức và các đơn vị tài trợ đã dành nhiều phần quà tặng các nghệ nhân lớn tuổi tiêu biểu, các nghệ nhân nhỏ tuổi, nghệ nhân nữ tiêu biểu… thuộc các đoàn tham dự.

Sau lễ khai mạc, công chúng đã được thưởng thức phần trình diễn đến từ các đoàn: huyện Ea Súp, huyện Krông Bông...

Liên hoan bế mạc vào ngày 1/9.

Theo MAI SAO (baodaklak)

Có thể bạn quan tâm

Bên dòng Đăk Bla

Bên dòng Đăk Bla

Sông Đăk Bla thường được gọi với tên gọi “Dòng sông chảy ngược” cùng những truyền thuyết, thần thoại. Thế nhưng, không chỉ có sự độc đáo và bí ẩn đầy hấp dẫn, Đăk Bla còn là dòng sông mang lại sự trù phú, ấm no với những bãi bồi xanh mướt cây trồng và tiềm năng kinh tế du lịch đang được “đánh thức”.

Chùm ảnh: Ruộng bậc thang Kon Tu Rằng vào mùa lúa chín

Infographic Chùm ảnh: Ruộng bậc thang Kon Tu Rằng vào mùa lúa chín

Vào tháng 6 hàng năm, những thửaruộng bậc thang thôn Kon Tu Rằng (xã Măng Cành, huyện Kon Plông) bắt đầu chín rộ. Những thửa ruộng bậc thang vàng rực, trải dài ven các triền núi xanh ngát xuống bờ sông Đăk Bla khiến khung cảnh nơi đây trở nên tuyệt đẹp, thu hút đông đảo du khách đến thưởng ngoạn.

Bắt chồng giữa đại ngàn

Bắt chồng giữa đại ngàn

Nằm nép mình dưới chân núi Voi hùng vĩ, thôn Đarahoa hiện có hơn 340 hộ dân sinh sống, trong đó 80% là đồng bào dân tộc K’Ho. Không chỉ nổi bật bởi khung cảnh đại ngàn thơ mộng, Đarahoa còn gìn giữ một trong những phong tục đặc sắc bậc nhất của người K’Ho, tục "bắt chồng".

Rượu ghè men lá H'nham

Rượu ghè men lá H'nham

Đặt trên bàn những ghè rượu mới ủ, các chị em trong tổ liên kết nấu rượu ghè và dệt thổ cẩm ở phường Trường Chinh (thành phố Kon Tum) giới thiệu rất hấp dẫn về sản phẩm mình làm ra: Một thức uống với chất men cực kỳ độc đáo, không giống với loại men ở bất cứ nơi nào.

Vận hành thử nghiệm hoạt động chính quyền cấp xã mới tại Lâm Đồng vào ngày 23/6

Vận hành thử nghiệm hoạt động chính quyền cấp xã mới tại Lâm Đồng vào ngày 23-6

Việc vận hành thử nghiệm đối với các đơn vị hành chính cấp xã được chọn nhằm đánh giá trực quan để rút kinh nghiệm, kịp thời điều chỉnh nếu có khó khăn, vướng mắc; bảo đảm hoạt động của tất cả 124 đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Lâm Đồng mới thông suốt, khi chính thức hoạt động từ ngày 1-7.

null